Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thái Bình: Kỷ niệm ngày Dân số Thế giới 11/7

Thứ ba, 08:47 10/07/2012 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Ngày 9/7, UBND tỉnh, Sở Y tế tỉnh Thái Bình đã tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm ngày Dân số thế giới; Gặp mặt biểu dương các tuyên truyền viên tiêu biểu và Liên hoan tuyên truyền viên dân số tiêu biểu tỉnh Thái Bình năm 2012.

Bà Cao Thị Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quà tặng cho thành viên các đội tham dự liên hoan tuyên truyền viên tỉnh.

Dịp để đẩy mạnh sâu rộng công tác DS-KHHGĐ

Tham dự Lễ kỷ niệm có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) Nguyễn Văn Tân, đại diện Vụ Truyền thông – Giáo dục, Tổng cục DS - KHHGĐ, bà Cao Thị Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, Trưởng ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ tỉnh và các thành viên Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ tỉnh.

Lễ kỷ niệm còn có sự góp mặt của lãnh đạo Trung tâm DS-KHHGĐ, 286 cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ của 286 xã, phường, thị trấn thuộc 8 huyện, thành phố toàn tỉnh.
 

Ông Nguyễn Văn Tân – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ trao quà cho những cán bộ dân số cơ sở xuất sắc.

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Huê - Phó Giám đốc Sở Y tế kiêm Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Thái Bình - cho biết: Tổ chức các hoạt động  kỷ niệm Ngày Dân số thế giới (11/7) năm nay là dịp để đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức trách nhiệm cho mọi người, mọi nhà và toàn xã hội nhằm thực hiện nghiêm chính sách dân số.
 
Đây cũng là dịp để nhắc nhở mỗi cá nhân, mỗi cặp vợ chồng thực hiện ngày một tốt hơn quy mô gia đình ít con để nuôi con khoẻ, dạy con ngoan, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.
 
Đồng thời cũng là dịp để các cấp, các ngành, các đoàn thể, các tổ chức xã hội và nhân dân trong tỉnh thống nhất nhận thức, quyết tâm hành động thực hiện quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết 47 của Bộ Chính trị.
 
Bà Cao Thị Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cho hay: Đối với Thái Bình, mặc dù tiềm lực kinh tế của tỉnh còn hạn chế, song đã dành sự lãnh đạo, chỉ đạo và đầu tư nguồn lực đáng kể cho công tác dân số- KHHGĐ. Ban hành nhiều Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình hành động về công tác dân số-KHHGĐ như Nghị quyết số 26 của Hội đồng nhân dân; Nghị Quyết số 04 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Chương trình hành động về dân số và sức khoẻ sinh sản giai đoạn 2011-2020 của UBND tỉnh.
 
Để thực hiện tốt chủ đề của ngày Dân số thế giới năm nay: Tiếp cận phổ cập tới các dịch vụ chăm sóc SKSS, bà Cao Thị Hải đề nghị các sở, ban, ngành thành viên Ban chỉ đạo tích cực hưởng ứng, phối hợp chặt chẽ cùng Sở Y tế, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh triển khai tốt các hoạt động.
 
11/7 là dịp để ngành DS-KHHGĐ tỉnh Thái Bình vinh danh
cán bộ dân số cơ sở. 
Vinh danh cán bộ dân số cơ sở

Buổi lễ cũng là dịp để động viên tinh thần và ghi nhận sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ cán bộ làm công tác Dân số-KHHGĐ ở các cấp và đặc biệt là cán bộ chuyên trách, CTV ở cơ sở. Với tinh thần hướng về cơ sở, toàn tỉnh đã lựa chọn 120 tuyên truyền viên tiêu biểu đại diện cho 286 cán bộ chuyên trách và 3.600 cộng tác viên của toàn tỉnh đã về dự gặp mặt, giao lưu tuyên truyền viên dân số tiêu biểu.

Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Thái Bình - Bà Nguyễn Thị Huê chia sẻ: “Cán bộ làm công tác Dân số cơ sở là những người đã và đang tận tụy, vất vả ngày đêm, sớm tối, kiên trì, bền bỉ, bám dân, bám xóm, bám làng để  hoàn thành tốt công việc được giao. Có những anh chị em đã có những năm tháng cống hiến xương máu trong chiến tranh, kết thúc chiến tranh lại trở về đời thường, tham gia công tác dân số địa phương. Có nhiều anh chị em cống hiến cho sự nghiệp dân số 10-15 năm qua. Tuy phụ cấp của cán bộ dân số còn quá thấp, không đủ đảm bảo cuộc sống gia đình nhưng họ yêu ngành, yêu nghề, đã luôn ở bên dân. Họ như những cánh chim không mỏi vẫn say sưa, miệt mài, tâm huyết, yêu nghề không tính thiệt hơn, vẫn vui, vẫn hát, vẫn hết mình với công tác truyền thông Dân số”.
 
Bà Nguyễn Thị Huê – Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh
trao quà cho những cán bộ dân số cơ sở xuất sắc.
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tân cho biết: Trong nhiều năm qua, Thái Bình luôn là tỉnh dẫn đầu trong công tác Dân số. Đây là tỉnh có mức sinh thấp, TFR năm 2011 của Thái Bình đạt 2,01 con - thấp hơn mức chung của cả nước; tỷ lệ phát triển dân số thấp (0,85%), tuổi thọ bình quân (76 tuổi) cao hơn mức trung bình cả nước (73 tuổi). Đạt được những thành tựu như vậy là kết quả của toàn đảng toàn dân. Với Thái Bình, là sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND, HĐND, sự phối hợp tích cực, hiệu quả và chặt chẽ của ban, ngành, đoàn thể của các cơ quan trong tỉnh; sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là cán bộ chuyên trách, cộng tác viên, tuyên truyền viên Dân số cơ sở.
 

Một tiểu phẩm dự thi Liên hoan tuyên truyền viên Dân số.

Mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận nhưng công tác DS-KHHGĐ toàn quốc nói chung và tỉnh Thái Bình nói riêng cũng đặt ra nhiều khó khăn, thách thức trong thời gian tới về quy mô dân số, chất lượng dân số, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh chưa được cải thiện.
 
Với Thái Bình, 6 tháng đầu năm số sinh và số người sinh con thứ 3 trở lên tăng đột biến so với cùng kỳ năm 2011; Tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh đang là vấn đề đáng lo ngại (113 nam/100 nữ), cao hơn mức chung của cả nước. Đặc biệt, theo số liệu của Bệnh viện Phụ sản Thái Bình, con số này lên đến 133/100.
 
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ Nguyễn Văn Tân tin tưởng với sự quan tâm sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các sở, ban, ngành; sự hưởng ứng tích cực của các địa phương trong tỉnh; sự nỗ lực, tinh thần nhiệt tình, hiểu biết, kỹ năng của đội ngũ tuyên truyền viên DS-KHHGĐ, công tác DS-KHHGĐ tỉnh Thái Bình chắc chắn sẽ gặt hái những thành công.

Thu Nguyên

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
6 bệnh lý có thể phải phẫu thuật cắt bỏ tử cung

6 bệnh lý có thể phải phẫu thuật cắt bỏ tử cung

Dân số và phát triển - 1 giờ trước

Cắt bỏ tử cung là một phẫu thuật lớn và thường chỉ được thực hiện khi có các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Dưới đây là những lý do phổ biến nhất mà bác sĩ có thể chỉ định phẫu thuật này trong một số trường hợp.

Nguyên nhân gây khí hư bất thường ở phụ nữ

Nguyên nhân gây khí hư bất thường ở phụ nữ

Dân số và phát triển - 21 giờ trước

Ra huyết trắng (khí hư) là hiện tượng sinh lý bình thường của phụ nữ, thường bắt đầu từ tuổi dậy thì, trong độ tuổi có sinh hoạt tình dục đến khi mãn kinh.

