Chị chồng cao thủ đến mức bòn rút sạch của hồi môn của tôi chỉ sau 2 năm
Tâm sựTôi cầm chìa khóa mà bần thần cả người. Không lẽ trước mặt bố mẹ chồng, tôi lại làm to chuyện lên thì mất hết tình chị em?
GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.
Tôi cầm chìa khóa mà bần thần cả người. Không lẽ trước mặt bố mẹ chồng, tôi lại làm to chuyện lên thì mất hết tình chị em?
Hôm sau tôi vào lịch sử lướt mạng của chồng thì thấy anh toàn kiếm gái gọi trong thời gian vừa qua.
Tuổi của anh gấp hơn 2 lần của tôi, anh lại đã có gia đình và có 2 người con riêng, tôi đến với anh đơn giản là vì tiền...
Bạn gái tôi có vẻ ngoài xinh xắn nhưng năng lực của cô ấy cũng trung bình, đi làm một công việc lương vài triệu. Điều khiến tôi trân trọng cô ấy là bởi tính cách, sự ngoan ngoãn chứ không phải vì cô ấy là một người giỏi giang.
Tôi cũng từng khăng khăng, quyết dứt tình với người vợ đầu chỉ vì cô ấy không còn trong trắng . Để rồi giờ đây, tôi lại đớn đau nhận về mình sự trong trắng một cách giả tạo mà chỉ cần bỏ ra vài triệu đồng người vợ thứ hai của tôi đã có được.
Sau lần về nhà người yêu ra mắt, tôi nhận ra bản chất con người thật của anh và quyết định chia tay dù trong lòng rất buồn và tiếc nuối.
Anh quá tập trung cho công việc mà chẳng quan tâm gì đến cảm xúc của tôi, cũng không hề yêu thương tôi...
8 năm sau đám cưới, chồng đề nghị ly hôn với tôi để đến với người tình trẻ kém anh 20 tuổi,...
Anh kể với người cũ rằng ân hận khi đã cưới tôi, tôi không biết làm tình và không mang lại hạnh phúc cho anh,...
Tôi chột dạ, liền vào facebook xóa hết những cuộc trò chuyện gần đây của tôi và cậu ấy, cũng chẳng có gì đáng sợ ngoài tin nhắn “Người lạ ơi, cho tôi mượn bờ vai”. Cẩn thận hơn, tôi còn nhắn vào điện thoại cậu ấy một cái tin: “Tạm thời dừng liên lạc dưới mọi hình thức nhé”...
Sau đó chúng tôi không hề liên lạc, cách xa nhau cả hàng ngàn cây số.
Chồng tôi có người tình nhưng không phải một phụ nữ mà đó là đàn ông. Tôi sốc vì cứ nghĩ từ trước đến giờ hiểu chồng.
Bao năm qua tôi cắm mặt vào làm, dư được đồng nào chỉ đủ dồn vào trả nợ cho chồng. Tôi cay cực và tủi hờn vì nhà chồng không ai thương mình. Cho tới ngày tôi quyết định ly hôn...
Khi nào đói, cô ấy mới ăn, ngày một bữa cũng được; 2-3h sáng chưa ngủ, nhiều ngày lại ngủ qua trưa; ít khi dọn nhà.
Tôi và chồng cũ cưới nhau đã được 9 năm. Suốt 9 năm đó, tưởng chừng như tôi đã tìm được người đàn ông thực sự của cuộc đời mình.
Tôi muốn có thời gian để cảm nhận rõ tình cảm anh nói, vậy mà chưa gì anh đã đề cập đến vấn đề kia.
Những lời nói và cả hành động của bố chồng tương lai tối đó thực sự làm tôi choáng váng.
Tôi vừa cưới vợ được gần một tuần, nhưng thay vì hạnh phúc như các đôi uyên ương thì lòng tôi lại trĩu nặng. Tất cả cũng vì món quà cưới do người cũ của vợ tôi gửi.
Bức tranh khỏa thân được trang trí đầu giường ngủ ngay từ khi tôi về làm vợ, vì vậy tôi luôn nghĩ chồng tôi muốn có chút "gợi cảm, kích thích" trong phòng tân hôn. Nào ngờ...
Tôi lo lắng nếu mọi thứ đổ vỡ thì ông bà sẽ sống sao khi phải đối diện với bà con lối xóm và sống xa cháu.
Tình cảm vợ chồng bao năm, thêm hai đứa con nữa, tôi chẳng đành lòng bỏ anh.
Khi tàn tiệc sinh nhật con gái, bố chồng dúi vào tay tôi một phong bì cày cộp. Mở ra, tôi không khỏi bất ngờ và choáng váng.
Nghi ngờ Hùng quen mình chỉ vì tiền, Thanh âm thầm cho người điều tra anh. Nhưng khi biết được gia thế khủng của Hùng, cô không ngờ nhận về cái kết bẽ bàng.
Nghe từng lời anh nói, tôi suy sụp hoàn toàn. Hóa ra, anh cho tiền tôi đi làm đẹp chẳng phải quan tâm gì, chỉ là để anh bớt cảm thấy mình có lỗi mà thôi.
Kết quả thật bất ngờ, hóa ra trận đấu bóng của chồng tôi lại chỉ có anh ta và vợ một người đàn ông khác...
Sống với nhau 5 năm, tôi đau xót nhận ra chồng mình mắc bệnh sĩ kinh niên. Ra ngoài, anh hào nhoáng, sẵn sàng rút tiền triệu bao bạn bè nhậu nhẹt nhưng kèn kẹt với vợ con từng đồng...
Một phần nữa tôi cũng sợ sẽ mất đi một người bạn lâu năm.
Tôi tựa vào cửa, mắt mờ, tai như ù đi. Tôi định mở cửa vào nhà mà chẳng đủ can đảm. Giờ tôi biết phải làm sao đây?