Thảm họa núi lửa Nhật Bản phun trào làm hàng trăm người mắc kẹt

| Bốn phương

GiadinhNet - Hàng trăm người bao gồm trẻ em đã bị mắc kẹt khi núi lửa phun trào. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã nâng mức cảnh báo lên mức độ 3, mức độ rất nguy hiểm, khuyến cáo người dân không nên tiếp cận khu vực núi Ontake.

Núi lửa phun tro, bụi lên trời. Ảnh: Reuters

Núi lửa phun tro, bụi lên trời.  Nhà chức trách Nhật cho biết ít nhất 40 người bị thương, trong đó có một số người gãy xương. Họ đang cố gắng xác nhận vị trí của 32 người được báo cáo mất tích. “Hiện thật khó để xác định những gì xảy ra trên núi và mọi thứ có thể đã thay đổi”, một quan chức của Nagano, một trong hai tỉnh có ngọn núi Ontake cao 3.067 mét nói. Ảnh: Reuters

Tìm đường xuống núi khi nó bất ngờ phun trào. Ảnh: Reuters

Hàng trăm người bao gồm trẻ em đã bị mắc kẹt khi núi lửa phun trào trưa 27/9. Nhiều người đã xoay sở xuống núi vào đêm, số còn lại phải chờ cứu hộ tới giúp đỡ. Ảnh: Reuters

Nhật Bản: Núi lửa phun trào, ít nhất 40 người bị thương

Núi lửa Ontake nằm giữa tỉnh Nagano và Gifu ở miền Trung Nhật Bản, cách Tokyo 200 km, cao hơn 3.000 mét. Nó là ngọn núi nổi tiếng với dân leo núi và lần gần nhất nó phun trào là năm 2007. Các chuyến bay đã phải đổi đường bay để tránh khói bụi từ núi lửa bao trùm một khu vực rộng lớn, kéo dài hơn 3km xuống dọc sườn phía nam ngọn núi. 

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã nâng mức cảnh báo lên mức độ 3 (trong mức thang cảnh báo từ 1-5), mức độ rất nguy hiểm, nghĩa là khuyến cáo người dân không nên tiếp cận khu vực núi Ontake. Bên cạnh đó, các quan chức địa phương cũng cảnh báo người dân về nguy cơ đá từ khu vực núi lửa đang phun trào có thể văng ra xa khoảng 4km.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã nâng mức cảnh báo lên mức độ 3 (trong mức thang cảnh báo từ 1-5), mức độ rất nguy hiểm, nghĩa là khuyến cáo người dân không nên tiếp cận khu vực núi Ontake. Bên cạnh đó, các quan chức địa phương cũng cảnh báo người dân về nguy cơ đá từ khu vực núi lửa đang phun trào có thể văng ra xa khoảng 4km.

Trực thăng tham gia cứu hộ trên núi trong khi núi lửa vẫn phun bụi tro. Ảnh: AP

Sáng ngày 28/9, các trực thăng quân sự đã cứu được 7 người trên núi trong khi luồng khói trắng xám vẫn tiếp tục bốc cao từ miệng núi lửa. Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã triển khai 7 trực thăng và 250 binh sĩ tham gia hoạt động cứu hộ cùng với cảnh sát và lính cứu hỏa. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo người dân tránh xa ngọn núi bởi tro và đá có thể bị phun ra trong phạm vi 4km. Một cảnh sát tỉnh Nagoya cho biết các nạn nhân trên đã ngưng thở và tim đã ngừng đập khi được tìm thấy. Hiện vẫn chưa rõ danh tính những người này. Ảnh: AP

 - 1

Nhân viên cứu hộ đưa một người leo núi xuống. Cơ quan xử lý thảm họa và hỏa hoạn Nhật Bản sau đó cho biết 45 người được báo cáo là mất tích trong lúc ít nhất 34 người bị thương, trong đó có 12 người bị thương nghiêm trọng. Con số này thấp hơn những gì các quan chức địa phương thông báo trước đó nhưng cơ quan này cho rằng chúng sẽ còn thay đổi. Ước tính có khoảng 40 người còn bị mắc kẹt tại các nhà nghỉ trên núi qua đêm.

 - 2

Một sĩ quan cảnh sát đang canh gác tại con đường dẫn tới núi Ontake. Các quan chức cho biết nỗ lực cứu hộ khu vực quanh núi lửa đã phải tạm dừng do nồng độ khí độc gần đỉnh núi đã tăng lên.

Khói bụi từ vụ phun trào phủ trắng cả những khu vực quanh đó. 

Khói bụi từ vụ phun trào phủ trắng cả những khu vực quanh đó. Núi Ontake nằm ở thị trấn Kiso, tỉnh Nagano, cao hơn 3000m cách thủ đô Tokyo hơn 209 km về phía Tây, là địa điểm du lịch nổi tiếng. Được biết ngọn núi lửa này phun trào mạnh nhất là vào năm 1979, tạo ra lượng tro bụi khổng lồ lên tới 200.000 tấn. Lần hoạt động gần đây nhất của nó là năm 2007.

Lan Dương

Ý kiến của bạn
Tags:
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.