Thêm 2 nguyên liệu đặc biệt nấu cùng đậu xanh được món ăn tăng gấp đôi công dụng thanh nhiệt và giải nhiệt mùa hè!

| Ăn

Nếu biết thêm 2 nguyên liệu này nữa, thì tác dụng và giá trị dinh dưỡng của món ăn sẽ tăng gấp đôi, giúp thanh nhiệt - giải nhiệt mùa hè hiệu quả hơn, đồng thời cũng tốt hơn cho dạ dày.

Mùa hè, thời tiết ngày càng trở nên nóng bức, ngột ngạt và khó chịu. Chúng ta thường cảm thấy nóng ran toàn thân, khô miệng, cáu kỉnh, thậm chí vô cùng chán ăn. Lúc này, một món ăn thanh mát có tác dụng làm mát và giải nhiệt là lựa chọn hoàn hảo. Và đậu xanh là một trong những nguyên liệu được sử dụng nhiều trong mùa hè để thanh nhiệt, giải nhiệt - giải độc trong mùa hè.

Nhiều người trong số chúng ta theo thói quen chỉ dùng đậu xanh thêm vào khi nấu canh, nấu chè với mục đích giải nhiệt. Tuy nhiên nếu biết thêm 2 nguyên liệu này nữa, thì tác dụng và giá trị dinh dưỡng sẽ tăng gấp đôi, giúp thanh nhiệt - giải nhiệt mùa hè hiệu quả hơn, đồng thời cũng tốt hơn cho dạ dày.

Thêm 2 nguyên liệu đặc biệt nấu cùng đậu xanh được món ăn tăng gấp đôi công dụng thanh nhiệt và giải nhiệt mùa hè!- Ảnh 1.

Thành phần đầu tiên là củ hoa huệ . Theo Đông y, củ hoa huệ có vị ngọt, tính mát, quy vào kinh tâm và phế. Củ hoa huệ có vị ngọt và mềm, có thể làm dịu tinh thần và giảm khô miệng. Ngoài ra, củ hoa huệ còn hỗ trợ giảm sưng viêm, mụn nhọt và giúp cơ thể đào thải độc tố. Nếu bạn khó ngủ vào mùa hè và cảm thấy cáu kỉnh, thêm một ít củ hoa huệ vào cùng đậu xanh có thể làm giảm cảm giác nóng bức.

Thêm 2 nguyên liệu đặc biệt nấu cùng đậu xanh được món ăn tăng gấp đôi công dụng thanh nhiệt và giải nhiệt mùa hè!- Ảnh 2.

Nguyên liệu thứ hai là hạt sen . Hạt sen có tác dụng thanh nhiệt, an thần. Khi kết hợp với đậu xanh, chúng đặc biệt hiệu quả trong việc chống lại tình trạng bí bách và khô miệng do cái nóng mùa hè gây ra. Sau khi thưởng thức món ăn, bạn sẽ cảm thấy sảng khoái.

Thêm 2 nguyên liệu đặc biệt nấu cùng đậu xanh được món ăn tăng gấp đôi công dụng thanh nhiệt và giải nhiệt mùa hè!- Ảnh 3.

Cách để làm món ăn kết hợp 3 nguyên liệu này cũng rất đơn giản. Bạn chỉ cần ngâm và rửa sạch các nguyên liệu. Sau đó cho tất cả các nguyên liệu vào nồi. Tiếp đó bạn cho lượng nước vừa đủ vào rồi đun sôi trên lửa lớn. Hạ lửa nhỏ và nấu cho đên khi đậu xanh và hạt sen chín mềm. Cuối cùng bạn thêm lượng đường phèn vừa khẩu vị, khuấy đều cho tan là hoàn thành. Cụ thể công thức món chè đậu xanh, củ hoa huệ và hạt sen như sau:

Nguyên liệu: 80g đậu xanh, 15g củ hoa huệ khô, 20g hạt sen, lượng đường phèn vừa phải.

Cách nấu món chè đậu xanh củ hoa huệ và hạt sen

Bước 1: Rửa sạch các nguyên liệu rồi ngâm củ hoa huệ khoảng 1-2 tiếng trước khi nấu. Ngâm đậu xanh khoảng nửa tiếng trước khi nấu. Hạt sen rửa sạch (hạt sen loại bỏ tâm sen nếu không thích vị đắng). Sau đó cho tất cả các nguyên liệu vào nồi, thêm lượng nước vừa phải.

