Thí sinh hài lòng về đề thi môn Ngữ văn với hình ảnh dòng sông và biển cả

| Xã hội

GiadinhNet - Kết thúc môn Ngữ văn, nhiều thí sinh thở phào vì đề thi năm nay ra tương đối vừa sức, nằm trong chương trình sách giáo khoa và bám theo đúng cấu trúc đề thi.

Khá hài lòng về bài thi của mình, thí sinh Nguyễn Mạnh Hùng ở điểm thi trường THPT Việt Nam - Ba Lan cho biết, môn Ngữ văn là môn thi đầu tiên của kỳ thi, em cũng không sở trường ở môn này. Tuy nhiên, đề thi cũng không quá khó, nội dung và cấu trúc đề thi tương tự như năm ngoái và hoàn toàn trong chương trình đã học.

“Em ấn tượng ở phần nghị luận xã hội viết về ý chí con người qua trích đoạn tác phẩm “Trước biển” của nhà thơ Vũ Quần Phương. Em cũng khá ưng ý với phần làm của mình ở câu này, bởi đó cũng là dịp được bày tỏ ý chí của mỗi người trong cuộc sống hôm nay, sống trách nhiệm với bản thân và cống hiến cho đất nước. Ở câu làm văn, đòi hỏi viết sâu và cảm xúc, em không thiên về môn Ngữ văn nhưng cũng làm được khá đủ ý. Em dự đoán mình được khoảng 6 - 7 điểm” - Mạnh Hùng cho biết.

Thí sinh hài lòng về đề thi môn Ngữ văn với hình ảnh dòng sông và biển cả - Ảnh 1.

Đề thi chính thức môn Ngữ văn Kỳ thi THPT Quốc gia 2019.

Tại điểm thi trường THPT dân lập Lương Thế Vinh, nhiều thí sinh cho biết, đề Ngữ văn ra khá phù hợp, không quá khó, nhưng cũng có sự phân loại thí sinh điểm cao sẽ phải nắm chắc về tác phẩm, viết súc tích và cảm thụ văn học tốt. Chỉ cần ôn tập kỹ là hoàn toàn có thể đạt được điểm 5 - 6 điểm.

Không “trúng tủ” như đã từng dự đoán, song đề thi ra với hai tác phẩm “Trước biển” và “Ai đã đặt tên cho dòng sông” khiến thí sinh Nguyễn Mai Anh cũng như nhiều thí sinh khác không bất ngờ. “Những tác phẩm về sông, biển trong đề thi đều là các tác phẩm hay, được nhiều học sinh yêu thích. Những hình ảnh về sông, biển khơi dậy vẻ đẹp thiên nhiên, ý chí của con người đặt trong bối cảnh hiện nay rất có ý nghĩa” - Mai Anh chia sẻ.

Đề thi môn Ngữ văn Kỳ thi THPT Quốc gia 2019 bao gồm 2 phần: Phần I, đọc hiểu (3,0 điểm) về đoạn trích trong tác phẩm “Trước biển” của nhà thơ Vũ Quần Phương với các câu hỏi liên quan đến tác phẩm này.

Phần II, làm văn (7,0 điểm) bao gồm 2 câu: Câu 1 (2 điểm), yêu cầu thí sinh viết đoạn văn về sức mạnh ý chí con người trong cuộc sống thông qua đoạn trích tác phẩm “Trước biển”. Câu 2 (5,0 điểm), viết cảm nhận về hình tượng Sông Hương trong trích đoạn tác phẩm “Ai đã đặt tên cho dòng sông” của Hoàng Phủ Ngọc Tường. Từ đó, nhận xét cách nhìn mang tính phát hiện về dòng sông của tác giả.

Chiều nay, các thí sinh sẽ bước vào môn thi thứ 2 là Toán, thời gian làm bài 90 phút.

  

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.