Thêm 11 bé trai ở Hưng Yên bị sùi mào gà sau cắt bao quy đầu
GiadinhNet – Bệnh viện Da liễu T.Ư vừa tiếp nhận thêm 11 bé trai ở Hưng Yên được xác định sùi mào gà. Đến thời điểm hiện tại, đã có 51 bệnh nhi đến từ huyện Khoái Châu phải vào khám và điều trị.
Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận thêm 11 ca bệnh nhi mắc sùi mào gà chuyển đến từ huyện Khoái Châu, Hưng Yên.
Theo PGS.TS Nguyễn Văn Thường - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, số lượng các bệnh nhi đến rải rác vào các ngày. Các bệnh nhi bị nốt nhỏ chỉ cần bôi thuốc tại chỗ, hoặc gây tê để đốt lazer rồi cho về, trường hợp nặng phải gây mê toàn thân.
“Chúng tôi phải mời các chuyên gia gây mê ở Bệnh viện Nhi Thụy Điển đến hỗ trợ. 5 cháu khác do không có giường, lại không đốt được ngay nên phải hẹn lịch sau. Đau xót hơn là các bệnh nhi còn quá nhỏ, rất khó để xử lý”, bác sỹ Thường cho biết.

Bệnh viện Da liễu Trung ương sẽ miễn hoàn toàn chi phí khám và điều trị cho các cháu bị sùi mào gà dưới 15 tuổi của huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: PV
Số liệu thống kê của bệnh viện cho thấy, ngày 19/7, có thêm 14 bệnh nhân được xác định sùi mào gà, trong đó có 12 bệnh nhân ở Khoái Châu, Hưng Yên, 11/12 là trẻ em. Như vậy, tính từ ngày 1/5 đến đến 19/7, đã có 51 bệnh nhi đến từ huyện Khoái Châu bị sùi mào gà phải vào khám và điều trị tại Bệnh viện Da liễu T.Ư.
Hầu hết, theo phản ánh của các gia đình, các bệnh nhi trước khi nhập viện đều từng điều trị chít hẹp bao quy đầu tại phòng khám tư của y sĩ Hoàng Thị Hiền, ở thôn 5, xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, Hưng Yên.
Trong các trẻ đang điều trị tại BV Da liễu Trung ương, nặng nhất là trường hợp của bé Đỗ Văn C. (4 tuổi). Bé C. phải phẫu thuật và đốt laser. Mỗi lần đi tiểu, bé đều rất đau và buốt, khóc lóc, la hét.

Cháu C. vừa phải phẫu thuật và đốt laser. Ảnh: Dương Hải
Anh Vinh, bố cháu C. cho biết, trước đó, anh đưa con trai đến nhà bà Hiền để cắt bao quy đầu lần 1 với chi phi hết 1.220.000 đồng. Sau 3 ngày, gia đình lại đưa đến nhà bà Hiền điều trị lần 2, chi phí hết 1.600.000 đồng. Sau vài tháng, gia đình phát hiện ở bộ phận sinh dục của con nổi nốt nên đưa đến Bệnh viện Da liễu Trung ương thăm khám. Tại đây, bé được xác định bị sùi mào gà.
Trường hợp nhỏ nhất là bé Phan Đ.T - 6 tháng tuổi con chị Nguyễn Thị H. (29 tuổi, Khoái Châu, Hưng Yên). Bé Phan Đ.T bị sùi mào gà sau nong tách bao quy đầu, sau đó được mẹ đưa đến Bệnh viện Da liễu Trung ương điều trị ngày 17/7 vừa qua.
Chị H. kể: “Khi con được 4 tháng tuổi, chị nghe hàng xóm nói là đến nhà bà Hiền nong tách bao quy đầu để phòng bệnh chit hẹp bao quy đầu cho con. Thấy nhiều người đưa con đến nhà bà Hiền làm nên chị cũng đưa con trai mình đến để bà Hiền nong cho sau đó về nhà chị tự vệ sinh cho con. Chi phí nong tách bao quy đầu lần đầu là 600.000 đồng”.

Cháu T. là trường hợp nhỏ tuổi nhất mắc sùi mào gà đang điều trị tại Bệnh viện Da liễu Trung ương.
Khoảng 1 tháng sau, chị H. thấy xuất hiện u nhú nên rất lo lắng, chị tiếp tục đưa con đến nhà bà Hiền để khám. Tại đây, bà Hiền cho rằng đó chỉ là u bã đậu và nặn ra, rồi cho thuốc xanhmetylen về bôi. Nhưng tình trạng của bé không những không đỡ mà ngày càng lan rộng ra.
Liên tiếp sau đó chị đưa con đến bà Hiền xử lý bấm nốt sùi đỏ, bôi thuốc sát khuẩn, xanhmtylen và cho thuốc về uống, dặn cách một ngày mang ra xem. Mãi về sau, thấy tình trạng của con không biến chuyển, chị H. mới đưa con đến một phòng khám nhi và được bác sĩ cho biết con chị đã bị sùi mào gà. Gia đình tá hỏa đưa con lên Bệnh viện Da liễu Trung ương khám.

