Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tập trung mạnh vào SKSS vị thành niên, thanh niên

Thứ tư, 08:25 19/08/2009 | Dân số và phát triển

Giadinh.net - “Các vấn đề liên quan đến SKSS vị thành niên, thanh niên như tình dục trước hôn nhân, mang thai ngoài ý muốn; ung thư vú, ung thư cổ tử cung ở phụ nữ lớn tuổi... cần được quan tâm giải quyết”.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Chí Liêm nhấn mạnh như trên tại Hội thảo định hướng Chiến lược quốc gia về DS/SKSS giai đoạn 2011 – 2020, do Bộ Y tế và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tổ chức tại Hải Phòng, trong 2 ngày 18 – 19/8.
 

Ông Trần Chí Liêm - Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại Hội nghị.

Gánh nặng kép về dinh dưỡng

Thứ trưởng Trần Chí Liêm yêu cầu việc xây dựng Chiến lược cần đồng bộ và đề nghị các đại biểu bàn luận, đánh giá sâu về thực trạng, khó khăn, thách thức, xác định rõ các nội dung ưu tiên cần triển khai và các giải pháp cụ thể.

Thứ trưởng cũng lưu ý việc xây dựng cần trên cơ sở đánh giá thực trạng, dự báo xu hướng và được sơ bộ xác định căn cứ vào những nội dung ưu tiên của Chiến lược SKSS toàn cầu của Tổ chức Y tế Thế giới, cũng như dự thảo Chiến lược SKSS của Tổ chức Y tế Thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương

Thứ trưởng Trần Chí Liêm cho biết, sau gần 10 năm thực hiện các Chiến lược quốc gia về dân số, chăm sóc SKSS, dinh dưỡng..., được sự quan tâm của Nhà nước và sự hỗ trợ hiệu quả của các tổ chức quốc tế, tình trạng sức khỏe bà mẹ và trẻ em Việt Nam không ngừng được cải thiện. Tử vong mẹ đã giảm liên tục từ 130/100.000 trẻ đẻ sống năm 1992 xuống còn 75/100.000 năm 2007. Tỉ suất tử vong  trẻ em dưới 1 tuổi đã giảm hơn một nửa, từ 36,7% năm 2000 xuống còn 15% năm 2006. Nếu những năm 90 của thế kỷ trước, cứ 2 trẻ dưới 5 tuổi có 1 trẻ bị suy dinh dưỡng (SDD) thì đến nay, tỉ lệ này đã hạ xuống dưới 20%, đạt mục tiêu của Đại hội Đảng X đề ra trước 2 năm.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu trên, TS Trần Chí Liêm cũng chỉ ra tỉ lệ tử vong mẹ giữa các vùng còn có sự chênh lệch tới 10 lần giữa nơi thấp nhất và nơi cao nhất (ở Bình Dương, tỉ lệ tử vong mẹ là 45/100.000 trẻ đẻ sống thì ở Cao Bằng, tỉ lệ này lên tới 411/100.000). Tử vong trẻ em dưới 5 tuổi và trẻ dưới 1 tuổi đã giảm và giảm mạnh, nhưng tỉ lệ tử vong trẻ sơ sinh còn cao. Tử vong sơ sinh còn chiếm 70% tử vong trẻ em dưới 1 tuổi và 50% tử vong trẻ em dưới 5 tuổi. Về SDD trẻ dưới 5 tuổi, trong khi tỉ lệ trẻ SDD thể nhẹ cân đã giảm nhanh và tương đối bền vững, thì tỉ lệ SDD thấp còi vẫn còn cao ở hầu hết các tỉnh thành trong cả nước, gây ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển về thể lực và tầm vóc của các thế hệ người Việt Nam. Bên cạnh đó, tỉ lệ thừa cân béo phì trong lứa tuổi học đường đang có dấu hiệu gia tăng, đặc biệt là ở khu vực thành phố. Theo điều tra của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, tỉ lệ thừa cân béo phì ở trẻ em dưới 5 tuổi chung trong toàn quốc đã ở mức 4,6%. Ở một số thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM, tỉ lệ này đã ở mức tương đương, thậm chí cao hơn tỉ lệ SDD. Đây thực sự là gánh nặng kép đang đặt ra đối với ngành y tế...
 

