Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tài xế xích lô chở du khách Nhật 5 phút "chặt chém" 2,9 triệu đồng bị tạm giữ hình sự

Thứ ba, 23:23 06/08/2019 | Pháp luật

GiadinhNet - Tài xế xích lô là ông Phạm Văn Dũng bị tạm giữ hình sự để điều tra vì liên quan đến hành vi "chặt chém" du khách Nhật.

Thông tin này được Cơ quan CSĐT Công an Q.1 (TP.HCM) cho biết trong tối nay (6/8). Trước đó, sau phản ánh của báo chí về trường hợp cụ Oki Toshiyuki (83 tuổi, sống tại Tokyo) bị tài xế xích lô "chặt chém" 2,9 triệu đồng với cuốc xe chỉ 5 phút, cơ quan chức năng vào cuộc xác minh và xác định được danh tính người đạp xích lô.

Theo đó, người này là ông Phạm Văn Dũng (49 tuổi, ngụ Q.4, TP.HCM). Trước đó, khi được mời về trụ sở làm việc, ông Dũng không thừa nhận mình đã "chặt chém" du khách Nhật. Tuy nhiên, sau thời gian đấu tranh tư tưởng, cuối cùng ông Dũng cũng khai nhận toàn bộ sự việc.

Trước đó, cụ Oki cùng người thân đến TP.HCM vừa để đi du lịch vừa thăm con trai út hiện đang sinh sống ở TP.HCM. Sáng 3/8, cụ Oki được ông Dũng chở từ chợ Bến Thành về khách sạn Liberty Central Saigon Riverside (đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Q.1).

Khi đến trước khách sạn, cụ Oki trả 500.000 đồng thì người đạp xích lô tỏ ý đòi thêm tiền. Khi thấy du khách đang lúng túng, ông Dũng thò tay vào bóp lấy hết 5 tờ 500.000 và 2 tờ 200.000 đồng rồi bỏ đi. Tuy nhiên, chia sẻ sự việc với báo chí, cụ Oki lại nhận sai về mình khi không hỏi giá trước khi lên xe.

Tài xế xích lô chở du khách Nhật 5 phút chặt chém 2,9 triệu đồng bị tạm giữ hình sự  - Ảnh 1.

Tài xế xích lô Phạm Văn Dũng bị tạm giữ hình sự (ảnh CACC)

Sau sự việc, cụ Oki và người thân đã trở lại Nhật. Tuy nhiên, khi biết thông tin dư luận quan tâm chia sẻ, cũng như chính quyền địa phương vào cuộc xác minh, xử lý hành vi của người đạp xích lô, gia đình nhà cụ Oki đã rất cảm kích.

Trong khi đó, tại một diễn biến khác, Sở Du lịch TP.HCM cho biết, sẽ tặng du khách Nhật bị “chặt chém” cặp vé khứ hồi của Vietnnam Airlines để cụ Oki cùng người thân quay lại thăm quan Việt Nam.

Trao đổi với Báo Gia đình và Xã hội, luật sư Trần Minh Hùng (Đoàn LS TP.HCM) cho rằng, hiện nay trên cả nước vẫn còn những trường hợp chặt chém du khách, đặc biệt là những du khách nước ngoài, diễn ra chủ yếu ở những thành phố lớn, địa điểm du lịch nổi tiếng như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Nha Trang, Vũng Tàu,… Đa số những trường hợp đó đều không được xử lý thích đáng trừ khi dư luận, báo chí vào cuộc. Điều này gây bức xúc cho du khách, khiến họ cảm thấy không được bảo vệ, nhiều trường hợp còn tuyên bố không quay trở lại Việt Nam lần thứ hai, ảnh hưởng rất lớn đến ngành du lịch.

Tài xế xích lô chở du khách Nhật 5 phút chặt chém 2,9 triệu đồng bị tạm giữ hình sự  - Ảnh 2.

Luật sư Trần Minh Hùng nhận định về vự việc

Theo luật sư Hùng, để xử lý nghiêm tình trạng chặt chém, bảo vệ khách du lịch, Chính phủ cũng vừa ban hành Nghị định 45/2019/NĐ - Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch có hiệu lực ngày 1/8/2019. Theo đó mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch đối với cá nhân là 50.000.000 đồng, đối với tổ chức là 100.000.000 đồng, đã tăng mức phạt so với quy định cũ.

Tuy nhiên, đối với những trường hợp có dấu hiệu hình sự cần phải xử lý đúng tính chất, mức độ của hành vi để răn đe, xóa bỏ nạn chặt chém, tạo cảm giác an toàn cho khách du lịch, từ đó xây dựng hình ảnh cho ngành du lịch. 

"Đối với trường hợp này, tài xế xích lô còn có hành vi thò tay vào ví của khách hàng để lấy đi 2,9 triệu đồng. Tài xế lợi dụng việc khách hàng là người nước ngoài, gặp bất lợi về rào cản ngôn ngữ, khó khăn trong việc bảo vệ tài sản của mình, có hành vi chiếm đoạt tài sản một cách công khai, trắng trợn mà không cần dùng đến vũ lực hoặc đe dọa. Có dấu hiệu của tội công nhiên chiếm đoạt tài sản quy định tại điều 172 Bộ luật hình sự 2015", luật sư Hùng nhận định.

