Tháp nước Hàng Đậu đông nghịt người tham quan sau một tuần mở cửa
GĐXH - Triển lãm nghệ thuật trưng bày "Sắp đặt nước và di sản tháp nước Hàng Đậu" chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vẫn thu hút đông đảo du khách sau một tuần mở cửa đón khách tham quan.
Triển lãm Pavilion là hoạt động nằm trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2023. Triển lãm tại tháp nước Hàng Đậu thu hút lượng lớn du khách đến để chiêm ngưỡng không gian bên trong công trình đã "ngủ quên" nhiều thập kỷ này.

Tháp nước Hàng Đậu sau một thời gian được tu sửa
Tháp nước Hàng Đậu là công trình được xây dựng vào năm 1894 bởi người Pháp để phục vụ việc cung cấp nước sạch cho binh lính và công dân trong thời gian Pháp đô hộ tại Hà Nội, song song với việc xây dựng Nhà máy nước Yên Phụ. Là một trong số ít công trình kiến trúc lịch sử của thủ đô không được sử dụng trong suốt một thời gian dài. Vì vậy, mọi người đều rất tò mò và hào hứng khi có cơ hội "hiếm hoi" được chiêm ngưỡng kiến trúc bên trong cùng với triển lãm nghệ thuật đang diễn ra tại tháp nước.

Sau quá trình tu sửa, không gian bên trong Tháp nước Hàng Đậu đã được sắp xếp thành một triển lãm nghệ thuật với cách trưng bày sắp đặt hiện đại, kèm theo hệ thống âm thanh và ánh sáng tinh vi. Qua đó đưa công chúng tới những chiều không gian tiềm thức trong bản thể và kết nối con người với môi trường sống xung quanh.

Không gian nghệ thuật lấy cảm hứng từ quan niệm Á Đông do nhóm thiết kế gồm kiến trúc sư Cao Thế Anh, họa sĩ Nguyễn Đức Phương và các cộng sự.
Được biết các vật liệu trong buổi triển lãm hoàn toàn làm từ đồ tái chế, con đường gỗ này có thể nhấc ra, đưa vào dễ dàng, không cần bắt vít nên không gây ảnh hưởng đến cấu trúc của bốt Hàng Đậu.

Cách sắp xếp độc đáo, bắt mắt trong tháp nước Hàng Đậu
Sau 1 tuần khai mạc triển lãm không gian tháp nước Hàng Đậu, lượng khách trong và ngoài nước đến tham quan vẫn rất đông đúc. Từ sáng sớm đến 12h trưa, hàng dài người vẫn xếp hàng chờ đến lượt vào bên trong để chiêm ngưỡng, thưởng thức không gian bên trong tháp nước.

Đám đông xếp hàng dài tại vườn hoa Hàng Đậu từ sáng sớm trước giờ mở cửa.

Du khách di chuyển theo hàng để vào khu vực tham quan
Tuy nhiên, vì số lượng khách tham quan quá lớn cũng như để đảm bảo trải nghiệm trọn vẹn, ban tổ chức đã giới hạn số lượng khách tham quan mỗi lượt từ 20 - 30 người. Mọi người có thể quay chụp thoải mái nhưng không được chạm vào hiện vật và nước trong tháp.
Cũng bởi lượng du khách quá đông nên thời gian tham quan bên trong cũng bị rút ngắn khiến cho không ít người bất ngờ. Nhiều du khách bày tỏ sự hụt hẫng khi quá trình tham quan kết thúc quá chóng vánh, chưa đủ để lắng nghe cũng như thưởng thức trọn vẹn trải nghiệm văn hóa.

Mọi người háo hức xếp hàng để được vào chiêm ngưỡng không gian nghệ thuật
Đến tận giữa trưa, lượng khách tham quan vẫn rất đông đúc. Mọi người vẫn kiên nhẫn xếp hàng, lắng nghe nhân viên hướng dẫn nội quy tham quan.
Sau khi tham quan xong, đám đông du khách vẫn tụ tập trung xung quanh bốt Hàng Đậu để tranh thủ chụp ảnh, check in, quay video làm kỷ niệm dưới thời tiết nắng đẹp se lạnh.

Các bạn nhỏ thích thú khi được trải nghiệm tham quan tại tháp nước Hàng Đậu

Nhiều du khách đến với Hà Nội sau khi biết được thông tin có triển lãm nghệ thuật tại tháp nước Hàng Đậu - nơi đã "ngủ quên" gần 130 năm
Triển lãm diễn ra tại ngã 6 phố cổ Hàng Đậu, Quán Thánh, Hàng Lược, Hàng Than và đường Phan Đình Phùng, vì vậy nên trong suốt tuần mở cửa, sự kiện luôn thu hút được đông đảo du khách và người dân xung quanh đến tham quan, trải nghiệm.