5 hiểu lầm thường gặp về HIV cần xóa bỏ

5 hiểu lầm thường gặp về HIV cần xóa bỏ

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Nhiều người vẫn còn giữ những quan niệm sai lầm về HIV, từ cách lây truyền cho đến khả năng sống khỏe mạnh của người bệnh. Những hiểu lầm này không chỉ gây ra nỗi sợ hãi, kỳ thị mà còn cản trở công tác phòng ngừa, điều trị...

Bé trai chào đời với đặc điểm hiếm gặp khiến bác sĩ ngỡ ngàng

Bé trai chào đời với đặc điểm hiếm gặp khiến bác sĩ ngỡ ngàng

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Đón bé trai chào đời, ê-kíp bác sĩ không ngờ cậu bé có tới 6 vòng dây rốn quấn cổ, tình trạng hiếm gặp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Cô gái 19 tuổi bất ngờ phát hiện u quái buồng trứng từ dấu hiệu nhiều chị em Việt mắc phải

Cô gái 19 tuổi bất ngờ phát hiện u quái buồng trứng từ dấu hiệu nhiều chị em Việt mắc phải

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Cơn đau bụng âm ỉ tưởng chỉ là rối loạn tiêu hóa, nhưng bên trong bụng cô gái trẻ lại tồn tại một khối u quái buồng trứng chứa đầy tóc và răng.

Bé trai chào đời với 6 vòng dây rốn quấn cổ: Điều mẹ bầu nên biết khi thai nhi bị dây rốn quấn cổ

Bé trai chào đời với 6 vòng dây rốn quấn cổ: Điều mẹ bầu nên biết khi thai nhi bị dây rốn quấn cổ

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, với những trường hợp có dây rốn dài hơn bình thường, nhiều nước ối, đa thai… có thể làm tăng nguy cơ dây rốn quấn cổ thai nhi.

Bất ngờ tiền sử bệnh của sản phụ sinh đôi ở Phú Thọ: Nhiều bệnh lý nền nguy hiểm nhưng không đi khám

Bất ngờ tiền sử bệnh của sản phụ sinh đôi ở Phú Thọ: Nhiều bệnh lý nền nguy hiểm nhưng không đi khám

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ bất ngờ phát hiện sản phụ có nhiều bệnh lý nền nguy hiểm như tiền sản giật nặng, Basedown, đái tháo đường type II đang tiêm insulin... nhưng không theo dõi sát trong 3 tháng gần đây.

3 lần mổ lấy thai, 3 lần hút thai, người phụ nữ 43 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch

3 lần mổ lấy thai, 3 lần hút thai, người phụ nữ 43 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định đây là một trường hợp băng huyết có tổn thương mạch máu bất thường do thông nối động – tĩnh mạch (AVM) trong cơ tử cung – một bệnh lý hiếm gặp nhưng vô cùng nguy hiểm.

Người phụ nữ 35 tuổi bị tổn thương não, nguyên nhân bất ngờ từ nhiễm trùng phụ khoa

Người phụ nữ 35 tuổi bị tổn thương não, nguyên nhân bất ngờ từ nhiễm trùng phụ khoa

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Đau đầu kéo dài một tuần, kèm choáng váng khi thay đổi tư thế, chị Linh được chẩn đoán tổn thương hiếm gặp ở não do nhiễm trùng từ ổ áp xe buồng trứng.

Điều kỳ diệu từ y học: Bé gái chào đời từ phôi thai trữ đông 11 năm tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Điều kỳ diệu từ y học: Bé gái chào đời từ phôi thai trữ đông 11 năm tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Giây phút em bé được gặp mẹ khiến cả ê-kíp xúc động. Em chính là minh chứng sống của câu chuyện y học đặc biệt ấn tượng – hành trình phôi thai "ngủ yên" hơn 1 thập kỷ nay đã thực sự trở thành sự sống.

Top