Thẻ BHYT chưa hết hạn: Vẫn có giá trị sử dụng và hưởng quyền lợi mới

| Y tế

GiadinhNet - Ngay sau khi nhận được thông tin ghi nhận một vài khúc mắc tại các bệnh viện trong việc giải quyết thủ tục khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT, ngày 4/1 Bộ Y tế đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp xử lý vấn đề này.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên.

 
Lãnh đạo Bộ Y tế và BHXH Việt Nam đã ngồi lại cùng nhau để thống nhất trong việc sử dụng thẻ BHYT. Chia sẻ vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên cho biết:

Trong hai ngày vừa rồi, các đoàn giám sát của Bộ Y tế khi đi kiểm tra tại các bệnh viện cũng thấy có khúc mắc trong việc chuyển đổi thẻ cho người tham gia BHYT. Ngay sau đó, Bộ Y tế đã có buổi hội ý ngay với BHXH Việt Nam và có công văn hỏa tốc gửi tất cả các Sở Y tế, các bệnh viện trực thuộc Bộ, các cơ quan tỉnh, thành để kịp thời giải quyết những vướng mắc trong khám chữa bệnh BHYT. Sau buổi làm việc, ngày 5/1 Bộ Y tế chính thức thông báo, trường hợp thẻ BHYT cũ còn hạn sử dụng sau ngày 31/12/2009 nếu chưa đổi được thẻ mới vẫn còn giá trị sử dụng cho đến hết thời hạn của thẻ, quyền lợi của các đối tượng này được đảm bảo theo quy định mới của Luật BHYT.

Trường hợp thẻ BHYT hết hạn trước ngày 1/1/2010 chưa được cấp thẻ mới, nếu bệnh nhân đang điều trị nội trú, BHXH thực hiện thanh toán BHYT cho hết đợt điều trị. Cụ thể, có hai trường hợp: Đối tượng tham gia BHYT liên tục thì cơ quan BHXH căn cứ vào mã thẻ để cho hưởng tiếp. Còn với các đối tượng khác, cơ quan BHXH thông báo khi kiểm tra thủ tục vào viện để hướng dẫn người bệnh mua thẻ BHXH. Khi có giấy xác nhận là đối tượng tham gia BHYT và đang đợi cấp thẻ sẽ được hưởng chế độ BHYT cho đến hết đợt điều trị.

Trường hợp thẻ BHYT hết hạn trước ngày 1/1/2010, nếu chưa được cấp thẻ mới mà có nhu cầu khám chữa bệnh thì sẽ giải quyết như sau: Đối với đối tượng có trách nhiệm tham gia BHYT liên tục, ổn định như hưu trí, mất sức lao động, hành chính sự nghiệp... căn cứ vào mã thẻ BHYT, cơ quan BHXH có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT. Các đối tượng khác, người bệnh tự thanh toán chi phí với cơ sở khám chữa bệnh và mang chứng từ về cơ quan BHXH thanh toán trong trường hợp người bệnh tiếp tục tham gia BHYT.
 

Tại BV Bạch Mai, nhiều người dân quan tâm đến thủ tục đổi thẻ BHYT mới cũng như những chế độ mới của Luật BHYT (Ảnh: VK).

Nhưng hiện nay, khi chưa cấp được thẻ mới thì với những trường hợp cấp cứu sẽ áp dụng như thế nào, thưa Thứ trưởng?

- Việc xuất trình thẻ BHYT trong khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT đối với trường hợp cấp cứu phải thực hiện theo Luật BHYT. Trường hợp người bệnh vào khám bệnh không trình thẻ thì người bệnh phải tự chi trả chi phí khám chữa bệnh. Sau đó, sẽ thanh toán trực tiếp với cơ quan BHXH theo quy định. Trường hợp cấp cứu, người tham gia BHYT phải xuất trình BHYT trước khi ra viện để được thanh toán theo chế độ BHYT quy định.

