Tạm giữ hai đối tượng lừa đảo hơn chục tỷ đồng của người dân Quảng Bình

| Pháp luật

GĐXH - Ngày 15/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đang tạm giữ hình sự hai đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai đối tượng bị tạm giữ gồm Dương Trung Dũng (48 tuổi, trú tại phường Đồng Hải, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) và Trần Thị Hồng (57 tuổi, ở Khối 3, thị trấn Đắk Tô, huyện Đắk Tô, Kon Tum).  

Tạm giữ hai đối tượng lừa đảo hơn chục tỷ đồng của người dân Quảng Bình - Ảnh 1.

Công an tỉnh Quảng Bình thi hành lệnh khám xét nơi ở của Dương Trung Dũng và Trần Thị Hồng.

Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đăk Tô (tỉnh Kon Tum), Công an TP. Đồng Hới phá Chuyên án “1222L” về nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Quảng Bình. 

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Dương Trung Dũng và Trần Thị Hồng, Công an đã thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 

Theo điều tra, thủ đoạn của chúnh là lừa giúp xin việc vào ngành công an, an ninh hàng không, xuất khẩu lao động và xin chuyển công tác, xin đi du học tại nước ngoài... 

Từ năm 2013 đến năm 2022, Dương Trung Dũng và Trần Thị Hồng đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hàng chục người tại tỉnh Quảng Bình, với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng. 

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra để hoàn tất hồ sơ, xử lí đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật. 

Hùng Trần
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.