Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tâm sự của những cái bánh đa nhúng nước

Thứ hai, 13:20 15/09/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Theo dự kiến thì đến ngày 21/9 này, tuyến cao tốc dài nhất Việt Nam hiện nay là Hà Nội – Lào Cai sẽ cắt băng khánh thành, chính thức đi vào hoạt động.

Hàng vạn người dân đã ồ lên sung sướng khi những thông tin trước đó cho thấy, đây là tuyến đường được đầu tư rất tốt. Nào là đường có đến mấy làn xe, làn dừng đỗ khẩn cấp. Nào là tốc độ chạy xe sẽ lên tới 80 – 100 km/h. Nào là rút ngắn hành trình từ 7 tiếng xuống còn 3,5 tiếng... Thế nhưng rồi, cũng hàng triệu người dân lại lắc đầu ngán ngẩm, niềm vui sướng mới được nhen lên tý chút trước đó xẹp xuống như bong bóng xì hơi, như bánh đa nhúng nước.

Vì sao cái cảm xúc sung sướng của người dân lại nhanh chóng xẹp xuống một cách thảm hại như thế? Là bởi, Tổng công ty Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) - chủ đầu tư tuyến đường - vừa công bố phương án… thu phí. Theo đó, thấp nhất như xe dưới 12 chỗ ngồi, dưới 2 tấn mất tới 300.000 đồng/lượt, còn cao nhất là 1,2 triệu đồng/lượt. Có nghĩa là, một người dân ở Hà Nội có việc lên Lào Cai với chiếc xe con 4 chỗ cà tàng chẳng hạn, riêng “tiền đường” đi về đã mất tới 600.000 đồng. “Đau” với cái mức phí này nên ồn ã khắp nơi lời “than vãn” của các “khổ chủ” tương lai.

Công bằng mà nói thì việc được đi một tuyến đường đẹp và phải đóng thêm một khoản tiền đương nhiên là hợp lý. Công bằng mà nói, việc mất thêm một khoản tiền kha khá để được rút ngắn hành trình đi lại, đỡ mất công, mất sức, đỡ căng thẳng lo toan cũng là đáng “bát gạo” bỏ ra... Nhưng, cũng rất công bằng khi rất nhiều người dân than rằng, trong thời buổi khó khăn hiện nay, việc thu phí như thế là quá cao. Cũng rất công bằng khi nhiều người dân cho rằng, cách thu phí như thế là đã “phí chồng phí”. Cũng đương nhiên công bằng khi nhiều nhà xe chở khách, nhiều hãng lữ hành đã “úp mở” cho biết sẽ tăng phí để “bù” khi xe của họ đi theo con đường này. Đương nhiên, đó là cái người dân sẽ phải móc từ túi mình.

Nhưng, rất không công bằng khi cái chuyện thu phí cao tốc này lại được đưa ra trong bối cảnh mà trước đó, người dân đã phải đóng phí bảo trì đường bộ cho phương tiện của mình. Nhiều người bảo cái tem phí bảo trì đường bộ là sự chứng nhận của cơ quan nhà nước cho phương tiện có nó tham gia trên mọi tuyến đường được phép. Họ đã đóng tiền năm thì đương nhiên không phải đóng tiền lượt. Có thế thì mới có chuyện hàng loạt trạm thu phí cầu đường của Nhà nước đã bị bỏ trong thời gian qua.

Cũng rất không công bằng khi những trạm thu phí còn “sót” lại, là những trạm thu các đoạn tuyến ngắn do tư nhân bỏ tiền đầu tư làm theo phương án BOT (xây dựng – kinh doanh – chuyển giao). Trong khi đó, tuyến cao tốc này do chủ đầu tư là một đơn vị Nhà nước, thuộc ngành giao thông đầu tư, việc thu phí có hợp lý? Không phải tư nhân mà là doanh nghiệp nhà nước làm đường rồi kinh doanh thu phí. Việc đó, có hợp lý khi chính Nhà nước đã thu phí bảo trì đường bộ?

Tâm trạng người dân, sau hoan hỷ tức thời là trĩu nặng dài dài.
 
Thường Sơn
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 17 phút trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 1 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 1 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Top