Chịu đủ thiệt thòi khi chồng chỉ biết lo cho nhà nội
Tâm sựSau chuyện giúp đỡ cả anh trai, lẫn em trai chồng, tôi không nói ra nhưng cũng không vui, chồng tôi thì ngược lại, anh ấy lại cảm thấy vui vì giúp đỡ hết lòng cho mọi người.
GĐXH - Tôi từng nghĩ tuổi già chỉ cần có con bên cạnh, cho đến khi vô tình nhìn thấy cuốn sổ chi tiêu của con gái.
Sau chuyện giúp đỡ cả anh trai, lẫn em trai chồng, tôi không nói ra nhưng cũng không vui, chồng tôi thì ngược lại, anh ấy lại cảm thấy vui vì giúp đỡ hết lòng cho mọi người.
Có hôm gọi điện, nhắn tin mùi mẫn liên tục trong khoảng thời gian từ 11h đến 2h sáng, nhưng chồng không thèm trả lời…
Mỗi khi đi ra ngoài, bạn gái tôi lúc nào cũng ăn mặc chỉn chu, sạch sẽ, thậm chí cô ấy còn trang điểm lộng lẫy nhưng không ai có thể hình dung được cô ấy ở nhà lại bẩn thỉu như thế nào.
Ngày đến gặp mặt tình địch, tôi đã không tin chồng có thể quan hệ với một người phụ nữ như thế, nhưng đó lại là sự thật.
Khi gặp tình địch xong, tôi càng suy sụp vì cảm thấy cuộc hôn nhân mình có lẽ không thể cứu vãn. Cô ta đã hớp mất hồn chồng tôi.
Tôi cũng lờ mờ cảm thấy có điều gì đó không bình thường ở chồng mình khi anh về nhà mà hồn vía như ở tận đâu đâu, thấp tha thấp thỏm, đứng ngồi không yên.
Quá sốc trước quá khứ của vợ mà tôi chỉ vừa mới được biết, tôi đã lao vào tát vợ 1 cái cháy má.
Chồng tôi công khai sang ở với cô bồ, đã vậy nhiều khi cô bồ ấy còn ghen ngược lại với tôi mỗi khi chồng tôi trở về nhà.
Ngày trước cũng yêu nhau cuồng nhiệt, bất chấp mọi lời khuyên răng của gia đình để xây cho mình tổ ấm mà gọi là đấu tranh vì tình yêu nhưng bây giờ tôi ngộ ra đó hoàn toàn là quan điểm sai lầm.
GiadinhNet - Một hôm dì út gọi điện vẻ không vui vì “bố có bạn gái, thế thì nhà có người khác ở, đồ đạc của mẹ có người khác dùng… chị ơi”.
Chúng tôi học cùng trường THPT ở quê nhà. Khi Bằng học lớp 12 thì tôi lớp 10. Đến khi anh sắp tốt nghiệp thì gặp tôi ngỏ lời yêu và tôi nhận lời. Tình yêu của chúng tôi phát triển tốt đẹp, thuận lợi, được hai bên gia đình ủng hộ, vun vén. Một năm sau khi tôi tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định, đám cưới diễn ra...
Khi thuê phòng khách sạn, mẹ chồng lại lấy lý do tiết kiệm nên chỉ đòi thuê mỗi một phòng cho ba người. Mỗi tối mẹ đều nằm cạnh vợ chồng tôi, lấy cớ là lạ nhà không ngủ được…
Sau khi chia tay, anh giận tôi nên đã đi lấy vợ, còn tôi lao vào công việc. Những tưởng tôi đã quên anh.
Hai bé nhà tôi sinh gần nhau nên tôi khá vất vả, lại còn phải lo kiếm ăn, đã vậy chồng tôi sinh tật rượu chè, bê tha. Anh luôn cáu gắt, khó chịu với vợ.
Cho đến giờ vợ chồng tôi như người lãnh cảm, không có những cử chỉ yêu thương, quan tâm như trước. Dù tôi đã cố gắng để hiểu chồng, nhưng mọi thứ đều vô vọng.
Chị dâu tương lai đem chuyện tình cảm của em và em trai chồng chị ấy đi kể xấu khắp công ty. Thậm chí, chị ấy còn nói không tốt gia đình nhà bạn trai để em sợ mà chia tay.
Ba tháng tôi ở với anh nhưng chúng tôi chỉ quan hệ vài lần, vài lần thì anh "chưa tới chợ đã tiêu hết tiền". Tôi chưa bao giờ được thỏa mãn thực sự.
Tôi đã gặp lại người cũ năm xưa, cô ấy học cùng lớp với tôi hồi còn đại học…
Là một người trưởng thành và thành đạt nhưng nỗi thất bại lớn nhất của tôi là không thể tìm thấy một người vợ hội tụ đủ 3 thiên chức bình thường: làm mẹ, làm vợ và làm bạn.
Mỗi lúc anh cần, anh muốn, dù có bận bịu tới đâu tôi cũng bỏ để được gặp anh, có lẽ vì thế nên anh chẳng xem trọng tôi.
Tôi ngậm ngùi bế con về nhà mẹ đẻ và đòi xin được ly hôn. Anh chấp nhận nhưng khi ra tòa tôi phải trả anh một khoản tiền lớn vì tự ý bỏ đi.
Ai cũng khen tôi là người phụ nữ quyến rũ, có trình độ, nhan sắc. Vậy mà chồng lại bỏ tôi để đến với người đàn bà ít học…
Đến khi nào tôi mới thoát khỏi cuộc sống này, liệu tôi có nên giải thoát cho cô ấy bằng một tờ đơn ly hôn?
Đêm nào chồng sắp cưới và anh khách hàng kia cũng nhắn tin và cười khúc khích. Anh còn có phần e dè lén lút khi nghe điện thoại.
Đêm đó tôi không bao giờ quên, một tay bị gãy, đầu chảy máu, nước mắt ròng ròng, quần áo đầu tóc bù xù kéo lê cái túi du lịch trong có vài bộ quần áo ra khỏi nhà.
Dân trí Tôi thực sự không chịu nổi chồng mình nữa. Không phải gần đây anh ấy mới có biểu hiện bất thường, nhưng nói thật là tôi đã đi đến giới hạn cuối cùng của cam chịu.
Anh là một người tốt, hiền lành, nhưng mức lương chỉ trung bình. Em rất băn khoăn vì điều này và lo sợ anh không đủ khả năng cáng đáng được gia đình sau khi kết hôn.
Dù đã tha thứ cho chồng, nhưng tôi chẳng thể nào quên được cảnh anh và người tình âu yếm nhau tại văn phòng làm việc.