Thêm nhiều tỉnh, thành công bố điểm thi lớp 10

| Giáo dục

Để đáp ứng sự mong ngóng của đông đảo phụ huynh và học sinh, đã có thêm nhiều địa phương hoàn tất công tác chấm thi và công bố điểm chuẩn lớp 10.

Thêm nhiều tỉnh, thành công bố điểm thi lớp 10 - Ảnh 1.

Thí sinh dự thi lớp 10.

Hưng Yên

Tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025, thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT tại tỉnh Hưng Yên làm 3 bài thi gồm: toán, ngữ văn, tiếng Anh; trong đó bài thi toán, ngữ văn hệ số 2. Các thí sinh trúng tuyển vào trường THPT là thí sinh đạt điểm chuẩn và tất cả các bài thi đều đạt trên 1,0 điểm.

Thí sinh dự thi vào Trường THPT chuyên Hưng Yên làm 4 bài thi, trong đó có 3 bài thi chung cùng đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT và làm bài thi môn chuyên. Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên Hưng Yên được tính tổng 4 bài thi, trong đó bài thi toán, ngữ văn, tiếng Anh hệ số 1, bài thi môn chuyên hệ số 2. Các thí sinh trúng tuyển vào Trường THPT chuyên Hưng Yên là thí sinh đạt điểm chuẩn và tất cả các bài thi đều đạt trên 2,0 điểm.

Thêm nhiều tỉnh, thành công bố điểm thi lớp 10 - Ảnh 2.

Điểm trúng tuyển vào lớp 10 các trường THPT và THPT chuyên Hưng Yên.

Thái Bình

Sở GD&ĐT tỉnh Thái Bình vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024 - 2025. Theo đó, toàn tỉnh có 14.240 thí sinh trúng tuyển, số thí sinh cần tuyển đợt 2 là 1.510 thí sinh.

Đối với trường THPT công lập, điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 cao nhất là Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh với 38 điểm. Đối với Trường THPT chuyên Thái Bình, điểm trúng tuyển lớp chuyên sinh học cao nhất với 40,8 điểm.

Thêm nhiều tỉnh, thành công bố điểm thi lớp 10 - Ảnh 3.

Điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 vào các Trường THPT tại tỉnh Thái Bình.

Các thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1 có nguyện vọng đăng ký xét tuyển đợt 2 sẽ đăng ký trên hệ thống phần mềm từ ngày 17/6 đến 15 giờ ngày 18/6. Dự kiến công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 2 là 18 giờ ngày 18/6.

Vĩnh Phúc

Điểm sàn các trường THPT công lập cao nhất thuộc về TP Phúc Yên (32,50 điểm); tiếp theo là Vĩnh Tường (31,50), Vĩnh Yên (31,25). Điểm sàn vào các trường THPT thuộc các huyện như sau: Lập Thạch (29,75); Tam Dương, Yên Lạc (29,50 điểm); Sông Lô (29), Tam Đảo (28,25) và thấp nhất là huyện Bình Xuyên (28 điểm).

Thí sinh xem điểm chuẩn tại các trường THPT đăng ký dự tuyển. Căn cứ mức điểm sàn nêu trên, một số trường THPT đã công bố điểm chuẩn như: THPT Yên Lạc (35,5 điểm), THPT Nguyễn Viết Xuân (33,5 điểm), THPT Vĩnh Yên (31,5 điểm), THPT Kim Ngọc (31,5 điểm), THCS và THPT Đào Duy Từ (27,75 điểm)…

Bình Định

Toàn tỉnh Bình Định có 35 trường THPT công lập và đã có 9.707 học sinh trúng tuyển vào các trường THPT hệ công lập và hệ chuyên.

Theo đó, điểm chuẩn vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn cao nhất là lớp chuyên toán - tin 38,75 điểm; chuyên toán 38,25 điểm. Trường THPT chuyên Chu Văn An, điểm chuẩn cao nhất là lớp chuyên tiếng Anh 35,2 điểm; chuyên ngữ văn 34 điểm.

Ở khối trường THPT, trường có điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất là Trường Quốc học Quy Nhơn với điểm chuẩn nguyện vọng 1 là 34,5 điểm (điểm trung bình môn lớp 9 là 8,6). Trường có điểm chuẩn thấp nhất là Trường THPT Nguyễn Hữu Quang với điểm chuẩn là 13 điểm (điểm trung bình lớp 9 là 6,5).

Thêm nhiều tỉnh, thành công bố điểm thi lớp 10 - Ảnh 4.

Thêm nhiều tỉnh, thành công bố điểm thi lớp 10 - Ảnh 5.

Thêm nhiều tỉnh, thành công bố điểm thi lớp 10 - Ảnh 6.

Điểm chuẩn vào các trường THPT công lập chuyên và không chuyên tại Bình Định.

