Sữa bột ồ ạt tăng giá
Hàng loạt sữa bột nhập ngoại ồ ạt tăng giá trong khi sữa bột, sữa tươi trong nước vẫn đứng giá.
Đây là điều khá bất thường bởi quyết định tăng thuế nhập khẩu chỉ áp dụng cho nhóm hàng sữa tươi. Thế nhưng, các hãng sữa ngoại đang “té nước theo mưa” đẩy giá lên.
Ngày 11/3, tại “phố sữa” Nguyễn Thông, quận 3, TP HCM, nhiều loại sữa tăng giá khoảng 4% - 10 % so với vài ngày trước. Sữa Ensure Gold của công ty Abbott hộp loại 900gr giá bán lẻ: 395.000 đồng (giá cũ là 380.000 đồng); sữa Pedia Sure hộp 900gr tăng từ 350.000 đồng lên 365.000 đồng; sữa Enfa của Mead Johnson như Enfapro hộp 900gr số 2 giá mới 300.000 đồng (tăng 12.000 đồng/hộp); Enfagrow số 3, số 4 giá 285.000 đồng; sữa XO (Hàn Quốc) hộp 800gr loại dành cho bé từ 1 - 3 tháng giá 275.000 đồng (tăng 10.000 đồng/hộp)…
![]() |
|
Nhiều đắn đo nhưng giá nào cũng không thể không mua. |
Theo một nhân viên bán hàng của đại lý số 43 đường Nguyễn Thông, tăng giá mạnh nhất là các loại sữa của Abbott, với mức tăng 15.000 - 20.000 đồng/hộp 900gr. Tiếp đến là sữa của XO, Mead Johnson tăng 5.000 - 15.000 đồng/hộp. Chị Thanh, chủ cửa hàng Thanh Thảo, cho biết: “Mấy ngày nay, các công ty sữa đều báo giá mới, tăng lên cả chục ngàn đồng một lon”. Tuy nhiên, cũng theo chị Thanh, vẫn có một số hãng giữ nguyên mức giá từ đầu tháng 1 đến nay, như các loại sữa Dumex… Trong khi đó, bà Xuân, chủ cửa hàng 55F Nguyễn Thông lại khẳng định: “Đến thời điểm này chỉ hai nhãn sữa XO, Star của hãng Namyang (Hàn Quốc) tăng 10% cùng đợt với Abbott. Ngoài ra, chưa có một hãng nào chính thức công bố tăng giá sữa bột”.
Tại Hà Nội, các loại sữa tăng giá đều của hãng Abbott và nhãn hiệu XO. Theo đó, Abbott tăng trung bình 4% - 5%. Loại Gain 2 (900 g) của Abbott đã tăng từ 315.000 lên 330.000 đồng/hộp, Gain 2 loại nhỏ cũng tăng lên 160.000 đồng… Chị Thanh, chủ một cửa hàng bán sữa cho biết: “Ngoài Abbott và XO, các hãng còn lại chưa có thông báo gì”.
Chị Nguyễn Phương Huyền, có con 6 tháng tuổi, đường Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội, cho biết: “Tiền mua sữa cho con chiếm hơn nửa khoản chi dành cho ăn uống của gia đình. Do đó việc tăng giá sữa ảnh hưởng không nhỏ đến chúng tôi. Mức thuế chỉ tăng với nguyên liệu sữa tươi nhập khẩu mà các công ty lại tăng giá sữa bột là điều vô lý”. Còn chị Mai ở đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, nói: “Các doanh nghiệp kinh doanh sữa nên chia sẻ với người tiêu dùng trong lúc khó khăn hiện nay chứ không nên lợi dụng để tăng giá”.
Chiều 11/3, trao đổi với phóng viên, đại diện Công ty Dược phẩm 3A - công ty chuyên nhập khẩu và phân phối sản phẩm của Abbott - cho biết: “Việc tăng giá các sản phẩm của Abbott là do thời gian qua tiền đồng bị trượt giá so với USD tới 5,5%. Do đó, giá nhập khẩu các sản phẩm này không tăng nhưng nhà phân phối buộc phải tăng giá từ 4% - 5% mới đủ bù trượt giá”. Nếu theo giải thích này thì sự tăng giá của XO lên đến 10% thì quá… lố so với tỷ lệ trượt giá.
Thông báo
