Tăng nặng xử phạt ngoại tình và người đồng tính kết hôn(3): Chỉ phạt được người
GiadinhNet - Nhiều luật sư cho rằng, với quy định hiện nay của pháp luật thì chỉ có thể phạt hành vi ngoại tình với những trường hợp “lập phòng nhì”. Còn những người đã có gia đình nhưng “thay bồ như thay áo” thì rất khó.
![]() |
|
Dù ngoại tình là tác nhân gây đổ vỡ gia đình nhưng có vẻ như xã hội đang lúng túng trong việc tìm cách chế ngự. Ảnh minh họa |
|
“Chúng ta nên có chế tài xử phạt khác mà không nên phạt tiền. Tôi nghĩ một người xả rác bừa bãi thì nên phạt họ dọn vệ sinh công cộng một vài ngày, một người ngoại tình thì nên bắt đọc kiểm điểm trước tập thể… Không nên điều khiển tình cảm con người bằng hình thức phạt tiền như vậy”, Luật sư Nguyễn Văn Tú nói. |
Theo Luật sư Nguyễn Hoàng Tiến (Đoàn luật sư Hà Nội), việc đưa ra Nghị định có chế tài xử phạt ngoại tình là cần thiết nhưng rất khó để phạt. Vì dấu hiệu xác định ngoại tình là những người đã có vợ hoặc có chồng nhưng chung sống như vợ chồng với người khác hoặc những người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn, chung sống với người mà mình biết rõ là đang có vợ/chồng. “Nếu theo quy định này thì chúng ta cũng chỉ “bắt” được những người “lập phòng nhì”, còn những người có vợ rồi vẫn nhởn nhơ cặp bồ, thậm chí “thay bồ như thay áo” thì chịu”, ông Tiến nói.
Luật sư Nguyễn Văn Tú, Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư Bắc Giang cũng cho rằng, pháp luật không xử lý hành vi tình dục tự nguyện của hai người mà chỉ xử lý hành vi chung sống như vợ chồng với người đang có vợ hoặc chồng. Vậy để phạt hành vi ngoại tình cần phải làm rõ tiêu chí thế nào là “chung sống như vợ chồng?”. Về điều này thì hệ thống pháp luật hiện nay chưa làm được.
Luật sư Tú nhận định, vì những lí do trên, hình thức xử phạt ngoại tình sẽ không đạt được hiệu quả đáng kể.
Ai đi bắt ngoại tình?
Theo Luật sư Hoàng Tiến, muốn phạt được một người có hành vi ngoại tình phải có chứng cứ. Nhưng câu hỏi đặt ra ở đây là: Ai sẽ là người đi thu thập bằng chứng ngoại tình khi mà ngoại tình thường bí mật, lén lút chứ ít khi công khai? Vì vậy, việc tìm kiếm bằng chứng để quy kết một người phạm tội “chung sống như vợ chồng” là rất khó khăn.
“Thực tế từ trước đến nay cho thấy chủ yếu những bằng chứng, tài liệu liên quan đến ngoại tình là do bản thân người chồng/vợ nhờ luật sư hoặc các thám tử cung cấp, còn cơ quan Nhà nước thì hầu không ai đi làm việc này. Có chăng chỉ là vô tình công an đi kiểm tra nhà hàng, khách sạn tình cờ bắt được mới xử phạt hành chính về vấn đề ngoại tình hay mua dâm”, Luật sư Tiến nói.
Về việc này, Luật sư Nguyễn Văn Tú cho rằng, chung sống với nhau tới mức như vợ chồng thì rất mất thời gian. “Dự thảo nghị định chắc chắn đã quy định ai có quyền xử phạt còn ai đi bắt người vi phạm thì có lẽ là... nhân dân. Tôi cho rằng nhân dân cũng bận bịu lắm… Còn nếu họ mỗi khi muốn bắt kẻ ngoại tình mang ra pháp luật thì có lẽ họ cũng xét theo đạo đức, tình người và văn hoá chứ không dám chắc họ nhớ đến quy định của Nghị định này mà quyết tâm bắt giữ người vi phạm”, Luật sư Tú cho hay.
