Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thanh Bùi người truyền cảm hứng âm nhạc cho giới trẻ

Thứ năm, 08:00 26/01/2017 | Giải trí

GiadinhNet - Được coi là nhân vật truyền cảm hứng âm nhạc cho giới trẻ Việt Nam hiện nay, nghệ sĩ Thanh Bùi (tên thật là Bùi Vũ Thanh) đã từng trải qua quãng đời hoạt động nghệ thuật đầy nhiệt huyết và đam mê. Thích hát từ bé nhưng chỉ khi đi xem huyền thoại âm nhạc Michael Jackson biểu diễn thì Thanh Bùi mới hiểu rằng, trái tim mình đã thuộc về âm nhạc. PV GĐ&XH đã có cuộc trò chuyện cùng anh.

Phải rất dũng cảm mới theo đuổi được đam mê

Thanh Bùi đã từng tâm sự trong lần hát đầu tiên trên sân khấu Thúy Nga Paris rằng, anh đến với âm nhạc như một thứ bản năng, bằng niềm đam mê từ bé của mình. Anh có thể chia sẻ rõ hơn một Thanh Bùi biết theo đuổi đam mê của mình để rồi tỏa sáng?

- Để sống với đam mê, bước đầu tiên là phải có cơ hội tìm hiểu đam mê của mình là gì, vì ai khi sinh ra cũng là một tờ giấy trắng thôi. Điều đặc biệt là ba mẹ của Thanh hiểu âm nhạc và nghệ thuật quan trọng cho sự phát triển của con mình. Ba mẹ đã tạo cơ hội cho Thanh tiếp xúc với âm nhạc.

Năm lên 10, Thanh bắt đầu được đào tạo bài bản về thanh nhạc và đàn piano. Nhưng chỉ khi trực tiếp xem buổi trình diễn của huyền thoại âm nhạc Michael Jackson tại giải Giải Grammy năm 1990 thì Thanh mới thấy rõ âm nhạc là niềm đam mê thực sự của mình. Từ lúc đó Thanh có một sự đầu tư lâu dài về âm nhạc.

Khi 17, 18 tuổi, ba mẹ Thanh cũng giống như những bậc phụ huynh người Á Châu khác, luôn muốn con mình trở thành bác sĩ, dược sĩ… Thanh cũng không muốn làm phụ lòng nên phải tìm cách cân bằng giữa đam mê của mình và mong muốn của ba mẹ. Thanh học đại học và lấy bằng Business IT để tặng cho ba mẹ rồi bắt đầu đi tour, kí hợp đồng với Universal… Việc theo đuổi đam mê thực ra bắt đầu với 1% tài năng và 99% là những cố gắng, là mồ hôi nước mắt, là sự nghiêm túc đầu tư…

Đến hôm nay, Thanh 33 tuổi, theo nghề được 15 năm. Thanh luôn nói với tất cả học trò của mình là: “Tụi con phải có đam mê nhưng đi kèm nó là sự thực tế. Cơ hội sẽ đến cho những người dũng cảm, cho những người dám ước mơ dám thực hiện. Khi cơ hội đến thì phải nắm bắt, đừng sợ thất bại, đừng sợ những điều người ta nói”.

Ước mọi trẻ em Việt được tiếp cận với nghệ thuật

Trong khi nhiều người mơ ước được ra nước ngoài học tập, sinh sống và làm việc, vì sao Thanh Bùi lại quay trở về Việt Nam?

- Dù ở đâu thì Thanh biết mình vẫn còn ở trong âm nhạc. “Live in the moment” - Thanh không suy nghĩ quá nhiều về tương lai hay quá khứ, Thanh sống và tận hưởng những hạnh phúc, trân trọng hiện tại. Quyết định về Việt Nam là một trong những quyết định khó khăn nhất của Thanh và quyết định này đã tạo nên Thanh ngày hôm nay. Thanh về Việt Nam để tìm hiểu mình là ai. Mình về đây để tìm hiểu nguồn gốc của mình bởi vì Thanh nghĩ những người không biết nguồn cội thì sẽ chơi vơi không biết mình là ai, mình làm gì. Thanh may mắn đã tìm được con đường của mình, tìm được một lý do, một mục đích để thức dậy mỗi buổi sáng.

Mong ước của Thanh Bùi là gì khi thành lập Trung tâm đào tạo âm nhạc ở TP HCM và mới đây là dự án phát triển nhạc kịch cộng đồng?

- Ước mơ lớn nhất của Thanh là một ngày nào đó tất cả mọi trẻ em ở Việt Nam đều có điều kiện để tiếp cận âm nhạc nghệ thuật. Khi mình đến một đất nước văn minh, phát triển, mình đánh giá xã hội của người ta qua nghệ thuật của họ. Nghệ thuật chính là tấm gương phản chiếu xã hội. Quan trọng hơn, ở những nước văn minh, chuyện học âm nhạc nghệ thuật là quá bình thường. Bởi vì khoa học đã chứng minh, để một đứa trẻ phát triển toàn diện cả não trái và não phải thì không chỉ học các môn khoa học mà còn phải học nghệ thuật. Và khi mọi đứa trẻ đều phát triển toàn diện thì chúng ta có một thế hệ tương lai, một xã hội tuyệt vời.

