Tâm sự đẫm nước mắt của cô gái đi tìm cha và em trai
GiadinhNet - Phần đời còn lại chị sẽ hứa quyết tâm làm 3 việc em ạ, đó là: Tìm bố, tìm em và tìm mộ cho mẹ.
Em Thuấn ơi, đến giờ này chị không thể biết chính xác rằng em còn sống hay đã chết. Chị nhớ ngày bố bán em cho một người đàn bà. Khi bố nhận xong 900 nghìn đồng thì bà ấy vội vàng bế em chạy về phía cuối dòng sông.
Em ơi, đây là chi tiết quan trọng làm tin nếu nhỡ em hoặc người mua em đọc được những dòng chữ này biết đâu sẽ giúp chị em mình tìm lại được nhau: Bố của chị em mình là Trần Văn Thịnh, quê ở huyện Xuân Thủy, tỉnh Hà Nam Ninh (cũ). Người đàn bà bế em đi khoảng 50 tuổi, chị nhớ bố bảo số tiền hình như là 1 triệu đồng(?) nhưng bà ta bảo: "Tôi chỉ có 900. Nhà tôi ở tỉnh Hà Giang". Ngập ngừng hồi lâu thì bố cũng trao em cho bà. Năm ấy hình như là đầu những năm 1990.
![]() Nguyễn Thị Tuyên bên người mẹ nuôi của mình. Ảnh: H.N |
Chị thương em vì em bị người ta mua khi còn quá nhỏ nên không biết gì về mẹ. Mẹ của chị em mình là Nguyễn Thị Thủy, sinh ngày 4/11/1957. Mẹ cũng không biết quê quán ở đâu, ai sinh ra mình vì từ bé mẹ đã đi làm con nuôi cho một bà bán lông gà, lông vịt ở xã Tam Quan (Tam Đảo, Vĩnh Phúc). Bố cũng đã có một đời vợ ở Vĩnh Phúc. Khi bà bán lông gà, lông vịt mất thì mẹ cũng bơ vơ, mất gốc. Bố cảm thông cho hoàn cảnh của mẹ và hai người đến ở với nhau từ đó.
Nhà mình nghèo lắm nên cả bố và mẹ phải đi làm thuê kiếm sống. Một lần mẹ theo người quen đi xúc than thuê ở Thái Nguyên, trên đường về chiếc xe ô tô đó bị lao xuống vực sâu hàng trăm mét ở khu vực Đèo Khế, nơi giáp ranh giữa 2 huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) và Đại Từ (Thái Nguyên). Nghe đâu 4 người thiệt mạng trong đó có mẹ của chị em mình, lúc đó em còn đỏ hỏn, chị mới lên 3.
Người ta để mẹ nằm vội vàng ngay dưới rặng tre gần vị trí xe ô tô lật, bên cạnh là ruộng lúa cạn, mẹ không người thân, một tiếng khóc ai oán tiễn đưa. Chị biết điều đó vì ngay sau đấy vài ba năm bố đưa chị đến thăm mộ phần của mẹ. Mộ mẹ thấp lắm, chẳng hương khói, tên tuổi gì còn 3 người mất cùng chuyến xe đã được gia đình chuyển về quê.
6 tháng sau thì bố bán em, không hiểu sao bố vẫn bán em. Bán em xong, đúng hôm bố bỏ nhà đi lại nói thêm câu khác: "Tôi chỉ còn lại mỗi đứa con gái lớn này, giờ tôi đi là đi mãi mãi, mong cô hãy coi nó như con đẻ của mình...". Nhưng dì bảo: "Ông đi thì mang theo con đi...". Bố không nói thêm câu nào, lũi cũi, mặt gập sát đất sải những bước dài để giật vội đôi bàn tay nhỏ xíu của chị đang níu kéo phía sau gấu áo của bố cùng với tiếng khóc xé lòng.
Người đời bảo rằng: "Bố mày chắc chắn đã chết rồi vì có lần tao gặp ông ấy nằm còng queo ở bến xe khách Tuyên Quang, còn em mày nó bé thế, lại không có sữa làm sao mà sống được". Nhưng chị không tin, bởi sự diệu kỳ của cuộc sống thường dành tặng cho người bất hạnh. Đêm qua chị vừa mơ thấy mẹ về. Mẹ bảo: "E Thịnh và bố con vẫn còn sống đấy".
Phần đời còn lại chị sẽ hứa quyết tâm làm 3 việc em ạ, đó là: Tìm bố, tìm em và tìm mộ cho mẹ.
|
Nếu em Thuấn, bố Thịnh hay ai đó đọc được bài báo này thì hãy thông tin giúp để bố con, chị em em được đoàn tụ. Mọi thông tin chi tiết, thư từ xin vui lòng liên hệ với tác giả bài viết qua số điện thoại: 0974029620 hoặc Nguyễn Thị Tuyên, xóm Tràng Thi, xã An Khang, thành phố Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang). |
Hoàng nghiệp
(Ghi theo lời kể của Tuyên)
Thông báo
