Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thắp lửa “yêu” ở phụ nữ tuổi tiền mãn kinh

Thứ hai, 08:04 09/02/2015 | Sống khỏe

GiadinhNet - Quan tâm, yêu thương vợ là thế nhưng thấy vợ mình ngày càng “lảng tránh” mình, anh Tùng không khỏi lo lắng. Chắc chắn đang có chuyện gì đó bất thường đang xảy ra với vợ của anh…

Bổ sung nội tiết tố nữ estrogen giúp phụ nữ tự tin tận hưởng hạnh phúc vợ chồng.

Vợ anh yêu đâu như thế…

Cưới nhau được gần 20 năm, chị Nga, vợ anh Tùng, luôn là người vợ dịu dàng, chịu thương, chịu khó và đặc biệt là rất yêu chồng. Anh vốn là người quyết đoán, làm ăn giỏi nhưng khá nóng tính. Mọi mệt mỏi, căng thẳng của anh ở công ty khi về đến nhà luôn được chị “hoá giải”. Những thành công và hạnh phúc của anh đều nhờ có chị…

Ấy vậy mà khoảng 4 tháng nay, chị thay đổi gần như hoàn toàn. Chị hay mệt mỏi, lo lắng, xuống sắc thấy rõ. Tuy vẫn đều đặn chuyện “gối chăn” nhưng anh biết chị chỉ gồng mình để “chiều chồng”. Nhưng điều anh lo lắng nhất chính là những thay đổi về tính khí của chị. Tâm trạng của chị rất bất ổn, người khi nóng, khi lạnh, hay bốc hoả, đặc biệt còn thường xuyên cáu gắt với anh và các con làm cho không khí gia đình trở nên ngột ngạt.

Anh thương vợ, chú ý đến chị hơn, thường xuyên tặng quà cho chị, đưa chị đi chơi thay đổi không khí, nhưng tình hình hầu như không cải thiện. Anh ngỏ ý muốn đưa chị đi khám sức khỏe ….

Em không thay đổi, chỉ là lượng estrogen thay đổi!

Tại phòng khám 56, Hai Bà Trưng, anh chị đã gặp không chỉ một mà nhiều trường hợp chị em phụ nữ cũng gặp tình trạng tương tự. Ngay khi nghe anh chị chia sẻ, bác sĩ liền giải thích, không chỉ riêng chị Nga mà nhiều phụ nữ sau tuổi 35, đặc biệt là ngoài 40 sẽ gặp những rắc rối về sức khỏe cũng như tâm sinh lý

Theo GS.TS Nguyễn Đức Vy, Nguyên Giám đốc bệnh viện phụ sản Trung ương, từ tuổi 35 hoặc rõ rệt nhất sau tuổi 40, rất nhiều chị em gặp phải những vấn đề về ngoại hình và sức khỏe: Nám, sạm da, lão hoá da, bốc hoả, mất ngủ, khô hạn, loãng xương, thay đổi tính tình... Phần lớn chị em đều cho rằng đó là dấu hiệu của thời gian và cố gắng chấp nhận nó mà không hề biết rằng, nguyên nhân sâu xa là do cơ thể bị thiếu hụt nội tiết tố nữ Estrogen.

Tại Việt Nam, nghiên cứu của bác sĩ Lê Lam Hương trên hàng trăm phụ nữ tại bệnh viện Y Huế mới đây cũng cho thấy, suy giảm nội tiết tố nữ estrogen khiến 100% phụ nữ thay đổi tính tình, 52% bốc hỏa và 57% rối loạn giấc ngủ. Ngoài ra, chị em còn hứng chịu nhiều rối loạn khác như nám da, kinh nguyệt thất thường, mệt mỏi, loãng xương, sợ sinh hoạt tình dục (77%), đau rát khi quan hệ (61%) và khô hạn (70%).

Việc suy giảm estrogen này ảnh hưởng trực tiếp lên sức khỏe và tuổi xuân của người phụ nữ. Thế nên chị Nga mới thường xuyên bị “bốc hỏa”, tính tình cáu gắt lại không mấy thiết tha chuyện “chăn gối”.

Estrogen thảo dược – “Xuân dược” cho phụ nữ tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh

Tại phòng khám, chị Nga đã được các bác sỹ tư vấn bổ sung, cân bằng nội tiết tố nữ với viên uống từ tinh chất mầm đậu nành và các thảo dược quý để bảo vệ sức khỏe, giữ gìn nhan sắc và tăng cường khả năng sinh lý, nhằm giữ lửa cho hạnh phúc gia đình.

“Tại Việt Nam, bệnh viện Phụ sản Trung Ương đã tiến hành nghiên cứu lâm sàng chứng minh tác dụng của isoflavon sử dụng dưới dạng viên uống chứa tinh chất mầm đậu nành và collagen cho phụ nữ ngoài 30 tuổi. Kết quả: 98% phụ nữ làn da sáng mịn, giảm thâm nám, giảm khô âm đạo và tăng ham muốn tình dục, giảm tích mỡ bụng, kinh nguyệt đều đặn, tăng khả năng thụ thai, giảm bốc hỏa, mất ngủ, loãng xương, an toàn, không có tác dụng phụ.” GS.TS Nguyễn Đức Vy cho biết thêm.

