Thiếu nguồn máu, ngành y tế Hải Phòng phát động, kêu gọi người dân tham gia hiến máu
GiadinhNet - Nhằm chủ động đủ nguồn máu sạch cứu chữa cho bệnh nhân, giám đốc Sở Y tế Hải Phòng đã kêu gọi toàn ngành tham gia hiến máu.
Vào sáng nay (28/2), thực hiện lời kêu gọi của lãnh đạo ngành Y tế, 485 cán bộ, y bác sĩ đến từ 48 đơn vị y tế quận, huyện trên địa bàn đã tham gia hiến máu tình nguyện. Đây là một trong những hoạt động thường niên mà ngành y tế Hải Phòng làm, nhằm chủ động đủ nguồn máu sạch cứu chữa cho bệnh nhân.
GIám đốc Sở Y tế Hải Phòng tặng hoa cho đại diện các đơn vị y tế trên địa bàn cùng tham gia hiến máu tình nguyện
Có mặt tại buổi hiến máu sáng nay, TS Phạm Thu Xanh- Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng đã cùng nhiều lãnh đạo Sở Y tế, bệnh viện, TTYT.. đã tham gia hiến máu.
TS Phạm Thu Xanh hào hứng tham gia hiến máu đầu tiên
Chia sẻ về hoạt động ý nghĩa trên, bà Phạm Thu Xanh cho biết: “Trước tình hình cạn kiệt nguồn máu dự trữ, nhiều bệnh viện trong nước đã phải trì hoãn các ca mổ để đợi nguồn máu bổ sung. Đối với Hải Phòng, hàng năm, mỗi bệnh viện cần khoảng 30.000 đơn vị máu trong khi đó, hiện tại, ngân hàng máu địa phương chỉ còn 200 đơn vị máu dự trữ. Như vậy, nguồn máu sạch cần cho cứu chữa bệnh nhân đang thiếu trầm trọng, đặc biệt nhóm máu O và A”.
Và nhiều cán bộ, y bác sĩ Hải Phòng đã tích cực tham gia hiến máu
Bà Xanh cũng chia sẻ, nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu nguồn máu trên là do thời gian qua nghỉ Tết, các bệnh viện chưa huy động được nguồn hiến máu. Để góp phần cung cấp nguồn máu trên, ngành y tế Hải Phòng đã chỉ đạo các đơn vị, bệnh viện vận động các y bác sĩ, nhân viên và người nhà hiến máu tình nguyện, với mong muốn đạt được 10% trong số 9.000 nhân viên ngành y tế hiến máu.
TS Phạm Thu Xanh tặng hoa bày tỏ cảm ơn tới các y bác sĩ bệnh viện đã nhiệt tình tham gia hiến máu
Bà Xanh bày tỏ mong muốn, người dân cùng tham gia tích cực hơn nữa phong trào hiến máu tình nguyện.
Tại buổi hiến máu, ngành y tế Hải Phòng cũng tôn vinh, biểu dương những cá nhân đã nhiều lần hiến máu, trong đó có nhân viên của ngành đã 14 lần hiến máu tình nguyện.
Kết quả, trong ngày hiến máu tình nguyện thu được 500 đơn vị máu đã được phân bổ đến các bệnh viện để sẵn sàng cứu chữa người bệnh.
M.Lý
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 21 giờ trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 21 giờ trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.