Thanh Xuân – Hà Nội: Người dân bức xúc vì bãi gửi xe lấn chiếm lòng đường

| Xã hội

GiadinhNet – Cho rằng UBND quận Thanh Xuân cấp phép bãi đỗ xe dưới lòng đường gây ách tắc giao thông, mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến sinh hoạt, nhiều hộ dân ở ngõ 460 đường Khương Đình (phường Hạ Đình – quận Thanh Xuân – Hà Nội) đã lên tiếng phản đối.

Trao đổi với PV, bà N.T.H – cư dân sống ở tòa nhà Five Start Kim Giang bức xúc khi mới đây UBND quận Thanh Xuân cấp phép sử dụng lòng đường ngõ 460 Khương Đình làm nơi đỗ xe cho Hợp tác xã Thành Công, gây cản trở, ách tắc giao thông khu phố.

Theo bà H, ngõ 460 Khương Đình hiện có 4 tòa chung cư tập trung hàng vạn cư dân đến sinh sống, việc cấp phép lòng đường làm bãi đỗ xe cho HTX Thành Công là bất hợp lý.

“Xe máy, ô tô của cư dân nhiều không đếm xuể, vào các giờ cao điểm xe di chuyển khó khăn, lòng đường lại càng chật hẹp hơn khi UBND quận Thanh Xuân cấp phép bãi đỗ xe cho HTX Thành Công…”, bà H nói.


Người dân cho rằng bãi đỗ xe gây nhiều bất cập, chắn lối đi lại của người dân.

Người dân cho rằng bãi đỗ xe gây nhiều bất cập, chắn lối đi lại của người dân.

Cũng theo bà H, bãi xe “án ngữ” trước tòa nhà nên việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, để đi xuống lòng đường nhiều người phải lách qua ô tô.

“Vướng bãi đỗ xe nên mỗi khi xe ô tô đưa đón các cháu nhỏ đi học về lại phải đỗ chình ình giữa lòng đường, các cháu xuống xe rất nguy hiểm, chúng tôi đề nghị UBND quận Thanh Xuân nên dừng việc cấp phép này”, ông V cư dân sống ở chung cư Five Start Kim Giang cho biết.

Liên quan đến vấn đề trên, ông Hoàng Trung Thành – Phó trưởng phòng Quản lý đô thị quận Thanh Xuân cho biết, bãi xe được UBND quận Thanh Xuân cấp phép tạm cho HTX Thành Công với thời hạn 6 tháng (từ ngày 20/5 – 20/11/2017).

Khi PV hỏi, trước ý kiến người dân phản ánh việc cấp phép bãi xe gây ách tắc giao thông, phải chăng UBND quận Thanh Xuân nên xem xét lại điểm cấp phép cho phù hợp, ông Thành cho biết, chưa nhận được phản ánh của người dân.

Theo ông Thành việc người dân có ý kiến có chăng cũng chỉ là 1 phần nhỏ chứ không phải số đông nên quận sẽ tiếp tục cấp phép nếu xét thấy hợp lý.

Theo phản ánh của người dân, điểm đỗ xe “lấn chiếm” lòng đường, khu vui chơi khác khiến người dân bức xúc. Có thể kể đến là điểm đỗ xe cạnh hồ thoát nước Hạ Đình. Con đường chật hẹp này cũng được UBND quận Thanh Xuân cấp phép cho 1 đơn vị để làm bãi đỗ xe. Người dân phàn nàn là bởi điểm đỗ xe được cấp cạnh khu tập thể dục thể thao.

“Nhà nước đầu tư hệ thống tập thể thao cho người dân cạnh hồ để nâng cao sức khỏe, thế nhưng hiện dọc khu dụng cụ thể thao quận Thanh Xuân lại cấp phép cho 1 công ty làm bãi đỗ xe, khiến không gian bị thu hẹp. Lòng đường chật hẹp chưa đầy 5m mà cấp phép thì quả là bất cập…”, một người dân bức xúc nói.

Đỗ Lực

Đỗ Lực
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.