Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tết xa nhà của những người mang khát vọng Việt ra thế giới

Thứ ba, 14:00 05/02/2019 | Xã hội

Hàng nghìn bạn trẻ nỗ lực mang khát vọng Việt vươn tầm thế giới. Họ đón Tết ở nơi không gia đình, chỉ có bạn bè chung hy vọng về ngày mã đáo thành công, góp phần xây dựng đất nước.

Những ngày cuối năm, từ thành phố tuyết trắng bao phủ, Cao Thị Ánh Tuyết, 24 tuổi, sinh viên năm hai ĐH Trắc địa bản đồ Moscow, Nga, lặng lẽ cảm nhận Tết đang về quê hình ảnh đào mai, chợ Tết, dọn nhà mà bạn bè chia sẻ trên mạng xã hội. Nữ sinh 24 tuổi tưởng tượng được cảnh người thân đang nói cười, những đứa trẻ ríu rít đón xuân sang, hơi khói bốc lên từ nồi bánh chưng.

Đây là năm thứ hai Anh Tuyết đón Tết ở nước Nga xa xôi. Không chỉ Tuyết, hàng nghìn du học sinh phải xa gia đình trong dịp đoàn tụ ý nghĩa nhất năm vì khát vọng học tập, khẳng định tri thức Việt nơi đất khách.

Khát vọng Việt đi muôn phương

Khi còn học trung học, Ánh Tuyết ấp ủ ước mơ du học. Tuyết mong muốn được trải nghiệm môi trường mới, mở rộng tri thức và mang những gì mình học được về áp dụng tại quê hương.

Ánh Tuyết hiện là sinh viên năm hai, hệ cao học tại ĐH Trắc địa bản đồ Moscow. Ảnh: NVCC.
Ánh Tuyết hiện là sinh viên năm hai, hệ cao học tại ĐH Trắc địa bản đồ Moscow. Ảnh: NVCC.

Vì nhiều lý do, giấc mơ du học của Tuyết bị trì hoãn, nhưng nữ sinh không bỏ cuộc. Tốt nghiệp ĐH Lâm nghiệp, cô bạn giành học bổng sang Nga học chương trình thạc sĩ ngành Trắc địa và Viễn thám. Cô nỗ lực học tập tốt để không chỉ khẳng định trí tuệ của lớp du học sinh Việt năng động, mà còn mong sớm trở về nước làm việc.

Du học dường như trở thành con đường chung của nhiều bạn trẻ khát vọng vươn ra thế giới để đến gần hơn với tiến bộ nhân loại. Những năm gần đây, hàng loạt bạn trẻ trúng tuyển vào các trường đại học danh tiếng. Với kết quả học tập tốt, họ trở thành những "đại sứ trí tuệ", góp phần mang Việt Nam ra thế giới.

Trong năm 2018, hai chàng trai vàng Đinh Quang Hiếu và Nguyễn Thế Quỳnh lần lượt giành học bổng của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), Mỹ. Suất học bổng tại ngôi trường hàng đầu thế giới là kết quả của sự nỗ lực trong nhiều năm của hai nam sinh.

Năm 2016, Quang Hiếu giành huy chương vàng Olympic Hóa học quốc tế (IChO). Thời gian sau đó, Hiếu vừa chuẩn bị cho kỳ thi IChO 2017 vừa nỗ lực để du học. Sau tấm huy chương vàng thứ hai, nam sinh chỉ có khoảng 4 tháng để hoàn tất hồ sơ.

Trong đợt tuyển sinh sớm, Hiếu quyết định ứng tuyển vào MIT. Bạn cũng dành thời gian rèn luyện tiếng Anh, tham gia vòng phỏng vấn để tăng sức cạnh tranh cho hồ sơ của mình.

Cuối cùng, bài luận về đam mê bóng đá cùng tình trạng ô nhiễm nước ở Việt Nam giúp Hiếu đặt chân vào ngôi trường danh tiếng bậc nhất cùng suất học bổng 6,4 tỷ đồng .