Lê Nguyễn

Lê Nguyễn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Được thay đổi biện pháp ngăn chặn, đối tượng trộm cắp liền bỏ trốn và bị bắt giữ sau 3 thập kỷ

Được thay đổi biện pháp ngăn chặn, đối tượng trộm cắp liền bỏ trốn và bị bắt giữ sau 3 thập kỷ

Pháp luật - 56 phút trước

GĐXH - Đối tượng Trần Mạnh Toàn (sinh năm 1974, tại Hải Phòng) phạm tội trộm cắp và bị bắt giữ, tạm giam từ năm 1994. Tuy nhiên, sau khi được thay đổi biện pháp ngăn chặn sang cấm đi khỏi nơi cư trú, Toàn lẩn trốn vào Nam và sau 3 thập kỷ thì sa lưới.

Ba đối tượng dàn cảnh chiếm đoạt 21,5 tỷ đồng của một người phụ nữ

Ba đối tượng dàn cảnh chiếm đoạt 21,5 tỷ đồng của một người phụ nữ

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt giữ ba đối tượng để điều tra về hành vi chiếm đoạt 21,5 tỷ đồng của một người dân.

Cháu ruột đột nhập nhà người thân lấy trộm 7,9 lượng vàng

Cháu ruột đột nhập nhà người thân lấy trộm 7,9 lượng vàng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng lúc người thân đi chợ vắng, Trần Thị Minh Hà lén lút đột nhập vào nhà, lấy trộm 35 chiếc nhẫn, 1 lắc và 1 miếng vàng miếng với tổng cộng khoảng 7,9 lượng vàng.

Phạt 3 thanh niên đăng ảnh nhạy cảm của người khác lên nhóm Zalo

Phạt 3 thanh niên đăng ảnh nhạy cảm của người khác lên nhóm Zalo

Pháp luật - 10 giờ trước

3 thanh niên ở Đà Nẵng có hành vi chia sẻ hình ảnh nhạy cảm của người khác lên các nhóm Zalo có nhiều thành viên tham gia, vừa bị xử phạt.

Hà Nội: Xử phạt lái xe ôm công nghệ 'kẹp 4' trên đường Trần Duy Hưng

Hà Nội: Xử phạt lái xe ôm công nghệ 'kẹp 4' trên đường Trần Duy Hưng

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Từ hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Hà Nội đã nhanh chóng truy tìm, xác minh và xử phạt nghiêm tài xế xe ôm công nghệ có hành vi chở quá số người, cả người lái và người ngồi trên xe đều không đội mũ bảo hiểm.

Sự thật về cụ bà nhịn đói nhiều ngày giữa mưa lũ ở Đà Nẵng

Sự thật về cụ bà nhịn đói nhiều ngày giữa mưa lũ ở Đà Nẵng

Pháp luật - 1 ngày trước

Ngày 2/11, Công an xã Xuân Phú (TP Đà Nẵng) đã mời làm việc và lập hồ sơ xử lý một phụ nữ đăng tải thông tin sai sự thật về việc ‘cụ bà nhiều ngày không ăn uống trong mùa lũ’.

Trương Ngọc Ánh có thể đối diện mức án nào trước cáo buộc lừa đảo tài sản?

Trương Ngọc Ánh có thể đối diện mức án nào trước cáo buộc lừa đảo tài sản?

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo luật sư, Trương Ngọc Ánh có thể đối diện án phạt nặng nhất 20 năm tù vì lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Mẹ ném con trai 18 tháng tuổi xuống giếng sâu tử vong vì nghĩ "không đủ khả năng nuôi ba con"

Mẹ ném con trai 18 tháng tuổi xuống giếng sâu tử vong vì nghĩ "không đủ khả năng nuôi ba con"

Pháp luật - 1 ngày trước

Sáng 31/10, khi chỉ có Lê và cháu L. ở nhà, Lê nghĩ mình không đủ khả năng nuôi ba con nên nảy sinh ý định sát hại con để giảm gánh nặng. Sau đó Lê đã ra tay tàn nhẫn.

Hà Nội: Nữ quái dùng 'mỹ nhân kế' lừa tiền bạn trai qua app hẹn hò

Hà Nội: Nữ quái dùng 'mỹ nhân kế' lừa tiền bạn trai qua app hẹn hò

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Do nợ nần, Vũ Thị Phương Thảo (SN 1999) đã lập tài khoản ảo trên ứng dụng hẹn hò, mạo danh nhân viên ngân hàng để dụ dỗ "bạn trai", sau khi có thông tin của nạn nhân, Thảo tự ý đăng ký và vay tiền tín dụng, chiếm đoạt tài sản.

Người mẹ ném con trai 18 tháng tuổi xuống giếng sâu

Người mẹ ném con trai 18 tháng tuổi xuống giếng sâu

Pháp luật - 2 ngày trước

Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ việc bé trai 18 tháng tuổi bị mẹ ruột ném xuống giếng sâu.

Top