Thêm 2 ca dương tính với cúm A/H1N1 tại TP HCM

| Sống khỏe

Giadinh.net - Chiều 1/6, Sở Y tế đã tổ chức họp báo công bố trường hợp hai mẹ con trở về từ Mỹ, quá cảnh Hàn Quốc dương tính với cúm A (H1N1). Đây là trường hợp thứ 3 nhiễm cúm A(H1N1) tại Việt Nam.

 
Bác sĩ Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế TP HCM cho biết, bệnh nhi N.H.H (9 tuổi) đi cùng mẹ qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất không có biểu hiện sốt nhưng sau 5 ngày bệnh nhi sốt cao và đi khám tại Bệnh viện Nhi đồng 1 thì kết quả xét nghiệm  là dương tính. Xét nghiệm PCR được thực hiện ở Bệnh viện Nhi đồng 1 và Viện Pastuer TP HCM.

Khu cách ly của bệnh nhân nhiễm cúm A (H1N1). Ảnh: H.T

Mẹ em N.H.H (41 tuổi) không có biểu hiện lâm sàng, không sốt nhưng có PCR kết quả dương tính.

Riêng cha bé H. không có biểu hiện triệu chứng, đang chờ kết quả xét nghiệm PCR. Hiện tại cha mẹ bé H. được theo dõi cách ly tại BV Nhi đồng 1.

Những người thân trong gia đình hai trường hợp nhiễm cúm mới này gồm 7 người đã có PCR kết quả âm tính.

Sở Y tế còn cho biết, khách đi cùng trong hai chuyến bay với 2 bệnh nhân cúm này, từ Mỹ về Hàn Quốc và từ Hàn Quốc về Mỹ gồm 241 người trong đó có 173 hành khách cư ngụ tại TP HCM.

Bác sĩ Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế TP HCM cho biết, các trường hợp này tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm cúm A(H1N1) từ ngày 26/5/2009, đến ngày mai, các bệnh nhân sẽ hết thời gian giám sát 7 ngày.

Theo nhận định của bác sĩ Châu, hầu hết các bệnh nhân nhiễm cúm A(H1N1) đều từ Mỹ vào Việt Nam, không có ca nào lây từ người này qua người khác và cũng không có ca nào phát hiện bằng máy đo thân nhiệt. Do vậy, thứ trưởng Bộ Y tế  Trịnh Quân Huấn đã thống nhất với Sở Y tế TP HCM về thay đổi phương án giám sát cho người đến từ vùng có dịch và vùng không có dịch.

“Người đến từ có vùng dịch sẽ có tờ khai riêng màu đỏ thay vì màu vàng như trước kia để kiểm tra chặt tình trạng sức khỏe của các hành khách này.”, Giám đốc Sở Y tế TP HCM cho hay.

Đặc biệt, Sở Y tế sẽ tăng cường công tác giám sát cộng đồng, nâng cao ý thức người dân bằng cách truyền thông, cảnh giác với tất cả khối y tế, cơ quan, trường học, nơi công cộng đông người. Mặt khác, Việt Nam đã có bệnh nhân nhiễm cúm A (H1N1) nên các khu điều trị phải sẵn sàng để tiếp nhận bệnh nhân lẫn người nghi nhiễm theo dõi cách ly.

Theo bác sĩ Châu, khu cách ly điều trị đã triển khai tại 4 bệnh viện chủ lực là: BV Nhi đồng 1, 2, Nhiệt Đới, Phạm Ngọc Thạch và 6 bệnh viện TP và 24 BV quận, huyện, 2 bệnh viện tư nhân. Tại 4 BV chủ lực đủ đáp ứng điều trị 200 giường. Tại 24 BV quận, huyện đã chuẩn bị khu điều trị cách ly có thể tiếp nhận được 185 bệnh.

Các bệnh viện TP và bệnh viện quận, huyện đã xây dựng kế hoạch và đã thành lập đội cơ động điều trị.

Huyền Trang

hoaianh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'cơm nguội giúp giảm cân, cơm nóng dễ tăng đường huyết': Chuyên gia lý giải gì?

Trào lưu 'cơm nguội giúp giảm cân, cơm nóng dễ tăng đường huyết': Chuyên gia lý giải gì?

Sống khỏe -

GĐXH - Ăn cơm nguội thay cơm nóng để giảm cân, ăn rau trước khi ăn cơm hay đi bộ sau bữa ăn để hạ đường huyết - những thói quen tưởng chừng đơn giản này đang được nhiều người áp dụng. Nhưng liệu chỉ cần thay đổi cách ăn cơm là có thể giữ dáng, kiểm soát đường huyết?

Miền Bắc chênh lệch nhiệt độ lớn trong ngày: Cách phòng ngừa sốc nhiệt và co mạch đột ngột ở người già, trẻ nhỏ

Miền Bắc chênh lệch nhiệt độ lớn trong ngày: Cách phòng ngừa sốc nhiệt và co mạch đột ngột ở người già, trẻ nhỏ

Sống khỏe -

GĐXH - Trong bối cảnh thời tiết có nhiều biến động, chủ động theo dõi sức khỏe, duy trì lối sống lành mạnh và tuân thủ điều trị là những yếu tố quan trọng giúp người mắc bệnh tim mạch giảm nguy cơ biến chứng và bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.