Trong khi đó, chàng trai vàng Nguyễn Thế Quỳnh mang theo khát vọng của mẹ, của quê nghèo, bước ra thế giới. Sinh ra trong gia đình không mấy khá giả ở Quảng Bình, Thế Quỳnh phải nỗ lực rất nhiều để chạm tới ước mơ du học.

Không chỉ sở hữu hai tấm huy chương vàng Olympic Vật lý quốc tế quý giá, Quỳnh còn thuyết phục hội đồng tuyển sinh MIT bằng bảng thành tích học tập, hoạt động sáng giá cùng bài luận về nỗi đau thiên tai mà quê mình phải gánh chịu hàng năm.

Con đường Ánh Tuyết, Quang Hiếu, Thế Quỳnh chọn là sự tiếp bước của hàng nghìn anh chị đi trước như Phạm Thành Thái, Hà Khương Duy , Trần Đình Tân Xứ… Đây cũng là lựa chọn của nhiều bạn trẻ Việt khác, với nỗ lực khẳng định thương hiệu người trẻ Việt ở nước ngoài.

Mang thế giới về Việt Nam

“Em muốn theo đuổi ngành Khoa học Vật liệu để sau này học xong có thể ứng dụng kiến thức vào thực tế, góp phần giải quyết các vấn đề về môi trường hoặc năng lượng ở nước ta”, Quang Hiếu từng chia sẻ với Zing.vn như vậy.

Hai lần giành huy chương vàng ICho, Đinh Quang Hiếu hiện là sinh viên MIT. Ảnh: Nguyễn Sương.
Hai lần giành huy chương vàng ICho, Đinh Quang Hiếu hiện là sinh viên MIT. Ảnh: Nguyễn Sương.

Đây cũng là suy nghĩ của hàng nghìn du học sinh đang sinh sống, học tập trên thế giới. Dù đã trở về hay tiếp tục ở lại nước ngoài, những người trẻ tiếp tục nỗ lực vươn lên để thành công, cũng là góp phần xây dựng đất nước.

Đó là Phạm Kim Hùng - chủ nhân hai tấm huy chương Olympic Toán học quốc tế, cựu sinh viên ĐH Stanford danh tiếng, rời Mỹ về Việt Nam khởi nghiệp mà chưa từng hối tiếc vì từ bỏ cơ hội phát triển ở xứ cờ hoa.

Đó là Trần Đình Tân Xứ - người giành hàng loạt giải thưởng danh giá trong quá trình học tại Nga, trở thành kỹ sư trẻ tại Nhà máy điện PM1 (nhà máy điện khí lớn nhất Việt Nam).

Đó là TS Vũ Hoàng Phú - phó giáo sư ĐH Nebraska (Kearney, Mỹ) - người luôn trăn trở về phương pháp ứng dụng game online vào đào tạo giáo viên và làm thế nào để nâng cao tiếng Anh cho người Việt.

Đó là Đỗ Thị Thu Thảo - nghiên cứu sinh MIT, sáng lập trại hè Toán và Khoa học (MaSSP) - để truyền thụ kiến thức, đam mê Toán học cho thế hệ trẻ tại Việt Nam vì luôn tâm niệm “giáo dục không biên giới”.

“Thế giới đã và đang phát triển theo hướng mở với công nghệ 4.0 kết nối toàn cầu. Việt Nam thuộc khối các nước đang phát triển, còn hạn chế và nhiều điều cần học hỏi từ các quốc gia tiềm lực khác. Đối với du học sinh chúng em, trách nhiệm này lại càng rõ ràng và cụ thể hơn”, Ánh Tuyết tâm sự.

Nữ sinh cho biết du học là cơ hội để tiếp xúc nền khoa học hiện đại, đồng thời học cách thay đổi lối sống theo hướng tích cực hơn.

Những cái Tết ở vùng đất xa xôi

Để đưa tri thức Việt Nam ra thế giới hay ngược lại đều không dễ. Đó là chặng đường đầy thử thách với những bỡ ngỡ khi tiếp xúc nền văn hóa, ngôn ngữ mới, gian nan trong hành trình chinh phục tri thức, tiến bộ nhân loại; là bộn bề học hành, làm thêm; là nỗi cô độc khi sống xa gia đình, không thể đoàn tụ mỗi dịp Tết đến xuân về.

