Thêm hai bé trai tử vong vì cúm A/H1N1
Giadinh.net - Trong tuần vừa qua, tại Hà Nội và Thanh Hoá đã ghi nhận thêm 2 bé trai mới 3 tuổi tử vong do cúm A/H1N1.
Ngày 23/11, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống đại dịch cúm ở người, TS Nguyễn Huy Nga - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và môi trường, Bộ Y tế tiếp tục cảnh báo về tỷ lệ tử vong do cúm A/H1N1. Theo đó, tỷ lệ tử vong do cúm A/H1N1 cao và rất khó nhận định diễn biến dịch.
Trong tuần vừa qua, tại Hà Nội và Thanh Hoá đã ghi nhận thêm 2 bé trai mới 3 tuổi tử vong do cúm A/H1N1; nâng tổng số ca tử vong do bệnh này lên 52 ca. Cả hai bệnh nhi này đều được điều trị tại BV Nhi TƯ theo phác đồ điều trị cúm A/H1N1 khi có biểu hiện suy hô hấp nhưng đã tử vong do bệnh diễn biến nặng, suy đa phủ tạng.
Điều đặc biệt nguy hiểm là trong tuần qua đã xuất hiện thêm các ổ dịch cúm A/H5N1 trên đàn gia cầm tại tỉnh Thái Nguyên và Cao Bằng, do đó nguy cơ kết hợp giữa 2 chủng virus cúm A/H1N1 và A/H5N1 tạo thành chủng virus mới với động lực cao là rất lớn.
* Liên quan đến vaccine phòng cúm A/H1N1, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Y tế cho biết, trong tuần Vụ đã gửi 5 câu hỏi liên quan đến vaccine Arepanrix được WHO tài trợ cho Việt Nam 1,2 triệu liều trước khi Việt Nam ký cam kết tiếp nhận. Theo trả lời của WHO thì không có loại vaccine an toàn tuyệt đối. Các loại vaccine cúm A/H1N1 được cấp phép sử dụng đều có phản ứng phụ sau tiêm như ban đỏ tại điểm tiêm là 10%. Arepanrix được thêm một số chất bổ trợ để tăng hiệu quả của vaccine nên có tỷ lệ phản ứng cao hơn. Tuy nhiên, vaccine này đã được sử dụng 23,4 triệu liều và đang được vận chuyển tới 9 quốc gia khác trên thế giới. Hiện tại, đã có 20/80 quốc gia được WHO tài trợ vaccine đã ký cam kết.