Rất đông người dân, phụ huynh các gia đình có trẻ bị sùi mào gà tập trung ở nhà bà Hoàng Thị Hiền yêu cầu làm rõ sự việc.
Anh Đặng Nhật M. (xã Tân Dân- Khoái Châu- Hưng Yên) - bố một bệnh nhi chia sẻ: “Tất cả những trường hợp thân quen mà tôi biết thì có những cháu đốt 12 lần, mất gần 100 triệu đồng vẫn chưa khỏi; có những cháu rất nặng đang nằm Viện Da liễu; có những cháu đi đốt 2, 3 lần vẫn bị lên nốt. Nhiều cháu như con tôi thì bị sưng vù lên”.
“Chúng tôi không dám cho cháu chơi cùng những đứa trẻ khác, phải vệ sinh sạch sẽ cho cháu hàng ngày, phải cách ly, cho cháu ở phòng riêng, khăn mặt, chậu tắm các thứ phải riêng vì sợ lây cho chị gái và các bé khác xung quanh”, anh M. xót xa nói.
Ngày 19/7, Sở Y tế Hưng Yên có văn bản gửi UBND tỉnh, đề nghị mức phạt đối với bà Hoàng Thị Hiền là 110 triệu đồng vì các hành vi cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh không phép, hành nghề quá phạm vi chuyên môn và bán thuốc tại cơ sở khám chữa bệnh. Đoàn kiểm tra của Sở Y tế đề nghị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề của bà Hoàng Thị Hiền trong 6 - 12 tháng.
Nhật Tân

Hành trình 'áp lực tạo kim cương' của bác sĩ nội trú
Y tế - 16 giờ trướcBác sĩ Phạm Chu Hoàng chia sẻ gần như toàn bộ thời gian học nội trú đều diễn ra tại bệnh viện, nơi anh không chỉ học kiến thức mà còn rèn ý chí và tinh thần.

Hưởng ứng Ngày an toàn cho người bệnh Thế giới 17/9 – trách nhiệm và tình thương từ mọi người
Y tế - 17 giờ trướcGĐXH - An toàn cho người bệnh không chỉ là trách nhiệm của ngành y, mà còn là lời nhắc nhở về tình thương và sự sẻ chia trong từng khoảnh khắc chăm sóc.

5 sinh viên nhập viện cấp cứu sau bữa ăn ở trường
Y tế - 1 ngày trướcSau bữa ăn sáng tại Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, 5 sinh viên thuộc Trường ĐHSP Huế có dấu hiệu đau bụng, nghi bị ngộ độc thực phẩm nên được đưa đến viện cấp cứu.

Vì sao nữ bác sĩ nội trú chọn chuyên ngành nội tim mạch khiến cả hội trường vỡ oà, vỗ tay không ngớt: Giải mã TOP 1 khoa khó nhất trong ngành Y
Y tế - 1 ngày trướcTrong lựa chọn của Top 20 ứng viên xuất sắc, bác sĩ nội trú Top 5 điểm cao nhất gây ấn tượng mạnh mẽ khi chọn chuyên ngành Nội tim mạch, tại trường Đại học Y Hà Nội.

Người phụ nữ nhập viện cấp cứu vì viêm tụy cấp thừa nhận từng mắc bệnh này cách đây 20 năm
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Bệnh nhân viêm tụy cấp có biểu hiện đau bụng dữ dội do biến chứng sỏi túi mật. Bác sĩ phẫu thuật đã lấy ra hàng nghìn viên sỏi.

PGS Nguyễn Lân Hiếu chỉ ra 2 nhược điểm của các bác sĩ nội trú khi chọn chuyên ngành: Không nên a dua và cũng đừng cố đấm ăn xôi
Y tế - 2 ngày trướcBuổi chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú diễn ra vô cùng gay cấn, bởi các bộ môn có rất ít chỉ tiêu nên nếu không lọt vào TOP đầu tinh hoa, rất có thể các bác sĩ sẽ không được chọn khoa mình yêu thích.

Đi khám tiểu buốt, người đàn ông 36 tuổi tá hỏa khi bác sĩ phát hiện ‘bí mật đáng sợ’ trong cơ thể
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Trong phút bồng bột, bệnh nhân đã tự đưa một đoạn ống cao su mềm dài khoảng 1 mét vào niệu đạo. Dị vật nhanh chóng trôi sâu vào bàng quang, mắc kẹt và không thể tự lấy ra.

Bé trai 4 tuổi nhiễm khuẩn huyết, suy gan, suy thận do bà nội tự làm điều này chữa mèo cắn
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Bệnh nhi được đưa tới viện trong tình trạng suy hô hấp, mu bàn chân trái sưng nề, nóng đỏ, có những phần thâm đen, hoại tử, vùng sưng đã lan lên cẳng chân trái.

Lấy thành công con rết còn sống, dài 5cm trong tai người đàn ông
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Sau một đêm ngủ tại công trường, bệnh nhân tỉnh dậy với cảm giác ù tai, đau nhức, kèm theo tiếng sột soạt lạ thường trong tai phải.

Báo Sức khoẻ và Đời sống phát động cuộc thi 'Tôi khoẻ đẹp hơn' lần thứ 4
Y tế - 3 ngày trướcSáng 9/9, tại trụ sở Bộ Y tế, Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức Lễ phát động cuộc thi 'Tôi khoẻ đẹp hơn' lần thứ 4 với sự đồng hành của Herbalife Việt Nam nhằm tiếp tục cổ vũ phong trào tập luyện khoa học và dinh dưỡng hợp lý trong cộng đồng.

Vì sao nữ bác sĩ nội trú chọn chuyên ngành nội tim mạch khiến cả hội trường vỡ oà, vỗ tay không ngớt: Giải mã TOP 1 khoa khó nhất trong ngành Y
Y tếTrong lựa chọn của Top 20 ứng viên xuất sắc, bác sĩ nội trú Top 5 điểm cao nhất gây ấn tượng mạnh mẽ khi chọn chuyên ngành Nội tim mạch, tại trường Đại học Y Hà Nội.