Thêm 2 nguyên liệu đặc biệt nấu cùng đậu xanh được món ăn tăng gấp đôi công dụng thanh nhiệt và giải nhiệt mùa hè!- Ảnh 4.

Bước 2: Đặt nồi lên bếp và đun sôi ở lửa lớn. Sau đó bạn chỉnh về mức lửa nhỏ và nấu cho đến khi các nguyên liệu chín mềm. Sau đó mở nắp nồi, thêm lượng đường phèn vừa phải, khuấy đều cho tan là có thể tắt bếp. Bạn có thể để chè nguội hơn rồi thưởng thức hoặc để mát trong tủ lạnh trước khi dùng.

Thêm 2 nguyên liệu đặc biệt nấu cùng đậu xanh được món ăn tăng gấp đôi công dụng thanh nhiệt và giải nhiệt mùa hè!- Ảnh 5.
Thêm 2 nguyên liệu đặc biệt nấu cùng đậu xanh được món ăn tăng gấp đôi công dụng thanh nhiệt và giải nhiệt mùa hè!- Ảnh 6.

Bạn thấy đấy, từ những nguyên liệu quen thuộc, nếu biết khéo léo kết hợp sẽ làm tăng gấp đôi công dụng của món ăn. Cũng như đậu xanh, nếu kết hợp với hạt sen và củ hoa huệ thì tác dụng thanh nhiệt, giải nhiệt và giải độc cũng được tăng gấp đôi - rất hợp lý trong thời tiết mùa hè nắng như thiêu đốt!

Ý kiến của bạn
Bỏ hẳn thịt, chỉ ăn cá có tốt cho sức khỏe? Chuyên gia chỉ ra điều quan trọng nhiều người bỏ qua

Bỏ hẳn thịt, chỉ ăn cá có tốt cho sức khỏe? Chuyên gia chỉ ra điều quan trọng nhiều người bỏ qua

Ăn -

GĐXH - Nhiều người cắt giảm hoặc loại bỏ hoàn toàn thịt đỏ khỏi thực đơn và thay thế bằng cá với mong muốn bảo vệ tim mạch, giảm cân hoặc ăn uống lành mạnh hơn. Đây cũng là xu hướng phổ biến trong chế độ ăn Địa Trung Hải hay chế độ pescatarian (ăn chay có bổ sung cá).

Bữa sáng ăn cơm nóng có gây nặng bụng?

Bữa sáng ăn cơm nóng có gây nặng bụng?

Ăn -

GĐXH - Nhiều người cho rằng ăn cơm vào buổi sáng sẽ khó nuốt, gây đầy bụng và chậm tiêu nên thường chọn bánh mì, xôi hoặc các món ăn nhanh thay thế. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, ăn cơm nóng vào bữa sáng không gây "nặng bụng" nếu khẩu phần hợp lý và được kết hợp với các thực phẩm phù hợp.

Vỏ tôm hay thịt tôm giàu dinh dưỡng hơn? Nhiều người vẫn hiểu sai về nguồn canxi

Vỏ tôm hay thịt tôm giàu dinh dưỡng hơn? Nhiều người vẫn hiểu sai về nguồn canxi

Ẩm thực 360 -

GĐXH - Không ít người có thói quen cho trẻ ăn cả vỏ tôm hoặc cố nhai vỏ vì cho rằng đây là phần chứa nhiều canxi nhất. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, quan niệm này chưa hoàn toàn đúng. Mặc dù vỏ tôm có chứa canxi, nhưng phần thịt tôm mới là nguồn dinh dưỡng có giá trị hơn và được cơ thể hấp thu hiệu quả hơn.

Lòng đỏ trứng gà có đốm máu ăn được không?

Lòng đỏ trứng gà có đốm máu ăn được không?

Ăn -

GĐXH - Khi đập một quả trứng gà, nhiều người không khỏi giật mình nếu phát hiện một đốm máu nhỏ xuất hiện trên lòng đỏ. Vậy lòng đỏ trứng gà có đốm máu có nên ăn hay cần bỏ đi? Hãy đọc bài viết sau.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.