Te tua quảng cáo khiến đô thị xấu mặt

| Xã hội

GiadinhNet – Trên cửa ngỏ phía Đông TPHCM, không ít biển quảng cáo ngoài trời te tua tơi tả khiến lối vào đô thị này trở nên xấu xí.

Cửa ngỏ TPHCM bị xấu bởi không ít biển quảng cáo te tua tơi tả.

Cửa ngỏ TPHCM bị xấu bởi không ít biển quảng cáo te tua tơi tả.

Xa lộ Hà Nội, đoạn giữa ngã tư Thủ Đức và KCN cao TPHCM có nhiều biển quảng cáo ngoài trời bởi địa thế dốc cao, thuận lợi tầm nhìn.

Có 2 biển quảng cáo ở khu vực này hút tầm nhìn nhiều người nhất, không bởi màu sắc hay nội dung quảng cáo, mà bởi sự te tua tơi tả.

Không hoàn toàn trơ khung xương, 2 biển quảng cáo này còn ít vải bạt che phủ bởi mưa gió khiến chúng rách bươm.

Không gian thoáng khiến khu vực này luôn có gió mạnh, và hai tấm biển quảng cáo te tua kia khiến người đi đường, nếu giàu tưởng tượng, cứ ngỡ đấy là cánh buồm rách nát của một con tàu cổ.

Thông thường, một biển quảng cáo ngoài trời hết hạn hợp đồng sẽ được đơn vị quản lý làm sạch, thay vào đó tấm bạt trắng với lời mời gọi đăng ký quảng cáo.

Hai biển quảng cáo te tua này, có lẽ đợi lâu quá mà chưa có ai đăng ký, nên chúng “hết kiên nhẫn”, đành rách bươm, và dọc xa lộ Hà Nội, không chỉ có hai biển quảng cáo này là “thiếu kiên nhẫn”.

Có lẽ cơ quan quản lý nhà nước về quảng cáo ngoài trời, nên sớm yêu cầu đơn vị chủ sở hữu những bảng quảng cáo te tua nhanh chóng xử lý, tránh để bộ mặt đô thị thêm phần xấu xí.

Nếu giàu trí trưởng tượng, người đi đường cứ ngỡ vừa trông thấy cánh buồm rách nát của con tàu xưa cổ nào đó.

Nếu giàu trí trưởng tượng, người đi đường cứ ngỡ vừa trông thấy cánh buồm rách nát của con tàu xưa cổ nào đó.

Đỗ Bá

Ý kiến của bạn
Tags:
Bức tranh tài chính của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội và dấu hỏi lớn về nguồn lực triển khai Dự án 459 Bạch Mai

Bức tranh tài chính của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội và dấu hỏi lớn về nguồn lực triển khai Dự án 459 Bạch Mai

Thời sự -

GĐXH - Bị UBND TP Hà Nội "xướng tên" vì chậm tiến độ tại khu đất "vàng" ở Bạch Mai, Công ty CP Thực phẩm Hà Nội (HAF) dường như đang đối mặt với bài toán nan giải về nguồn lực triển khai. Bởi bức tranh tài chính Quý 2/2026 của HAF lộ rõ sự suy giảm khi lỗ lũy kế vượt 120 tỷ đồng, nợ ngắn hạn gấp đôi tài sản và hơn 60% tổng tài sản bị "chôn chặt" tại các dự án dở dang.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.