Những thẻ BHYT mà còn hạn thì việc thay thẻ mới hoặc đổi thẻ mới có đặt ra vấn đề thời gian không thưa bà?

- Chúng tôi thấy rằng, trong vấn đề đổi thẻ cũng phải mất thời gian. Do vậy, trong Thông tư số 10, điều 13 về hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT nêu rất rõ rằng, đối với thẻ còn hạn sau ngày 31/12/2009 thì tất cả các thẻ này đều có quyền khám chữa bệnh tại nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. Còn khi chuyển tuyến vẫn được hưởng quyền lợi theo đúng Luật mới và thẻ vẫn sử dụng đến hết ngày ghi trên thẻ.

Có một số văn bản giữa BHXH Việt Nam và Bộ Y tế còn chưa thống nhất. Điều này gây khó khăn cho phía các bệnh viện thực hiện, quyền lợi của người bệnh cũng bị ảnh hưởng. Sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào thưa Thứ trưởng?

- Chính vì chúng tôi thấy có những vướng mắc như vậy nên đã có buổi làm việc khẩn trương với BHXH Việt Nam trong vấn đề này. Chúng tôi đã có một công văn chính thức số 26/BYT-BH với nội dung như đã nói ở trên. Bộ Y tế chỉ đạo phải đồng loạt thực hiện theo những nội dung trong công văn một cách thống nhất trên toàn quốc.

Xin cảm ơn Thứ trưởng!

Vân Khánh (thực hiện)

Vẫn triển khai theođúng quy định

Theo bà Tống Thị Song Hương- Vụ trưởng Vụ BHYT (Bộ Y tế), một trong những vấn đề được khá nhiều bệnh viện cũng như bệnh nhân có bệnh mãn tính, chạy thận nhân tạo kéo dài quan tâm là việc cùng chi trả 5% của các đối tượng này. Tuy nhiên, đây là nội dung đã được quy định trong Luật, do đó trước mắt vẫn   triển khai thực hiện theo đúng quy định của Luật. Mặc dù vậy, các đoàn kiểm tra của Bộ Y tế cũng như các cơ sở khám chữa bệnh sẽ bám sát tình hình thực tế cũng như các thông tin liên quan đến vấn đề này, để kịp thời báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế. Trên cơ sở đó, Bộ Y tế sẽ trình Chính phủ có giải pháp về vấn đề này.

          Anh Tuấn

6 đoàn kiểm tra thực hiện Luật BHYT

Từ ngày 4-8/1, 6 đoàn kiểm tra giám sát việc thực hiện Luật BHYT sẽ kiểm tra tại 14 BV (Hà Nội: 8 BV, TP Hồ Chí Minh; 2 BV, Đà Nẵng: 2 BV, Huế: 1 BV, Thái Nguyên: 1 BV). Nội dung kiểm tra tập trung giám sát, đôn đốc các BV thực hiện Luật BHYT; phát hiện những vướng mắc trong thực hiện Luật BHYT tại các BV để có giải pháp chỉ đạo thực hiện; rà soát quy trình thủ tục hành chính trong KCB BHYT...       
 
V.K

BV Việt Đức: Không để bệnh nhân  “đứt gánh” giữa giai đoạn điều trị

BS Nguyễn Thị Bích Hường, Trưởng phòng Tài chính tổng hợp – BV Việt Đức Hà Nội cho biết: Thẻ cũ vẫn còn giá trị sử dụng vẫn tiếp tục sử dụng nhưng thanh toán theo chế độ BHYT  mới. Văn bản của BHXH  gửi bệnh viện, cho biết sẽ giải quyết cho bệnh nhân đang nằm điều trị nội trú vắt hai năm và bệnh nhân đến khám mới nếu thẻ có hạn sử dụng vẫn được dùng.

