TS Dương Quốc Trọng - Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ nhấn mạnh tại cuộc họp báo hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 2011 do Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) phối hợp Tổng cục DS-KHHGĐ, Bộ Y tế tổ chức ngày 11/7.
Thế giới sẽ đạt con số 7 tỷ người vào ngày 30/10/2011. Cột mốc này vừa là cơ hội, vừa là thách thức đòi hỏi chúng ta phải hành động. Cơ hội từ những thành quả của sự phát triển kinh tế - xã hội, sự tiến bộ của khoa học công nghệ, y tế... đem lại những lợi ích to lớn cho loài người. Một trong những cơ hội lớn nhất là 1,8 tỷ vị thành niên, thanh niên (từ 10 - 24 tuổi, chiếm 1/4 dân số thế giới) sẽ là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển trong tương lai.
|
Công tác DS - KHHGĐ rất cần sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội. |
Tuy nhiên, mỗi năm dân số thế giới tiếp tục tăng 78 triệu người, tạo ra áp lực lớn cho Trái đất đang cạn kiệt nguồn tài nguyên. Khoảng cách giàu nghèo gia tăng khi 97% số người sinh ra mỗi năm sống tại các quốc gia kém phát triển. Nhiều người trở nên bị tổn thương do mất an ninh lương thực, thiếu nước và thiên tai... Với thông điệp "Thế giới tròn 7 tỷ người - Chúng ta cần dựa vào nhau để sống", UNFPA đã đưa ra 7 chủ đề mang tính toàn cầu: Giảm đói nghèo và bất bình đẳng sẽ giúp làm chậm lại tốc độ tăng trưởng dân số; Tăng cường quyền năng của phụ nữ và trẻ em gái sẽ làm gia tăng tốc độ phát triển; Nhóm dân số trẻ đông đảo nhất hiện nay đang làm thay đổi thế giới và tương lai; Đảm bảo rằng mỗi trẻ em sinh ra đều được mong đợi, mỗi ca sinh đẻ đều được an toàn, điều này giúp mang lại quy mô các gia đình nhỏ hơn và khỏe mạnh hơn; Cuộc sống của tất cả 7 tỷ người chúng ta hiện nay và cả những người sẽ sinh ra sau đó sẽ phụ thuộc vào "sự khỏe mạnh" của hành tinh chúng ta; Mức sinh thấp hơn và sống lâu hơn tạo thêm thách thức chưa từng có: Già hóa dân số; 2 tỷ người sẽ sinh ra trong tương lai sẽ sống ở các khu đô thị, do vậy chúng ta cần lập kế hoạch ngay từ bây giờ.
TS Dương Quốc Trọng cho hay, 7 chủ đề trên cũng rất phù hợp với các vấn đề ưu tiên trong công tác DS-KHHGĐ tại Việt Nam. Dân số nước ta vừa bước vào giai đoạn cơ cấu "dân số vàng" với những cơ hội lớn từ nguồn nhân lực dồi dào nhưng lại phải đối mặt với việc đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao. Những biến đổi dữ dội của sự gia tăng tỉ số giới tính khi sinh và tốc độ già hóa dân số, tiếp cận dịch vụ chăm sóc SKSS, sức khỏe tình dục cho thanh niên, đảm bảo hàng hóa an ninh phương tiện tránh thai... là những vấn đề dân số nổi cộm cần được giải quyết trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo
Để tận dụng được giai đoạn cơ cấu “dân số vàng”, theo TS Dương Quốc Trọng rất cần sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, trong đó có vai trò của Bộ LĐ,TB&XH để giải quyết vấn đề việc làm, của Bộ GD&ĐT để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, v.v... Bởi nếu chúng ta không nắm bắt được cơ hội này, thì nó sẽ trở thành thách thức, một gánh nặng trong tương lai. TS Dương Quốc Trọng nhấn mạnh, công tác DS-KHHGĐ là một cuộc vận động lớn, giải pháp quan trọng nhất vẫn là tuyên truyền giáo dục, thuyết phục người dân "để người dân chấp nhận, tự nguyện thực hiện, đó là thành công bền vững nhất".
Nhân dịp này, bà Mandeep Janeja - Quyền Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam cho biết, UNFPA phát động chiến dịch toàn cầu với tên gọi "Hành động 7 tỷ người". Chiến dịch nhằm kêu gọi hành động trong việc giải quyết những vấn đề đang ảnh hưởng tới cuộc sống của toàn nhân loại.
Hà Thư