Mục đích của Soul Music & Performing Arts Academy (SMPAA) là dùng âm nhạc như một phương pháp để giáo dục con người chứ không phải là “lò” đào tạo ca sĩ. Với vai trò là một người thầy, một người đi trước, Thanh muốn tạo những điều kiện tốt nhất để các học trò của mình, những trẻ em tài năng có cơ hội phát triển. Để làm được điều đó, một trường học là chưa đủ mà còn phải có sân khấu, sân chơi cho các em thể hiện mình, rèn luyện bản thân. Tại đây, Thanh muốn “mang thế giới đến Việt Nam, rồi mang Việt Nam ra thế giới” bằng cách đem về trình diễn những tinh hoa văn hóa trên thế giới.

Một chút tình yêu thay đổi được nhiều điều…

Anh được giới truyền thông đánh giá là nhân vật truyền cảm hứng âm nhạc cho giới trẻ. Quan niệm của Thanh Bùi về sống đẹp, sống tử tế?

- Thanh nghĩ xuất phát từ việc Thanh đã được nhận quá nhiều vì vậy Thanh muốn cho đi còn nhiều hơn những gì Thanh nhận. Thanh học được rằng ý nghĩa của sự cho đi là cho đi mà không suy nghĩ mình sẽ nhận được gì. Và tất cả mọi thứ xuất phát từ “một chút tình yêu” – “A Little Love”. Đây cũng là tên của bài hát vừa ra mắt và tên của một dự án sẽ diễn ra vào dịp cuối năm nay. Một chút tình yêu có thể trở thành một tình yêu lớn và có thể thay đổi rất nhiều điều. Đầu tiên là chúng ta phải có một chút tình yêu dành cho chính mình. Nếu như mình không chân thành với chính mình thì mình sẽ không thể nào biết cách đối xử với mọi người xung quanh. Khi đó đừng mong đợi ở việc mình sẽ đóng góp được gì cho cộng đồng, cho xã hội.

Khi được xem là một người truyền cảm hứng, Thanh rất biết ơn và Thanh cảm thấy như mình có một trách nhiệm, Thanh sẽ tiếp tục làm những gì mình đang làm để truyền đi năng lượng tích cực đến mọi người.

Sống tử tế, sống đẹp trước hết là sống có trách nhiệm. Khi có một vấn đề xảy ra, hãy đối mặt và nhận trách nhiệm, đừng đổ lỗi. Có thể ban đầu sẽ rất khó khăn và sẽ thấy cái tôi của mình bị tổn thương. Nhưng sau đó bạn sẽ cảm thấy thoải mái vì mình dám đối mặt với vấn đề.

Thông điệp của Thanh Bùi khi làm đại sứ bảo vệ tê giác là gì?

- Thông điệp lớn nhất ở đây là hãy sống có trách nhiệm, đừng chỉ nghĩ cho bản thân mình mà phải nghĩ cho cộng đồng, cho xã hội, cho môi trường xung quanh ta. Và trách nhiệm là từ đâu? Trách nhiệm xuất phát từ tình thương! Nếu chúng ta có đủ tình thương dành cho chính mình, cho cộng đồng những người xung quanh mình, chúng ta sẽ sống có trách nhiệm!

Xin cảm ơn Thanh Bùi!

Thanh Bùi (sinh năm 1983) là một ca sĩ người Úc gốc Việt, thuộc dòng nhạc trẻ. Ngoài ra anh cũng tham gia viết nhạc. Anh nổi lên và được rất nhiều người biết đến khi là người Việt lọt vào Top 8 của cuộc thi thần tượng âm nhạc Úc (Australian Idol) vào năm 2008. Ngoài ra, anh còn là Hiệu trưởng của Học viện Âm nhạc mang tên Soul Academy tại TPHCM, đào tạo các bộ môn thanh nhạc (vocal), piano, guitar, violin, trống (drums), nhảy (dance); sản xuất âm nhạc, chương trình phát triển tài năng và hãng thu âm.

Phải cho các em cơ hội và cha mẹ đừng bao giờ áp đặt con mình. Bây giờ, khi đã trở thành một người cha, Thanh càng hiểu rằng vai trò của cha mẹ là định hướng cho con. Nhưng không phải định hướng dựa trên mong muốn của mình mà là định hướng dựa trên tính cách của con mình. Hãy cho con mình được tiếp cận hết mọi thứ để bé tự biết được đâu là điều mình thích.

Mạc Vi

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nữ danh hài nổi tiếng 'Táo quân' đóng liên tiếp 3 phim kinh dị trăm tỷ

Nữ danh hài nổi tiếng 'Táo quân' đóng liên tiếp 3 phim kinh dị trăm tỷ

Thế giới showbiz - 33 phút trước

Thử sức ở mảng điện ảnh, nữ danh hài này liên tiếp có được thành công khi cả 3 dự án mà cô tham gia đều có doanh thu ấn tượng tại phòng vé Việt.