Cũng theo Luật sư Nguyễn Văn Tú, nên có chế tài xử phạt khác mà không nên phạt tiền. “Tôi nghĩ một người xả rác bừa bãi thì nên phạt họ dọn vệ sinh công cộng một vài ngày, vừa sạch phố phường và cũng là bài học đáng nhớ; vượt đèn đỏ thì yêu cầu đi sơn lại vạch đường vài kilômét; một người ngoại tình thì nên bắt đọc kiểm điểm trước tập thể… Không nên điều khiển tình cảm con người bằng hình thức phạt tiền như vậy”, ông Tú nói.
Phát hiện thi thể nữ Phó Giám đốc ngân hàng trên sông Đà
Thời sự - 1 giờ trướcSau nhiều ngày mất liên lạc, lực lượng chức năng và người thân đã tìm thấy thi thể nữ Phó Giám đốc một chi nhánh ngân hàng trên sông Đà, đoạn gần chân Thủy điện Sơn La. Hiện cơ quan công an điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Khoảnh khắc xe tải mất lái, đánh võng né hàng loạt phương tiện trước khi đâm vách núi ở Phú Thọ
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Chiếc xe tải trong lúc di chuyển trên Quốc lộ 6, đoạn qua khu vực đèo Đá Trắng (tỉnh Phú Thọ) thì bất ngờ mất lái. Tài xế sau đó đã liên tục đánh lái để tránh vực sâu và các xe ngược chiều. Chiếc xe chỉ dừng lại khi đâm vào vách núi rồi lật nghiêng.
Quy định mới nhất về mức phạt điều khiển ô tô, xe máy đi ngược chiều năm 2026
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Theo quy định của Nghị định 168/2024/NĐ-CP, trường hợp ô tô, xe máy đi ngược chiều có thể bị phạt rất nặng và bị trừ điểm giấy phép lái xe. Dưới đây là quy định cụ thể.
Nữ sinh 12 tuổi mất tích sau khi rời nhà: Phát hiện thi thể nổi trên sông
Thời sự - 4 giờ trướcThi thể nữ sinh 12 tuổi mất tích sau khi rời khỏi nhà bằng xe đạp được phát hiện nổi trên sông.
Vụ vợ đoạt mạng chồng giữa đêm ở Phú Thọ: Người vợ lĩnh án 19 năm tù
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Chỉ vì mâu thuẫn trong việc chồng muốn mang tiền lương cho mẹ đẻ vay mà không bàn bạc rõ ràng, Hà Thị Lai Hạ (23 tuổi) đã không kiềm chế được cơn giận, dùng dao tước đi mạng sống của người đầu ấp tay gối.
Danh mục 35 bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội từ 15/2/2026, người lao động cần biết
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Dưới đây là danh mục 35 bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội từ 15/2/2026 theo Thông tư 60/2025/TT-BYT.
Một người tử vong nghi do nổ pháo tự chế ở Phú Thọ
Thời sự - 6 giờ trướcSau tiếng nổ như sấm, hàng xóm chạy ra kiểm tra thì phát hiện anh Vũ Văn Chính (42 tuổi) đã tử vong tại chỗ, nghi do nổ pháo tự chế.
Ngày sinh Âm lịch 'vượng số': Cả đời ít sóng gió, sống an nhàn hơn người
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Theo quan niệm tử vi phương Đông, những người sinh vào các ngày Âm lịch này có số mệnh hanh thông, ít va vấp, cuộc đời hiếm khi phải đối mặt với biến cố lớn.
Vì sao đến Tết Nguyên đán Quý Sửu 2033 ngày 30 tháng Chạp mới xuất hiện trở lại?
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Từ Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, người Việt không còn đón ngày 30, hiện tượng này kéo dài trong nhiều năm, khiến Giao thừa rơi vào đêm 29 Tết.
Mạo danh người nổi tiếng để tiếp cận, xâm hại thiếu nữ 16 tuổi
Pháp luật - 9 giờ trướcNguyễn Hữu Duẩn đã dùng tài khoản Facebook giả mạo người nổi tiếng để lừa hẹn, xâm hại một thiếu nữ 16 tuổi và quay video nhằm uy hiếp.
Sự thật thông tin sẽ rét đậm, rét hại dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ?
Thời sựGĐXH - Thông tin về nguy cơ có mưa lớn, rét đậm, rét hại vào dịp Tết Nguyên đán đã được một số trang tin lớn trên mạng xã hội đăng, sau đó được chia sẻ nhanh chóng.
