Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thái Bình hưởng ứng Tháng Hành động Quốc gia về Dân số

Thứ sáu, 12:37 30/11/2012 | Dân số và phát triển

Sở Y tế Thái Bình tổ chức mittinh hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia về Dân số và Ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS 1/12.

Thái Bình hưởng ứng Tháng Hành động Quốc gia về Dân số  1
Các đại biểu tham dự mittinh
 
Dự lễ có bà Cao Thị Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Y tế và các Sở - Ban - Ngành trong tỉnh cùng các cán bộ dân số và các em học sinh, sinh viên.

Mở đầu lễ mittinh, đồng chí Phạm Văn Dịu - Giám đốc Sở Y tế Thái Bình - nhấn mạnh: Thái Bình hiện có trên 1,9 triệu người, mật độ dân số đông (gần 1.200 người/km2) đứng thứ 6 toàn quốc, kết quả giảm sinh chưa ổn định và luôn có sự biến động. 

Tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên tuy đã giảm song vẫn còn cao; đặc biệt sự chênh lệch giới tính khi sinh có dấu hiệu ngày một nghiêm trọng (năm 2000 là 107 trẻ trai/100 trẻ gái, năm 2011 tỉ lệ này là 113/100).
 
Hơn 50 năm qua được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Đảng và Nhà nước, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, sự ủng hộ của các ban ngành trong tỉnh nên công tác DS-KHHGĐ đã đạt được những kết quả hết sức đáng khích lệ. 

Đến nay, về cơ bản, tổ chức bộ máy làm công tác DS-KHHGĐ từ tỉnh đến cơ sở đã từng bước được kiện toàn và củng cố; tỷ lệ sinh và tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm dần qua từng năm.
Thái Bình hưởng ứng Tháng Hành động Quốc gia về Dân số  2
Đội ngũ cán bộ dân số tham gia lễ diễu hành
 
Mạng lưới cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ cấp xã vẫn được giữ vững và tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ; công tác truyền thông vận động, cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức SKSS/KHHGĐ tiếp tục được đẩy mạnh và phát huy tác dụng; đã tổ chức triển khai thí điểm nhiều mô hình, đề án nhằm giải quyết các vấn đề về chất lượng dân số, cơ cấu dân số cũng đã bước đầu thu được kết quả tốt đẹp.
 
Nâng cao chất lượng dân số là một nhiệm vụ quan trọng của công tác DS-KHHGĐ góp phần để người dân được phát triển khỏe mạnh cả về thể chất, trí tuệ và tinh thần. Bên cạnh đó, công tác phòng chống HIV/AIDS cũng được ngành Y tế quan tâm. Tại Thái Bình, góp phần vào việc đẩy lùi đại dịch này, các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và nhân dân đã có nhiều nỗ lực cố gắng. 

Nhiều mô hình hoạt động phòng chống HIV/AIDS được triển khai từ tỉnh đến cơ sở, hàng trăm người nhiễm HIV đã tình nguyện tham gia truyền thông phòng chống HIV/AIDS.
Thái Bình hưởng ứng Tháng Hành động Quốc gia về Dân số  3
Trên 2.000 học sinh, sinh viên tham gia hưởng ứng.

Tình hình lây nhiễm HIV/AIDS vẫn diễn biến phức tạp và tiềm ẩn các yếu tố nguy cơ có thể gây bùng nổ dịch nếu không có những biện pháp ứng phó toàn diện và quyết liệt hơn. Tính đến 30/10/2012, toàn tỉnh đã phát hiện 4.189 trường hợp nhiễm HIV/AIDS ở 252/286 số xã, phường, thị trấn. HIV/AIDS đã lây lan vào các gia đình, khu dân cư, đe doạ sức khoẻ, sự sống của nhiều người.

Thái Bình hưởng ứng Tháng Hành động Quốc gia về Dân số  4
Bà Cao Thị Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình
 
Phát biểu tại lễ mittinh, bà Cao Thị Hải đánh giá cao những kết quả của công tác DS-KHHGĐ và HIV/AIDS trong việc ổn định quy mô dân số, cơ cấu dân số và nâng cao chất lượng dân số, giảm số người nhiễm HIV/AIDS.
 