Nhiều người dân được tiếp cận dịch vụ chăm sóc SKSS (Ảnh: Mai Việt).

Tập trung mạnh vào SKSS vị thành niên, thanh niên

Trước tỉ lệ nạo phá thai còn cao, thiếu hụt sự chăm sóc liên tục trong dịch vụ KHHGĐ, sàng lọc bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, HIV… vấn đề an ninh phương tiện tránh thai (PTTT) được các đại biểu đặc biệt chú ý đặt ra cho Chiến lược DS/SKSS giai đoạn tới. Theo ThS Đặng Văn Nghị, Phó Vụ trưởng Vụ DS-KHHGĐ, Tổng cục DS-KHHGĐ, không thể tách rời KHHGĐ với công tác phòng chống HIV/AIDS, phòng chống các bệnh nhiễm khuẩn đường sinh sản. Trong những năm sắp tới, việc tiếp tục nỗ lực thực hiện giảm sinh và đẩy mạnh xã hội hóa đòi hỏi vai trò của an ninh PTTT đặt lên tầm cao mới; đòi hỏi cần có một chiến lược tiếp cận mới về nhu cầu của khách hàng trong SKSS đối với PTTT, nhất là thuốc viên tránh thai và bao cao su.

Trước các vấn đề SKSS của VTN/TN cũng như các thách thức của bệnh tật ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng sinh sản, những khó khăn của mạng lưới cung cấp dịch vụ KHHGĐ/SKSS... các đại biểu đã tập trung thảo luận sâu và có đề xuất nhiều giải pháp cho Chiến lược DS/SKSS trong giai đoạn tới.
 
TS Vũ Quý Nhân, chuyên gia về SKSS bày tỏ sự lo ngại trước tỉ lệ vô sinh ở Việt Nam tương đối cao 13 – 16%, ước tính sẽ có khoảng trên 2 triệu phụ nữ vô sinh. Tỉ lệ vô sinh nam cũng khá cao, cần được chú ý trong thời gian tới. Bên cạnh đó, phòng tránh vô sinh thứ phát ít được y tế chuyên khoa chú ý. Những phụ nữ đã phá thai có nguy cơ tăng vô sinh thứ phát lên 2,5 lần. Theo TS Nhân, thanh thiếu niên có hoạt động tình dục và có nguy cơ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục nếu không được điều trị đúng đắn cũng sẽ có nguy cơ cao bị vô sinh thứ phát sau này.

Về cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS, TS Nguyễn Duy Khê, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ trẻ em, Bộ Y tế cho hay, chúng ta đã xây dựng được mạng lưới chăm sóc SKSS khắp toàn quốc, từ TW đến địa phương tuy nhiên ở các vùng sâu, vùng xa còn nhiều yếu kém, thiếu về số lượng, trình độ chuyên môn hạn chế, một số xã không có cả nữ hộ sinh và y sĩ sản nhi. TS Khê đề nghị, để Chiến lược DS/SKSS được thực hiện hiệu quả, trong thời gian tới rất cần hoàn thiện hệ thống chăm sóc SKSS cùng với đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ y tế tuyến huyện, xã với độ bao phủ toàn diện. Cùng đó, đẩy mạnh thông tin giáo dục, truyền thông, xây dựng cơ sở dữ liệu chuẩn để đưa ra được mẫu số chung cho sức khỏe người Việt Nam và sức khỏe bà mẹ và trẻ em. 

TS Saramma Thomas Mathai, Điều phối viên và cố vấn về sức khỏe bà mẹ của Văn phòng Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc khu vực châu Á – Thái Bình Dương cho rằng, Chiến lược DS/SKSS giai đoạn 2011 – 2020 cần tiếp tục ưu tiên giáo dục kỹ năng sống, nhạy cảm giới và cung cấp gói dịch vụ SKSS/tình dục cho VTN/TN. Trong đó, không thể thiếu việc đồng thời tác động đến định hướng cho các bậc cha mẹ, nâng cao năng lực cho giáo viên thông qua các chương trình của Bộ GD&ĐT.
 
Hà Thư
thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cực hiếm: Người phụ nữ mang 4 thai tự nhiên

Cực hiếm: Người phụ nữ mang 4 thai tự nhiên

Dân số và phát triển - 1 giờ trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, đây là một tình huống đặc biệt hiếm trong sản khoa, với tỷ lệ gặp chỉ khoảng 1/700.000 – 1/800.000 ca mang thai tự nhiên.

