Đánh lại vợ có đáng bị ly hôn
Tâm sựVợ phi vào mặt tôi chiếc điện thoại, vớ được cái gì là ném, tôi không kiềm chế được bản thân và đã đánh vợ một cái.
GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi lên thành phố sống cùng gia đình con gái, không ngờ tôi lại rơi vào một tình huống rất khó xử vì bị một người đàn ông tán tỉnh.
Vợ phi vào mặt tôi chiếc điện thoại, vớ được cái gì là ném, tôi không kiềm chế được bản thân và đã đánh vợ một cái.
Nghe xong cuộc điện thoại của sếp vợ, tôi đánh rơi điện thoại xuống đất, đầu óc rối bời, không thể nghĩ được gì nữa.
Tôi đã khóc rất nhiều và bị trầm cảm. Có người khuyên tôi đi phẫu thuật để xứng đôi với anh.
Tôi thở phào nhẹ nhõm và xin lỗi chồng vì đã không tin tưởng anh vào lúc quan trọng nhất. Suýt chút nữa vì lòng tự trọng của mình mà tôi đã phá vỡ hạnh phúc bao nhiêu năm vun đắp.
Tôi thẳng thừng tuyên bố sẽ cho bé ăn chứ không để bà cho ăn nữa. Thế mà mẹ chồng tôi dỗi hờn bỏ cơm.
Cầm kết quả trên tay, tôi không biết nên vui hay buồn. Cuối cùng tôi cũng đã mang thai, nhưng tôi lại lỡ ly hôn rồi.
Ở cô ấy, tôi thấy được lòng tin, sự vị tha và cả chung thủy tuyệt đối. Tôi cảm thấy sự tự tin trước kia của mình thật chẳng bằng cô ấy.
Tôi không muốn anh thấy tôi ngoài đời, trên chiếc xe lăn với đôi chân tàn tật.
Chồng em vừa nghiện game, vừa nghiện đập đá, tài sản nào giá trị trong nhà đều lần lượt ra đi theo chồng rồi không trở lại. Căn nhà của vợ chồng em giờ trống trơn, mẹ con em phải sống sao bây giờ?
"... Thật điên rồ, chúng tôi tỉnh dậy trong nhà nghỉ với nhau. Và trong trí nhớ mù mờ, tôi nghĩ rằng đã có chuyện xảy ra trong đêm hôm đó. Nhưng cả tôi và em đều tránh nhắc đến nó..."
Tôi tức lắm nhưng không biết tìm bằng chứng cụ thể hơn ở đâu, nếu ly dị luôn thì các con tôi phải làm sao?
Cho dù đã cưới nhau hai năm trời nhưng hai vợ chồng tôi vẫn “nghiện” nhau như hồi mới yêu. Chỉ cần một chút đụng chạm, một cái hôn, một cái ôm nhẹ cũng đủ đốt lên khao khát nồng nhiệt. Nhưng giờ đây, tôi bỗng dưng nguội lạnh...
Một tuần nay, tôi cảm thấy ngột ngạt không thể chịu đựng được nữa. Tôi cũng bắt đầu có thái độ bất cần. Không khí gia đình căng như dây đàn. Đến tối qua, chồng tôi nổi điên lên khi tôi không ngồi ăn cùng mâm mà ôm bát vào phòng vừa xem TV vừa ăn.
Có lẽ nằm mơ tôi cũng không bao giờ nghĩ cái chuyện tồi tệ đó lại xảy đến với tôi.
Khi mang bầu đứa thứ hai, bất ngờ tôi phát hiện chồng và người yêu cũ của anh ấy thường xuyên nhắn tin, hẹn hò nhau.
Chúng tôi sắp cưới nhau, nhưng tôi đang rất lo lắng việc anh rất “yếu” trong chuyện ấy, liệu về lâu dài có ảnh hưởng đến hạnh phúc chúng tôi hay không?
Chồng bảo cưới tôi là sai lầm lớn nhất của cuộc đời anh ấy, và tôi đang rơi vào ngõ cụt cuọc đời khi không biết phải lựa chọn ra sao.
Cô gái trong câu chuyện đã sai lầm khi trở thành "người thứ ba" chen chân vào cuộc hôn nhân của vợ chồng bạn thân. Nhưng con đường cô ấy chọn sau đó là điều không phải ai cũng dám bước...
Suốt 2 tuần biến mất, tôi đã đi tìm khắp nơi không thấy vợ đâu, còn hỏi hết người này đến người kia với hi vọng vợ sẽ không bị tai nạn hay làm sao.
Lấy cớ thương con, quý cháu, mẹ chồng tôi “gắn chặt” với gia đình tôi, ngủ chung, ăn cùng. Chồng và mẹ chồng cũng chỉ thích nói chuyện với nhau, còn tôi lầm lũi, lăn lưng phục vụ.
Tôi rất buồn và biết rằng hậu quả của ngày hôm nay là do sự sai lầm của bản thân mà ra. Tôi hối hận khi đã ngoại tình nhưng như vậy không có nghĩa tôi có thể tha thứ cho chồng mình khi anh ta đã trả thù tôi quá ác độc.
Chúng tôi đã quen nhau lâu năm nên nhiều lúc cảm thấy nhàm chán, nhưng anh luôn động viên tôi vượt qua.
Tôi đã ngu dại làm theo lời dụ dỗ của chồng để rồi một ngày công an đến tận nhà còng tay tôi lại.
Cô ấy nói không thể tìm ra lý do từ bỏ tình yêu bởi tôi quá tốt, chỉ có điều vì chữ hiếu mà chẳng thể làm gì khác.
Anh chẳng còn tình cảm với tôi như trước, nhưng cả hai đang phụ thuộc quá nhiều vào chuyện tình dục, mãi chẳng thể dứt ra được.
Trước khi sinh con, vợ chồng tôi rất hòa hợp chuyện gối chăn chứ không tệ như thế này.
Không ngờ chỉ khi đến đám cưới của vợ cũ, tôi mới biết được sự thật này.
Giờ tôi phải làm sao đây nếu gia đình cô ấy không chấp nhận việc tôi bị bệnh. Tôi cảm thấy chán nản và tuyệt vọng vô cùng.