Tên cướp "có tâm" nhất năm: Phải gọi điện về cho vợ mới chịu buông vũ khí

| Pháp luật

Khi được các hiệp sĩ cho gọi điện thoại về thông báo sự việc với vợ, đối tượng mới bỏ hung khí xuống trước khi bị khống chế.

Mới đây, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) vừa tiếp nhận Hồ Văn Hảo và Trần Văn Tài (19 tuổi, cùng ngụ Cà Mau), hai nghi can trong vụ cướp tài sản vừa được đội hiệp sĩ thuộc CLB Phòng chống tội phạm tỉnh Bình Dương bắt được.

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 1/11, các hiệp sĩ gồm Nguyễn Thanh Hải, Trần Phước Lộc, Ngô Trung Thành, Nguyễn Trường Giang và Lương Văn Hoá tổ chức đi tuần tra như thường lệ. Khi đến đoạn đường thuộc địa bàn khu phố 2, phường Phú Lợi (TX Thuận An), nhóm hiệp sĩ phát hiện Hảo và Tài đi xe gắn máy BKS 67M5 5563 cướp giỏ xách của chị Lê Thị B. (SN 1975) liền tức tốc đuổi theo.

Bất ngờ bị truy đuổi, 2 đối tượng định phóng xe tẩu thoát nhưng bị ngã xuống, liền vứt luôn xe và bỏ chạy bộ nhưng nhóm hiệp sĩ đã nhanh chóng khống chế bắt được Trần Văn Tài. Còn Hảo bỏ chạy khoảng 300 mét rồi lao vào nhà dân cố thủ.

Hai đối tượng tại cơ quan điều tra. (Ảnh nhóm hiệp sĩ Bình Dương cung cấp)
Hai đối tượng tại cơ quan điều tra. (Ảnh nhóm hiệp sĩ Bình Dương cung cấp)

Tại đây, Hảo cầm 2 tấm kính vỡ cố thủ, uy hiếp người trong người nhà phải lấy xe chở mình đi chạy trốn. Thấy đối tượng có vẻ hung hãn, hiệp sĩ Hải và hiệp sĩ Lộc bèn dùng cách thương thuyết, khuyên nhủ đối tượng. Mãi một lúc sau, khi nhóm hiệp sĩ cho phép Hảo điện thoại về nhà báo sự việc vừa xảy ra cho vợ biết, đối tượng mới bình tâm, chấp nhận bỏ hung khí xuống. Lập tức nhóm hiệp sĩ khống chế đối tượng đưa về công an Phường Phú Lợi làm việc.

Tại cơ quan chức năng, hai đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tài sản cả hai cướp được của chị B. gồm 8 triệu đồng, 1 điện thoại cùng nhiều giấy tờ cá nhân. Ngoài ra, đối tượng Hảo còn khai nhận từng có tiền án 3 năm tù về tội Cướp tài sản, mới ra tù được hai tháng.

Hiện công an TP.Thủ Dầu Một đang mở rộng điều tra để làm rõ vụ việc.

Theo Afamily/Trí thức trẻ

Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.