Cô Tạ Thị Tuy cùng bạn đến tham quan tại tháp nước Hàng Đậu
Cô Tạ Thị Tuy (70 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi muốn chiêm ngưỡng sự thay đổi của bốt Hàng Đậu vì từ lúc bé ở đây, tôi chỉ được chơi loanh quanh bên ngoài. Đến tận ngày hôm nay, được tận mắt chứng kiến sự sắp đặt bên trong, tôi cảm thấy rất hài lòng, mãn nguyện".
Triển lãm nghệ thuật trưng bày "Sắp đặt nước và di sản tháp nước Hàng Đậu" vẫn đang được tổ chức đến hết ngày 31/12 và hoàn toàn miễn phí cho mọi người đến đây check in, tham quan.
Bên cạnh tháp nước Hàng Đậu, du khách có thể đến tham quan các địa điểm tổ chức khác của lễ hội như: nhà máy xe lửa Gia Lâm, ga Hà Nội, ga Long Biên và cầu Long Biên.
Người dân nô nức đến thăm quan tháp nước Hàng Đậu
Hơn 34.000 người khuyết tật được hưởng lợi từ dự án hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH – Sau 3 năm triển khai, Dự án “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam” đã mang lại hỗ trợ thiết thực cho hơn 34.000 người khuyết tật, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy hòa nhập xã hội.
Từ ngày 15/12 tới, cứu giúp nạn nhân tai nạn giao thông được hỗ trợ tới 10 triệu đồng
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Theo Nghị định số 279/2025-NĐ-CP, tổ chức, cá nhân trực tiếp giúp đỡ, cứu chữa, đưa người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu sẽ được hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/tổ chức và 5 triệu đồng/cá nhân.
Chiêm ngưỡng diện mạo mới của Bảo tàng Công an Hà Nội sau cải tạo, nâng cấp
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Ngày 24/10, Công an TP Hà Nội tổ chức lễ khánh thành dự án cải tạo, nâng cấp Bảo tàng Công an Hà Nội. Dự án cải tạo, nâng cấp được triển khai với quy mô toàn diện, ứng dụng công nghệ hiện đại với gần 1.500 tư liệu, hiện vật... được sưu tầm, trưng bày.
Làm việc ca đêm – cơ hội thu nhập hay vòng xoáy mệt mỏi với sinh viên?
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Ngày càng nhiều sinh viên lựa chọn làm ca đêm để có thêm thu nhập hoặc trải nghiệm thực tế. Tuy nhiên, việc đảo lộn nhịp sinh học, thiếu ngủ và áp lực học tập đang khiến không ít bạn trẻ rơi vào trạng thái mệt mỏi, kiệt sức.
Tháng sinh Âm lịch của người dũng cảm, quyết đoán, càng kiên cường càng thịnh vượng
Đời sống - 9 giờ trướcGĐXH - Người sinh vào ba tháng Âm lịch này thường mang trong mình bản lĩnh mạnh mẽ, tinh thần kiên cường và ý chí vươn lên hiếm có.
Những trường hợp này vẫn được sử dụng thẻ bảo hiểm y tế giấy từ nay đến hết năm 2025
Đời sống - 11 giờ trướcGĐXH - Theo quy định của BHXH Việt Nam, từ nay người dân sẽ sử dụng thẻ BHYT trên VssID, VneID để khám chữa bệnh. Tuy nhiên một số đối tượng vẫn được sử dụng thẻ bảo hiểm y tế giấy. Đó là những đối tượng nào?
Con giáp cẩu thả, dễ để tuột mất thành công trong tầm tay
Đời sống - 23 giờ trướcGĐXH - Những con giáp này thường làm việc thiếu chú ý đến chi tiết khiến họ dễ đánh mất cơ hội thành công chỉ vì những lỗi nhỏ không đáng có. Họ cần sớm thay đổi nếu không muốn mãi dậm chân tại chỗ.
Sắp tới, phụ nữ sinh đủ 2 con được ưu tiên mua nhà ở xã hội?
Đời sống - 1 ngày trướcGĐXH - Dự thảo Luật Dân số 2025 đề xuất phụ nữ sinh đủ 02 con; nam giới có 02 con đẻ mà không có vợ hoặc vợ đã chết con; nữ giới được ưu tiên mua nhà ở xã hội.
Hà Nội: Danh sách các phương tiện bị phạt nguội từ ngày 1 đến 10/10
Đời sống - 1 ngày trướcGĐXH - Trong 10 ngày đầu tháng 10/2025, thông qua hệ thống camera giám sát, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội đã phát hiện hàng loạt phương tiện gồm cả ô tô và xe máy vi phạm và đã tiến hành phạt nguội.
Điều khiển xe bán tải chạy ngược chiều trên cao tốc, tài xế nhận cái kết 'đắng'
Đời sống - 1 ngày trướcGĐXH - Cục CSGT - Bộ Công An đã xác minh và lập biên bản xử phạt hành chính, tạm giữ giấy phép lái xe đối với người điều khiển xe ô tô bán tải chạy ngược chiều trên cao tốc Vân Đồn – Móng Cái.
Ngày sinh Âm lịch của người ở hiền gặp lành, con cháu được hưởng phúc, gia đạo yên ấm
Đời sốngGĐXH - Những ai sinh vào các ngày Âm lịch này sống lương thiện nên cuộc đời thuận lợi, được quý nhân nâng đỡ. Không chỉ bản thân họ hưởng may mắn mà con cháu về sau cũng được "thừa hưởng phúc đức" từ cha mẹ, ông bà.