Cần Thơ

Tại Cần Thơ, điểm trúng tuyển cao nhất thuộc về Trường THPT Thực hành Sư phạm - Trường Đại học Cần Thơ với 38,9 điểm (cao hơn 4,95 điểm so với năm trước). Kế đến là Trường THPT Châu Văn Liêm với 37,15 điểm; Trường THPT Nguyễn Việt Hồng với 33,95 điểm; Trường THPT Phan Ngọc Hiển với 30,6 điểm.

Đối với Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, điểm chuẩn trúng tuyển được xét theo từng môn chuyên từ 27,15 - 33,05 điểm. Trong đó, môn chuyên tin học có điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất với 33,05 điểm.

Thêm nhiều tỉnh, thành công bố điểm thi lớp 10 - Ảnh 7.

Điểm chuẩn lớp 10 tại Cần Thơ.

Thừa Thiên - Huế

Năm học 2024 - 2025, toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế có 16.208 học sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 với 3 môn toán, ngữ văn, tiếng Anh; trong đó điểm toán và ngữ văn nhân đôi.

Điểm chuẩn cao nhất là THPT Hai Bà Trưng lớp ngoại ngữ tiếng Anh 46,1 điểm, ngoại ngữ tiếng Nhật 37,1 điểm. Trường THPT Nguyễn Huệ lớp ngoại ngữ tiếng Anh 44,9 điểm, ngoại ngữ tiếng Pháp 36 điểm và ngoại ngữ tiếng Nhật 31,2 điểm. Trường THPT Nguyễn Trường Tộ ngoại ngữ tiếng Anh 41,5 điểm, ngoại ngữ tiếng Pháp 27,1 điểm.

Trường THPT Cao Thắng 37,6 điểm; THPT Gia Hội 31,06 điểm; THPT Bùi Thị Xuân 31 điểm; THPT Phan Đăng Lưu 30,6 điểm; THPT Đặng Trần Côn 25,2 điểm; THPT Hương Vinh 20,7 điểm và Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh là 22 điểm.

Chậm nhất ngày 2/7, Hà Nội sẽ công bố điểm thi vào lớp 10

Ngày 12/6 - ngay sau khi hoàn thành khâu coi thi, toàn bộ bài thi của hơn 105.000 thí sinh đã được bàn giao cho ban làm phách và ban chấm thi theo quy định, bảo đảm an toàn.

Để phục vụ công tác chấm thi vào lớp 10, Hà Nội thành lập hai ban chấm thi (ban chấm thi tự luận và ban chấm thi trắc nghiệm) và một ban làm phách. Điểm đặt các ban phải bảo đảm yêu cầu quy định về an ninh và cơ sở vật chất. Phòng chứa bài thi, phòng chấm thi phải có camera an ninh giám sát, ghi hình các hoạt động 24/24 giờ và bảo đảm các điều kiện khác theo đúng quy chế thi... Hà Nội huy động hơn 2.100 giáo viên tham gia công tác chấm thi.

Việc chấm thi được thực hiện đến 23/6. Trong thời gian chấm thi, trưởng ban chấm phải báo cáo kết quả chấm thi về Sở GD&ĐT vào 17 giờ hàng ngày.

Chậm nhất ngày 2/7, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ công bố điểm thi. Thời gian công bố điểm chuẩn từ 6 – 9/7.

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: Học sinh Tiểu học Kim Bài phải chờ cơm đến gần 13h, nhà cung cấp suất ăn xin rút sau lùm xùm

Hà Nội: Học sinh Tiểu học Kim Bài phải chờ cơm đến gần 13h, nhà cung cấp suất ăn xin rút sau lùm xùm

Giáo dục -

GĐXH - Sự việc học sinh Trường Tiểu học Kim Bài (xã Thanh Oai, Hà Nội) phải mòn mỏi chờ đến gần 13h mới có bữa trưa bán trú trong hai ngày liên tiếp đang khiến nhiều phụ huynh vô cùng bức xúc. Trước làn sóng phản ứng mạnh mẽ, đơn vị cung cấp suất ăn đã nhận trách nhiệm, xin rút lui, ngừng cung cấp dịch vụ.

Nhu cầu tìm mua sách giáo khoa tăng cao trước thềm năm học mới

Nhu cầu tìm mua sách giáo khoa tăng cao trước thềm năm học mới

Giáo dục -

Những ngày này, học sinh bước vào năm học mới 2026-2027, không khí chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập đang trở nên nhộn nhịp tại nhiều địa phương. Cùng với việc phụ huynh tất bật tìm mua sách giáo khoa, các cơ quan chức năng, đơn vị phát hành và trường học cũng đang khẩn trương bổ sung nguồn sách, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhằm bảo đảm các em có đủ điều kiện học tập ngay từ những ngày đầu năm học.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.