Thí sinh Quảng Ninh vô địch Olympia năm thứ 21
Nguyễn Hoàng Khánh trở thành chủ nhân mới của vòng nguyệt quế “Đường lên đỉnh Olympia”. Cậu là học sinh thứ 3 của tỉnh Quảng Ninh giành chức vô địch ở sân chơi này.
Thể hiện xuất sắc qua cả 4 phần thi, giữ số điểm cách biệt với các đối thủ, Nguyễn Hoàng Khánh (THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh) là nhà leo núi xuất sắc trong trận chung kết.
Kết thúc phần thi Khởi động, cùng với Việt Thái, Hoàng Khánh dẫn đầu đoàn leo núi với 80 điểm.
Ở phần thi Vượt chướng ngại vật, ngay khi một hàng ngang gợi ý được lật mở, Việt Thái nhấn chuông xin trả lời. Với câu trả lời chưa chính xác, cậu phải tạm dừng cuộc chơi.
Ngay sau đó, Hoàng Khánh nhanh chóng trả lời từ khóa "Miễn dịch cộng đồng". Phần trình diễn xuất sắc khiến cậu nhanh chóng dẫn đầu đoàn leo núi.

4 nhà leo núi góp mặt trong trận chung kết đặc biệt này đến từ Quảng Ninh, Hà Nội và Nghệ An.
Trải qua 4 cơ hội Tăng tốc, Hoàng Khánh tiếp tục thể hiện sự tự tin, chắc chắn và gia tăng cách biệt với 3 bạn chơi với 250 điểm.
Ưu thế về tốc độ của Hoàng Khánh được thể hiện khi có câu cậu chỉ mất 1,37 giây để đưa ra đáp án.
Với lợi thế về điểm số, Hoàng Khánh lựa chọn an toàn 3 câu 10 điểm ở phần thi Về đích. Nam sinh cho biết đây là lần hiếm hoi cậu chọn câu hỏi ở mức điểm này.
Kết thúc trận chung kết, Hoàng Khánh có 315 điểm.
Lần cuối MC Diệp Chi dẫn chương trình chính
Lần đầu tiên trong lịch sử, chương trình bước vào năm thi mới khi chưa xác định được nhà vô địch của năm trước do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Cùng với màn đấu trí hấp dẫn tại điểm cầu chính tại Đài Truyền hình Việt Nam, ngôi trường mà các thí sinh theo học cũng có điểm cầu phụ.
Trận chung kết này cũng là lần cuối MC Diệp Chi đóng vai trò là người dẫn chương trình chính.
Từ năm thứ 22, Khánh Vy sẽ trở thành người dẫn chương trình mới, đồng hành với MC Ngọc Huy. Ngoài ra, Đường lên đỉnh Olympia còn có thay đổi về sân khấu, đồ họa, nhạc hiệu và luật chơi.

Trận chung kết này cũng là lần cuối MC Diệp Chi đóng vai trò là người dẫn chương trình chính.
Tính tới thời điểm này, mặc dù không phải chương trình trò chơi truyền hình đầu tiên trên VTV3, Đường lên đỉnh Olympia là game show có tuổi đời dài nhất hiện còn phát sóng.
Đến nay, Olympia đã tổ chức 20 trận chung kết năm, tìm ra 20 nhà vô địch. Trong số đó, có 4 quán quân là nữ gồm Trần Ngọc Minh (năm 1), Lương Phương Thảo (năm 3), Phạm Thị Ngọc Oanh (năm 11) và Nguyễn Thị Thu Hằng (năm 20); có nhiều nhà vô địch tên Hoàng nhất gồm Đỗ Lâm Hoàng (năm 5), Lê Vũ Hoàng (năm 6), Đặng Thái Hoàng (năm 12).

Chiếc vòng nguyệt quế của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21.
Chân dung 4 thí sinh
Chiến thắng ở cuộc thi quý I, Nguyễn Hoàng Khánh ghi tên mình vào lịch sử THPT Bạch Đằng khi là học sinh đầu tiên mang cầu truyền hình về trường.
Đến nay, tỉnh Quảng Ninh có 2 nhà vô địch Olympia là Đặng Thái Hoàng (năm 12) và Nguyễn Hoàng Cường (năm 18). Tại cuộc thi tuần, Hoàng Khánh từng lập kỷ lục vượt qua 17 câu hỏi ở phần thi Khởi động trong vòng 60 giây.
Là học sinh THPT chuyên Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Nguyễn Việt Thái là học sinh thứ hai mang cầu truyền hình về trường sau 17 năm.
Cách đây 6 năm, Việt Thái từng sáng tạo trò chơi “Olympia trên giấy” dành cho học sinh tiểu học. Nhờ đó, cậu được ban tổ chức mời tới trận chung kết năm 15 để đọc câu hỏi cho 4 điểm cầu.