Bất ngờ với lý do người vợ trẻ ôm tờ xét nghiệm ADN khóc nức nở

Bất ngờ với lý do người vợ trẻ ôm tờ xét nghiệm ADN khóc nức nở

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Sau 4 giờ dài dằng dặc chờ đợi kết quả ADN nhưng mọi chuyện không thuận theo mong mỏi, người phụ nữ trẻ ôm tờ kết quả xét nghiệm, gục đầu khóc nức nở.

Bé gái ở Phú Thọ chào đời với cân nặng 5kg

Bé gái ở Phú Thọ chào đời với cân nặng 5kg

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Sau sinh, trẻ hồng hào, khóc to, phản xạ tốt. Được biết, trong suốt thai kỳ, sản phụ tăng 20kg và hoàn toàn khỏe mạnh.

5 bí quyết chăm sóc ngực mẹ sau sinh giúp tránh tắc tia sữa, nứt núm vú

5 bí quyết chăm sóc ngực mẹ sau sinh giúp tránh tắc tia sữa, nứt núm vú

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Tắc tia sữa, nứt núm vú là tình trạng phổ biến, gây đau đớn và ảnh hưởng đến quá trình nuôi con bằng sữa mẹ. Tuy nhiên, chỉ với vài thói quen chăm sóc ngực đơn giản mỗi ngày, mẹ hoàn toàn có thể phòng tránh hiệu quả.

Tiếng khóc của trẻ báo hiệu bệnh lý, cần cho trẻ kiểm tra sớm

Tiếng khóc của trẻ báo hiệu bệnh lý, cần cho trẻ kiểm tra sớm

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Theo nghiên cứu, trẻ sơ sinh có thể phát ra từ 5 đến 7 loại tiếng khóc khác nhau, tương ứng với các nhu cầu và cảm xúc khác nhau...

Mẹ bị viêm tuyến vú có cho con bú được không?

Mẹ bị viêm tuyến vú có cho con bú được không?

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Viêm tuyến vú không những gây khó khăn, đau đớn khi cho con bú mà còn dễ có nguy cơ nhiễm trùng áp-xe vú nếu không được điều trị kịp thời. Vậy mẹ có nên cho con bú khi bị viêm tuyến vú không?

10 dấu hiệu của ung thư tuyến tiền liệt có thể nhầm lẫn với bệnh lý khác

10 dấu hiệu của ung thư tuyến tiền liệt có thể nhầm lẫn với bệnh lý khác

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Ung thư tuyến tiền liệt thường xuất hiện với những triệu chứng khó nhận biết, dễ bị nhầm lẫn với các vấn đề sức khỏe ít nghiêm trọng hơn. Đừng bỏ qua những 10 dấu hiệu dưới đây, bởi việc phát hiện sớm có ý nghĩa quyết định trong điều trị.

Cholesterol cao có thể gây ra rối loạn cương dương?

Cholesterol cao có thể gây ra rối loạn cương dương?

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Nồng độ cholesterol cao không chỉ đe dọa tim mạch mà còn là thủ phạm thầm lặng gây rối loạn cương dương. Tìm hiểu mối liên hệ mật thiết này để bảo vệ sức khỏe nam giới toàn diện hơn.

Thai phụ sinh non, con nặng 1,6kg thừa nhận thường xuyên uống món 'khoái khẩu' này vào buổi sáng

Thai phụ sinh non, con nặng 1,6kg thừa nhận thường xuyên uống món 'khoái khẩu' này vào buổi sáng

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Thai phụ này đã không duy trì chế độ uống nước đều đặn khi mang thai. Thay vào đó, gần như ngày nào cô cũng uống một đến hai cốc trà sữa vào mỗi bữa sáng.

Vòng tránh thai 'đi lạc', cắm sâu vào cơ tử cung người phụ nữ sau 5 năm sử dụng

Vòng tránh thai 'đi lạc', cắm sâu vào cơ tử cung người phụ nữ sau 5 năm sử dụng

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện vòng tránh thai đã cắm sâu vào lớp cơ tử cung, vị trí phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ tổn thương nếu cố gắng tháo theo phương pháp thông thường.

Top