Thanh Hóa: Vừa ra tù được mấy tháng lại tiếp tục mua bán ma túy

| Pháp luật

GiadinhNet – Từng có nhiều tiền án về tội mua bán ma túy, đối tượng Trần Thị Hương vừa mới ra tù lại tiếp tục mua bán cái “chết trắng”.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, sáng 26/9, Công an TP. Thanh Hóa đã phối hợp với Công an phường Đông Hương bắt quả tang đối tượng Trần Thị Hương (SN 1960) ở ngõ 533 Cốc Hạ 2, phường Đông Hương đang bán ma túy trước cửa nhà…

Tại chỗ, lực lượng công an đã thu giữ 10 gói nhỏ heroin. Tiến hành khám xét nơi ở của Hương, Công an TP. Thanh Hóa đã thu giữ thêm 105 gói heroin và 3 cục heroin.

Thanh Hóa: Vừa ra tù được mấy tháng lại tiếp tục mua bán ma túy - Ảnh 1.

Trần Thị Hương và số ma túy thu giữ

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu Trần Thị Hương khai nhận đã mua ma túy từ cách đây mấy tháng về chia nhỏ bán cho người nghiện và tổ chức cho người nghiện sử dụng ngay trong nhà.

Được biết, Trần Thị Hương là đối tượng đã có nhiều tiền án về tội mua bán ma túy. Mới đi tù về đầu năm 2022, Hương lại "ngựa quen đường cũ". Để che giấu hành vi phạm tội của mình, nhà của Trần Thị Hương được chia thành 2 khu tách biệt: khu nhà trên rất khang trang được dùng làm nhà ở và buôn bán tạp hóa; khu lán bên cạnh rộng hàng trăm m2 với một dãy phòng ngủ, phòng vệ sinh được các đối tượng sử dụng làm dịch vụ rửa xe và tổ chức cho người nghiện mua bán, sử dụng ma túy.

Gia Hân
Ý kiến của bạn
Tags:
Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.