4 thí sinh tham gia trận chung kết.
Đến từ trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, Nguyễn Thiện Hải An giữ 2 kỷ lục: thí sinh có thành tích tốt nhất (410 điểm) và giành nhiều điểm Khởi động nhất (150 điểm).
Nam sinh là đại diện thứ 2 của trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên vào đến chung kết Olympia.
Để được đại diện trường THPT chuyên Phan Bội Châu tham gia Olympia, Nguyễn Đình Duy Anh vượt qua 27 học sinh khác tại cuộc thi kiến thức Beyond the Knowledge do CLB Olympians of Phan tổ chức năm 2020.
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh 34 tỉnh thành trên cả nước
Giáo dục - 6 giờ trướcGĐXH - Dưới đây là chi tiết lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Các ngành hot khi du học nghề Đức 2026
Giáo dục - 14 giờ trướcDu học nghề Đức đang thu hút nhiều bạn trẻ Việt Nam khi nhu cầu nâng cao tay nghề và mở rộng cơ hội nghề nghiệp quốc tế tăng lên.
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo phương án tuyển sinh năm 2026
Giáo dục - 14 giờ trướcGĐXH - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo tuyển sinh năm 2026. Trường tuyển sinh 58 ngành/chương trình đào tạo đại học hệ chính quy thuộc 9 lĩnh vực, trong đó 8 ngành/chương trình đào tạo mới.
Bài thơ 'về thời tiết' của học sinh lớp 2 gây sốt vì giống hệt lời tỏ tình
Giáo dục - 1 ngày trướcBài thơ về thời tiết giống hệt một bài thơ tình của học sinh lớp 2 gây bão mạng xã hội.
12 trường đại học công bố sử dụng SAT, ACT, IELTS trong tuyển sinh 2026
Giáo dục - 1 ngày trướcHàng loạt trường đại học trong nước tiếp tục áp dụng và mở rộng phương thức tuyển sinh dựa trên chứng chỉ quốc tế như SAT, ACT và IELTS trong năm 2026.
Trường Đại học KHTN (Đại học Quốc gia Hà Nội) thông báo 6 phương thức tuyển sinh đại học 2026
Giáo dục - 2 ngày trướcGĐXH - Trường Đại học KHTN (Đại học Quốc gia Hà Nội) thông báo dự kiến phương án tuyển sinh đại học 2026. Dự kiến trường tuyển sinh bằng 6 phương thức.
Tuyển sinh đại học 2026: Dự kiến nhiều điểm mới, thí sinh cần lưu ý
Giáo dục - 2 ngày trướcQuy chế tuyển sinh đại học 2026 dự kiến có nhiều điều chỉnh quan trọng như giới hạn số lượng nguyện vọng, giảm điểm cộng chứng chỉ ngoại ngữ, mỗi trường chỉ tối đa 5 phương thức xét tuyển, siết tuyển sinh ngành sư phạm và thay đổi tổ hợp môn. Thí sinh cần đặc biệt lưu ý để tránh mất cơ hội trúng tuyển.
Đề xuất thêm quy định về trường hợp không được dạy thêm
Xã hội - 3 ngày trướcBộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định về dạy thêm, học thêm.
Tuyển sinh đại học thay đổi đăng ký nguyện vọng, thí sinh cần biết gì?
Xã hội - 3 ngày trướcTuyển sinh đại học năm 2026 dự kiến có nhiều điều chỉnh về thi và xét tuyển, trong đó đáng chú ý là việc giới hạn số lượng nguyện vọng. Điều này đòi hỏi thí sinh phải tính toán kỹ lưỡng ngay từ khâu đăng ký để không bỏ lỡ cơ hội vào ngành học mong muốn.
Cuộc đua vào lớp 10 “nóng” dần, phụ huynh Hà Nội vẫn thấp thỏm chờ chốt môn thứ 3
Giáo dục - 3 ngày trướcChỉ còn vài tháng nữa, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ diễn ra trên diện rộng. Nhiều địa phương đã sớm công bố phương án thi, tạo thuận lợi cho học sinh ôn tập. Trong khi đó, tại Hà Nội, việc chưa công bố môn thi thứ 3 đang khiến nhiều phụ huynh và học sinh đứng ngồi không yên.
Nhiệt độ giảm sâu 10 độ, học sinh Hà Nội có được nghỉ học tránh rét?
Giáo dụcGĐXH - Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, học sinh mầm non, tiểu học được nghỉ học nếu nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, học sinh trung học được nghỉ học nếu nhiệt độ xuống dưới 7 độ C.