Tàn nhưng không phế
GiadinhNet - Với khẩu hiệu “Người khuyết tật, sản phẩm không khuyết tật”, ông chủ Đức Hiền đã tạo việc làm cho nhiều người kém may mắn.
![]() |
|
Dù khuyết tật nhưng tấm lòng anh dành cho những người cùng cảnh ngộ là sự yêu thương và sẻ chia trọn vẹn, đủ đầy. |
Ông chủ đa tài
Bị liệt hai chân từ nhỏ do một cơn sốt bại liệt nhưng không vì thế mà anh Hiền tự ti, mặc cảm. Với nghị lực, sự cầu tiến đã giúp anh từng bước chạm đến thành công.
Nhớ về những ngày tự mình làm ra đồng tiền đầu tiên, anh bùi ngùi: “Năm tôi 12 tuổi, phía trước nhà có cho một ông thợ người Tàu để nhờ tủ sửa đồng hồ. Mỗi khi được nghỉ học, tôi lại ra chuyện trò, phụ ông lắp ráp, lau dầu đồng hồ rồi thành nghề lúc nào không hay. Khi cầm tiền của khách trả, tôi vui lắm. Đó là động lực giúp tôi tin sẽ làm được nhiều hơn nữa”.
Vì không thể đi lại nhiều nên anh dành thời gian đọc sách. “Khi đọc, tôi chú trọng vào thực hành bởi tôi xác định học để làm nghề, chứ không phải để nghiên cứu”, anh chia sẻ. Từ đó, anh tự tìm nguyên vật liệu, mua sách dạy sửa điện, điện tử về học và sửa chữa các đồ dùng, máy móc trong nhà. Dần dần anh sửa cho người quen rồi nhận sửa cho khách. Gặp cái nào khó anh tìm thợ giỏi nhờ sửa rồi rút kinh nghiệm… Để nâng cao tay nghề anh cũng tham gia các lớp học nghề.
![]() |
|
Anh thường được các trường đại học mời nói chuyện về tâm lý người khuyết tật để nhiều người hiểu và chia sẻ được
với những người kém may mắn. |
Đối với anh, làm công việc sửa chữa không chỉ để kiếm tiền mà còn có thể tìm thấy niềm vui. Anh luôn mày mò để sửa bằng được những vật dụng của khách. Vì vậy mà “tiếng thơm” của cửa hiệu “Điện máy Đức Hiền” ngày càng vang xa. Sau này, năm 1972, khi anh gặp lương y Khương Duy Đạm và học về Đông y, châm cứ rồi mở “Tổ chẩn trị Đông y Châm cứu Tàn bất phế” với nhiều thợ học việc là người khuyết tật thì uy tín của anh càng được tin tưởng.
Chưa dừng lại niềm đam mê học hỏi, anh còn nghiên cứu và chế tác nhiều vật dụng thiết thực như máy bẫy chuột liên hoàn giúp bắt nhiều chuột với chỉ một lần bẫy; dây an toàn cho vùng lũ dùng để cột giữ trẻ em và người lớn đề phòng không bị chết đuối... Những sáng tạo này đã giúp anh nhận được hai cúp vàng tại Hội chợ thiết bị và công nghệ Việt Nam 2005. Thành công ấy đã góp phần thúc đẩy kế hoạch kinh doanh của ông chủ có tật có tài, góp phần tạo công ăn việc làm cho người khuyết tật.
Luôn vì người khuyết tật
“Đa nghề” như vậy nhưng anh vẫn dành thời gian làm thơ, viết văn. Đến nay anh đã xuất bản 4 tập thơ: “Chứa chan”, “Mưa nhớ mẹ”, “Giá mà” và “Thường tình”. Trong đó, bài thơ “Như vượt biển” trong tập thơ “Chứa chan” đã mang về cho anh giải nhất cuộc thi thơ dành cho người khuyết tật và được chọn dự triển lãm thơ quốc tế mang chủ đề “Một trái tim - Một thế giới” tại TP. HCM năm 2000.
Để được như hôm nay, anh luôn tâm niệm: “Một cái hầm tối, chưa hẳn là không có khe hở”
Hà Lê
Thông báo