Bà Hải cũng nhấn mạnh: Thái Bình cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền các chủ trương, luật pháp, chính sách của Đảng và Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và địa phương về công tác DS-KHHGĐ và công tác phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS; 

Tích cực tuyên truyền ý nghĩa, chủ đề của Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS; Các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, tăng cường khả năng tổ chức, quản lý, phối hợp trong việc thực hiện tốt công tác DS-KHGHGĐ và trong phòng, chống HIV/AIDS…
 
Thái Bình hưởng ứng Tháng Hành động Quốc gia về Dân số  5
Lực lượng cảnh sát giao thông đảm bảo trật tự cho lễ diễu hành
 
Nguyễn Mạnh Cường
Chi cục DS-KHHGĐ Thái Bình
vietha
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cặp vợ chồng hiếm muộn phát hiện tinh trùng gần cạn kiệt sau 7 năm kết hôn

Cặp vợ chồng hiếm muộn phát hiện tinh trùng gần cạn kiệt sau 7 năm kết hôn

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Vợ chồng chị My đi khám hiếm muộn thì bất ngờ phát hiện người chồng bị tinh trùng suy giảm nghiêm trọng, gần như mất khả năng thụ thai tự nhiên.

Dân số Quảng Ninh: Tập huấn tuyên truyền viên măng non phát huy quyền tham gia của trẻ em

Dân số Quảng Ninh: Tập huấn tuyên truyền viên măng non phát huy quyền tham gia của trẻ em

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Hoạt động này không chỉ trang bị kiến thức cần thiết cho trẻ em mà còn khẳng định vai trò của ngành y tế trong việc phối hợp liên ngành, chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho thế hệ tương lai.

Người phụ nữ 48 tuổi mắc u xơ tử cung, phải cắt bỏ tử cung vì 1 sai lầm nhiều chị em Việt mắc phải

Người phụ nữ 48 tuổi mắc u xơ tử cung, phải cắt bỏ tử cung vì 1 sai lầm nhiều chị em Việt mắc phải

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Phát hiện u xơ tử cung từ sớm nhưng chần chừ điều trị, người phụ nữ 48 tuổi phải cấp cứu trong tình trạng thiếu máu nặng, buộc cắt tử cung để bảo toàn sức khỏe.

Thai phụ 37 tuổi bất ngờ đẻ rớt tại nhà trọ, bé sơ sinh chào đời nặng 3kg

Thai phụ 37 tuổi bất ngờ đẻ rớt tại nhà trọ, bé sơ sinh chào đời nặng 3kg

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Thai phụ 37 tuổi bất ngờ chuyển dạ khi đang ở nhà trọ, sinh con ngay trên nền gạch. Bé sơ sinh may mắn được ê kíp bác sĩ cấp cứu kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.

Bé gái 2 tháng tuổi nhập viện vì u nang buồng trứng hơn 10 cm, chiếm gần nửa ổ bụng

Bé gái 2 tháng tuổi nhập viện vì u nang buồng trứng hơn 10 cm, chiếm gần nửa ổ bụng

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Một bé gái 2 tháng tuổi được phát hiện u nang buồng trứng kích thước lớn hơn 10 cm, chiếm gần nửa ổ bụng. Nhờ can thiệp phẫu thuật nội soi kịp thời, bác sĩ đã loại bỏ khối u và bảo tồn thành công chức năng sinh sản cho trẻ.

Người phụ nữ 40 tuổi sinh con khỏe mạnh sau 9 năm cắt tuyến giáp chữa ung thư

Người phụ nữ 40 tuổi sinh con khỏe mạnh sau 9 năm cắt tuyến giáp chữa ung thư

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Sau 9 năm cắt tuyến giáp do ung thư tuyến giáp, một phụ nữ 40 tuổi may mắn sinh con khỏe mạnh nhờ thụ tinh ống nghiệm.

Vô sinh thứ phát 14 năm, cặp vợ chồng may mắn đón con sau thời gian chiến đấu nhiều bệnh lý phức tạp

Vô sinh thứ phát 14 năm, cặp vợ chồng may mắn đón con sau thời gian chiến đấu nhiều bệnh lý phức tạp

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Sau 14 năm không thể mang thai, người vợ mắc u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung và ung thư tuyến giáp, người chồng không có tinh trùng do biến chứng quai bị, cặp vợ chồng vẫn đón con nhờ thụ tinh ống nghiệm.

U xơ vú có nên ăn đậu tương lên men? Bác sĩ chỉ rõ: Không phải ai cũng ăn được

U xơ vú có nên ăn đậu tương lên men? Bác sĩ chỉ rõ: Không phải ai cũng ăn được

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Đậu tương lên men được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe, nhưng với người có u xơ vú, việc ăn hay không lại không đơn giản. Theo chuyên gia, điều này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố cụ thể của từng người.

Sinh con sau 35 tuổi: Bác sĩ chỉ rõ những rủi ro cần biết và độ tuổi 'vàng' để sinh con

Sinh con sau 35 tuổi: Bác sĩ chỉ rõ những rủi ro cần biết và độ tuổi 'vàng' để sinh con

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Không chỉ khó thụ thai, phụ nữ sinh con sau 35 tuổi còn phải đối mặt với nhiều rủi ro trong thai kỳ.

Top