Nữ sinh quê Hà Tĩnh nhận tin vui, liệu có 'làm nên chuyện' tại Miss World Vietnam 2025?

Nữ sinh quê Hà Tĩnh nhận tin vui, liệu có 'làm nên chuyện' tại Miss World Vietnam 2025?

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Phạm Thị Huyền Trang quê Hà Tĩnh, đang nằm trong top thí sinh bứt phá nhằm trở thành "Người đẹp được yêu thích nhất", để giành tấm vé duy nhất vào top 6 Miss World Vietnam 2025.

Vất vả tìm kiếm rồi sốc nặng trước quá khứ đáng sợ của bố đẻ

Vất vả tìm kiếm rồi sốc nặng trước quá khứ đáng sợ của bố đẻ

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Bố đẻ không chỉ bỏ rơi mẹ con Thành mà còn vào tù ra tội, ngược đãi và bạo lực...

'Phật Tổ Như Lai' của Tây du ký: Từng là hiệu trưởng, sống lạc quan đến cuối đời

'Phật Tổ Như Lai' của Tây du ký: Từng là hiệu trưởng, sống lạc quan đến cuối đời

Giải trí - 6 giờ trước

Diễn viên Chu Long Quảng vào vai Phật Tổ Như Lai trong "Tây du ký" 1986 đạt đến nỗi trở thành hình mẫu để tạc tượng thờ, thậm chí người dân quỳ lạy khi gặp ông.

Khoe con gái út đáng yêu, Phan Hiển nhắn Khánh Thi: 'Tác dụng của việc lấy vợ đẹp... '

Khoe con gái út đáng yêu, Phan Hiển nhắn Khánh Thi: 'Tác dụng của việc lấy vợ đẹp... '

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Bé Lisa - con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển lại có bộ ảnh gây sốt cộng đồng mạng. Nhân bộ ảnh đẹp của con gái, Phan Hiền còn nhắn gửi lời "có cánh" đến Khánh Thi.

Ca sĩ Khôi Minh lấy cảm hứng từ Hà Lê để làm mới nhạc Trịnh Công Sơn

Ca sĩ Khôi Minh lấy cảm hứng từ Hà Lê để làm mới nhạc Trịnh Công Sơn

Câu chuyện văn hóa - 7 giờ trước

GĐXH - Thực hiện album nhạc Trịnh Công Sơn ở độ tuổi trung niên, ca sĩ Khôi Minh cho biết, lý do là bởi ở độ tuổi này suy nghĩ của anh có sự đồng cảm và tìm được sự an yên, vỗ về hơn khi tìm đến nhạc Trịnh. Một lý do nữa là được truyền cảm hứng từ ca sĩ Hà Lê – người làm mới nhạc Trịnh theo cách chưa ai làm và đạt được thành công.

Ca sĩ Trang Pháp thi "Đạp gió 2026" ở Trung Quốc

Ca sĩ Trang Pháp thi "Đạp gió 2026" ở Trung Quốc

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Nữ ca sĩ Trang Pháp xác nhận góp mặt tại "Đạp gió 2026" ở Trung Quốc, chính thức bước vào cuộc cạnh tranh với dàn nghệ sĩ quốc tế.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: ‘Đứng trên sân khấu nhận giải thưởng, tôi mới thấy buồn’

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: ‘Đứng trên sân khấu nhận giải thưởng, tôi mới thấy buồn’

Câu chuyện văn hóa - 10 giờ trước

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung rưng rưng khi nhắc lại biến cố lớn trong đời sống cá nhân. Anh cho biết năm 2024 là thời điểm khó khăn nhất khi mẹ qua đời.

Nghệ sĩ piano Nguyễn Lệ Thuyên Hà: 'Rực rỡ là điều có thể tạo ra được'

Nghệ sĩ piano Nguyễn Lệ Thuyên Hà: 'Rực rỡ là điều có thể tạo ra được'

Câu chuyện văn hóa - 22 giờ trước

GĐXH - Nhắc đến Nguyễn Lệ Thuyên Hà, người ta thường nhớ đến một nghệ sĩ piano với nền tảng học thuật vững chắc, một giảng viên chuẩn mực trong đào tạo. Nhưng ít ai biết rằng, nhiều năm qua, cô còn là một "cầu nối" bền bỉ, đưa những tài năng trẻ Việt Nam bước ra thế giới thông qua các cuộc thi, chương trình nghệ thuật và những dự án kết nối quốc tế.

Nghệ sĩ cải lương đoàn Sông Hậu, tuổi U80 thuê trọ 10m2, nhặt ve chai bán vé số không đủ tiền chữa bệnh

Nghệ sĩ cải lương đoàn Sông Hậu, tuổi U80 thuê trọ 10m2, nhặt ve chai bán vé số không đủ tiền chữa bệnh

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Nghệ sĩ cải lương Phụng Nghi ở tuổi U80 phải chật vật sống trong căn phòng 10m2 tại TP.HCM. Bà nhặt ve chai và bán vé số để trang trải cuộc sống, chữa bệnh khiến nhiều người xót xa.

Top