Viên uống Bảo Xuân với tinh chất mầm đậu nành, collagen và các thảo dược quý đã được nghiên cứu lâm sàng phù hợp với cơ thể phụ nữ Việt Nam. Bộ đôi Bảo Xuân dành cho tuổi 30 và 50 phù hợp với phụ nữ ở mọi lứa tuổi, giúp cải thiện các triệu chứng do thiếu hụt nội tiết tố nữ thời kỳ mãn kinh, làm da mịn màng, hồng hào, tăng cường chức năng sinh lý nữ, khiến chị em luôn trẻ đẹp, tự tin, quyến rũ để giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Bảo Xuân - Sản phẩm hàng đầu về cân bằng nội tiết tố nữ (Theo nghiên cứu của FTA năm 2012) - Là bộ sản phẩm đầu tiên tại Việt Nam chứa estrogen thảo dược từ mầm đậu nành kết hợp collagen, nhân sâm, lô hội và bài thuốc Tứ vật thang đã được nghiên cứu lâm sàng tại Bệnh viện Phụ sản TW chứng minh tác dụng giúp:

• Cân bằng nội tiết tố nữ, mang lại sức khỏe và nét tươi trẻ, phù hợp sinh lý phụ nữ Việt Nam.

• Giảm nám - sạm da, giảm khô âm đạo, tăng ham muốn.

• Giảm bốc hỏa, mất ngủ, hạn chế lão hóa, hạn chế nguy cơ loãng xương và các bệnh lý về tim mạch.

 

Hop BX-01

Bảo Xuân

Cân bằng nội tiết – Gìn giữ nét xuân

 

Để tìm hiểu thêm về nội tiết tố nữ estrogen, vui lòng tham khảo tại:

Website: http://baoxuan.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/baoxuan.vn

Email: tuvan@baoxuan.vn

Hotline: 04 730 56199 / 08 730 56199

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Số giấy phép HSĐKQC số 1631/2013/XNQC-ATTP

PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đau bụng nhiều năm, phát hiện vòng tránh thai 'đi lạc' trong ổ bụng

Đau bụng nhiều năm, phát hiện vòng tránh thai 'đi lạc' trong ổ bụng

Y tế - 32 phút trước

Ngày 28/3, các bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Hữu Nghị đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhân 72 tuổi (Hà Nội) có vòng tránh thai "đi lạc" trong ổ bụng.

6 thực phẩm không nên dùng khi uống rượu

6 thực phẩm không nên dùng khi uống rượu

Bệnh thường gặp - 45 phút trước

Một số thực phẩm khi dùng cùng với rượu có thể dẫn đến khó chịu ở dạ dày, thậm chí gây ngộ độc nguy hiểm…

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH - Sau 50 ngày được chăm sóc hậu phẫu tại Trung tâm Ghép phổi – Bệnh viện Phổi Trung ương, người bệnh Phạm Anh Thư đã hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện

Đo huyết áp, huyết áp cao bao nhiêu thì cần dùng thuốc?

Đo huyết áp, huyết áp cao bao nhiêu thì cần dùng thuốc?

Bệnh thường gặp - 3 giờ trước

GĐXH - Người bệnh cao huyết áp cần đến cơ sở y tế uy tín để kiểm tra chính xác, từ đó bác sĩ sẽ đưa ra lời khuyên thích hợp về việc có cần uống thuốc hay không.

Nhiều người trẻ đột quỵ, chuyên gia khuyến cáo gì?

Nhiều người trẻ đột quỵ, chuyên gia khuyến cáo gì?

Bệnh thường gặp - 4 giờ trước

Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai liên tục quá tải bệnh nhân, trong đó nhiều người ở độ tuổi 32-45.

Câu hỏi thường gặp liên quan đến bệnh đau nửa đầu

Câu hỏi thường gặp liên quan đến bệnh đau nửa đầu

Bệnh thường gặp - 5 giờ trước

Đau nửa đầu tuy không quá nguy hiểm đến tính mạng nhưng chứng bệnh này gây phiền toái đến sức khỏe cũng như đời sống của người mắc.

Top 7 siêu thực phẩm giàu niacin giúp loại bỏ cholesterol xấu tự nhiên

Top 7 siêu thực phẩm giàu niacin giúp loại bỏ cholesterol xấu tự nhiên

Bệnh thường gặp - 5 giờ trước

Niacin (hay vitamin B3), đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe tổng thể, giúp chuyển hóa thức ăn thành năng lượng và quản lý mức cholesterol cao.

Bé gái 5 tuổi đang chơi bị chó cắn tới tấp, bác sĩ khuyến cáo cách phòng tránh bệnh dại từ vật nuôi

Bé gái 5 tuổi đang chơi bị chó cắn tới tấp, bác sĩ khuyến cáo cách phòng tránh bệnh dại từ vật nuôi

Sống khỏe - 9 giờ trước

GĐXH - Bị chó cắn là tai nạn phổ biến, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Nếu không được xử lý vết thương đúng cách và tiêm huyết thanh, vaccine phòng dại kịp thời thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Ngăn ngừa bệnh tim mạch với thực phẩm rẻ và sẵn có

Ngăn ngừa bệnh tim mạch với thực phẩm rẻ và sẵn có

Bệnh thường gặp - 9 giờ trước

Việc cải thiện chế độ ăn uống để bảo vệ trái tim không nhất thiết phải tốn kém. Một số thực phẩm rẻ và sẵn có dưới đây bạn có thể thêm vào chế độ ăn uống tốt cho tim mạch.

Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Sống khỏe - 12 giờ trước

Dị ứng thực phẩm là một tình trạng rất phổ biến, xảy ra khi hệ thống miễn dịch của cơ thể phản ứng quá mức với một loại protein đặc biệt có trong thức ăn và gây ra một số phản ứng có thể nghiêm trọng. Vậy người bị dị ứng thực phẩm nên ăn uống thế nào để phòng tránh dị ứng?

Top