Du học sinh Việt Nam tại ĐH Trắc địa bản đồ Moscow, Nga, đón năm mới. Ảnh: NVCC.
Du học sinh Việt Nam tại ĐH Trắc địa bản đồ Moscow, Nga, đón năm mới. Ảnh: NVCC.

Chia sẻ với Zing.vn trong những ngày cuối năm, Ánh Tuyết không khỏi ngậm ngùi khi nhớ lại những khó khăn thuở ban đầu. Sau hai năm, nữ sinh vẫn chưa quên cảm giác lội tuyết đến trường, sốc nhiệt vì lần đầu tiếp xúc với thời tiết lạnh giá đến vậy.

Rào cản ngôn ngữ cũng không ít lần khiến Tuyết bất lực, muốn từ bỏ. Thêm vào đó, kiến thức chuyên ngành nặng, khó trong khi thời gian học tập trên lớp lại không nhiều vì giáo dục nước ngoài vốn chú trọng quá trình tự học.

Đến giờ, nữ sinh 24 tuổi vẫn cảm thấy may mắn vì luôn có bạn bè Việt Nam và người Nga hỗ trợ về ngôn ngữ, học hành để vượt qua khó khăn ban đầu. Đây cũng là lý do Tuyết tích cực tham gia hoạt động đoàn. Cô mong muốn có thể kéo gần cộng đồng du học sinh, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập cũng như cuộc sống, cùng nhau giữ gìn và đưa hình ảnh đất nước chữ S xinh đẹp đến bạn bè quốc tế.

Sống xa quê trong thời khắc đầu năm mới, Cao Thị Ánh Tuyết và bạn bè quây quần bên nhau tổ chức đón Tết, chuẩn bị từ clip giới thiệu bản sắc văn hóa dân tộc, danh lam thắng cảnh đến những tiết mục văn nghệ, món ăn đậm vị quê nhà để gửi đến những người con xa quê và bạn bè quốc tế.

“Ở đây, chúng em có những anh chị chẳng chung huyết thống nhưng sống thân tình. Mọi người mua nguyên liệu nấu bánh chưng, nem rán, canh măng, xôi gấc, giò xào, chúc nhau những lời tốt đẹp nhất để Tết vẫn ấm áp như hồi ở nhà”, Ánh Tuyết tâm sự.

Theo Tri thức trực tuyến

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Thông tin quan trọng về lịch tuyển sinh ngành Công an nhân dân 2025, thí sinh dự tuyển cần nắm rõ

Thông tin quan trọng về lịch tuyển sinh ngành Công an nhân dân 2025, thí sinh dự tuyển cần nắm rõ

Giáo dục - 4 phút trước

GĐXH - Trong lịch trình tuyển sinh ngành Công an nhân dân có 2 mốc quan trọng thí sinh cần lưu ý. Dưới đây là thông tin cụ thể.

Tin sáng 7/4: Thông tin mới nhất vụ mẹ sát hại con trục lợi bảo hiểm ở Quảng Nam; phim ‘Địa đạo’ đạt doanh thu vượt xa 'Đào, Phở và Piano' sau 3 ngày công chiếu

Tin sáng 7/4: Thông tin mới nhất vụ mẹ sát hại con trục lợi bảo hiểm ở Quảng Nam; phim ‘Địa đạo’ đạt doanh thu vượt xa 'Đào, Phở và Piano' sau 3 ngày công chiếu

Thời sự - 27 phút trước

GĐXH - Căn cứ các tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam xác định Tô Thị Ty Na đã gây ra cái chết của con trai để trục lợi bảo hiểm; phim "Địa đạo" của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đạt doanh thu 50 tỷ đồng sau 3 ngày công chiếu.

Điều kỳ lạ về tuổi thọ 300 - 400 năm của các vua Hùng

Điều kỳ lạ về tuổi thọ 300 - 400 năm của các vua Hùng

Đời sống - 37 phút trước

Theo truyền thuyết, các vua Hùng có tuổi thọ dao động trong khoảng từ 300 đến 400 năm, có vị vua còn được ghi nhận sống tới 420 năm.