Cũng theo BS Hường, nếu thẻ hết hạn mà chưa có thẻ mới, thì BV phải tạm ứng như bệnh nhân không có BHYT. Duy nhất bệnh nhân khi ra viện không có thẻ mới thì phải nộp tiền như bệnh nhân không có bảo hiểm, sau đó về bảo hiểm địa phương thanh toán lại. Phía bệnh viện phải ngồi tính từng trường hợp, thẻ cũ tiếp tục sử dụng hết đợt điều trị chứ không để bệnh nhân “đứt gánh” giữa giai đoạn điều trị.

Mấy ngày hôm nay nhân viên BV Việt Đức làm sáng tới tối mịt vì  bệnh nhân có thẻ mới cũng phải ra thanh quyết toán, nhập mã số, và những bệnh nhân chưa có thẻ cũng phải tạm ứng.  Ở BV Việt Đức về cơ bản đã hoàn thành thủ tục đến 80% liên quan đến thẻ BHYT. Đối với bệnh nhân trước không thẻ bảo hiểm nhưng sang năm mới họ có thẻ bảo hiểm mới thì BV lại phải làm thủ tục đổi. Quyền lợi của người bệnh tới đâu thì giải quyết cho họ tới đó – bà Hường cho biết thêm.   
 
Hoài Nam

Người bệnh có thẻ BHYT được chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh tùy theo mức độ bệnh tật, phù hợp với phạm vi chuyên môn và phân tuyến kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. Trường hợp các dịch vụ kỹ thuật mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được phê duyệt nhưng vì lý do khách quan không thể thực hiện được thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó được phép chuyển người bệnh đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT khác có khả năng thực hiện kỹ thuật đó để điều trị.

Trường hợp người bệnh đã được cấp cứu, điều trị mà vẫn phải tiếp tục theo dõi, điều trị nhưng vượt quá khả năng đáp ứng về cơ sở vật chất của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (tình trạng quá tải) thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phép chuyển người bệnh đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT khác có khả năng cấp cứu, điều trị người bệnh đó. Trường hợp người bệnh đã được cấp cứu, điều trị đến giai đoạn ổn định nếu cần điều trị, theo dõi, chăm sóc tiếp thì chuyển đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT nơi chuyển bệnh nhân đến hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT khác nếu cơ sở đó đồng ý tiếp nhận và điều trị. Trường hợp chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên các địa bàn giáp ranh do Giám đốc Sở Y tế quy định.

Trường hợp chuyển tuyến theo yêu cầu của người bệnh, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi chuyển người bệnh đi phải cung cấp thông tin để người bệnh biết về phạm vi quyền lợi và mức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT khi khám bệnh, chữa bệnh không theo đúng tuyến chuyên môn kỹ thuật.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia BHYT và tiết kiệm chi phí khi đổi thẻ, người tham gia BHYT đã đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở ghi trên thẻ BHYT trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì tiếp tục được khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở đó cho đến hết thời hạn sử dụng ghi trên thẻ.

(Theo Thông tư số 10/2009/TT-BYT, ngày 14/8/2009 của Bộ Y tế
Hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT)
thuhuyen
Ý kiến của bạn
Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Y tế -

GĐXH - Nuốt nhầm viên thuốc còn nguyên vỏ do thói quen cắt lẻ vỉ thuốc, người đàn ông 60 tuổi ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng nuốt vướng, đau tức vùng cổ ngực và nghẹn rát. Các bác sĩ Bệnh viện E phải sử dụng dụng cụ chuyên biệt để gắp dị vật sắc nhọn ra ngoài, hạn chế nguy cơ tổn thương thực quản.

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Y tế -

GĐXH - Từ ngày 21/8, Bệnh viện E phối hợp với Trạm Y tế phường Nghĩa Đô triển khai khám sàng lọc sức khỏe toàn diện cho khoảng 6.000 học sinh tại 5 trường học trên địa bàn. Chương trình nhằm phát hiện sớm các bệnh lý học đường, đánh giá thể lực và cập nhật hồ sơ sức khỏe cho trẻ từ 6 đến dưới 18 tuổi.

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.