Người thân của kẻ giết con để trục lợi bảo hiểm: 'Tôi sốc không ngủ được...'

Người thân của kẻ giết con để trục lợi bảo hiểm: 'Tôi sốc không ngủ được...'

Pháp luật - 10 giờ trước

Người nhà cho hay, khi biết Tô Thị Ty Na chơi bời, bài bạc thì có khuyên bảo nhưng bản tính ngang bướng, không ai chuyện trò được. Bà này thường xuyên vắng nhà, không chăm sóc con cái, đến ngày giỗ chồng, giỗ con cũng chỉ thuê người nấu đồ cúng chứ không về nhà.

'Biển người' hành hương về Đền Hùng trước ngày Giỗ tổ Hùng Vương

'Biển người' hành hương về Đền Hùng trước ngày Giỗ tổ Hùng Vương

Thời sự - 12 giờ trước

Chiều 6/4 (9/3 Âm lịch), hàng vạn người dân và du khách thập phương đổ về Đền Hùng (Phú Thọ) để dâng lễ, vãn cảnh trước ngày Giỗ tổ Hùng Vương.

Người mẹ giết con trục lợi bảo hiểm từng đi tù vì tội trộm cắp

Người mẹ giết con trục lợi bảo hiểm từng đi tù vì tội trộm cắp

Pháp luật - 13 giờ trước

Tô Thị Ty Na - người mẹ ác quỷ nghi giết con trai để trục lợi bảo hiểm từng lĩnh mức án 40 tháng tù giam vì tội trộm cắp tài sản.

Nhiều người văng xuống đường sau cú va chạm giữa xe khách và xe đầu kéo ở Tuyên Quang

Nhiều người văng xuống đường sau cú va chạm giữa xe khách và xe đầu kéo ở Tuyên Quang

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe đầu kéo xảy ra trên đoạn đường qua huyện Hàm Yên (tỉnh Tuyên Quang) khiến 4 người trên xe khách rơi xuống đường, nhiều người khác bị thương.

Con giáp hay dính phải thị phi chỉ vì quá ưu tú

Con giáp hay dính phải thị phi chỉ vì quá ưu tú

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Sự ưu tú, nổi trội hơn người khiến những con giáp này dễ trở thành tầm ngắm của những kẻ tiểu nhân. Quả thật là "nằm không cũng trúng đạn" mà!

Bí ẩn chim hạc không rời đền An Dương Vương

Bí ẩn chim hạc không rời đền An Dương Vương

Xã hội - 17 giờ trước

GĐXH - Giữa muôn vàn truyền thuyết xoay quanh đền thờ An Dương Vương trên núi Mộ Dạ, huyện Diễn Châu, Nghệ An, câu chuyện về con chim hạc trắng bất ngờ bay đến đúng ngày khai hội rồi ở lại, không rời đi trở thành một lớp huyền thoại kỳ bí, thêu dệt thêm vẻ linh thiêng cho nơi này.

Đến công viên tập thể dục, người đàn ông bị 'cuỗm' hàng chục triệu đồng

Đến công viên tập thể dục, người đàn ông bị 'cuỗm' hàng chục triệu đồng

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Bỏ hơn 52 triệu đồng trong cốp xe máy để ở công viên đi tập thể dục, khi ra về phát hiện mất tài sản, người đàn ông trình báo công an.

Bí ẩn chim hạc không rời đền An Dương Vương

Bí ẩn chim hạc không rời đền An Dương Vương

Xã hội

GĐXH - Giữa muôn vàn truyền thuyết xoay quanh đền thờ An Dương Vương trên núi Mộ Dạ, huyện Diễn Châu, Nghệ An, câu chuyện về con chim hạc trắng bất ngờ bay đến đúng ngày khai hội rồi ở lại, không rời đi trở thành một lớp huyền thoại kỳ bí, thêu dệt thêm vẻ linh thiêng cho nơi này.

Top