Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thời tiết dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 mới nhất: Xuất hiện yếu tố có thể gây bất lợi cho các kế hoạch ngày Tết

Thứ hai, 17:37 29/01/2024 | Thời sự

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, miền Bắc khả năng đón đợt không khí lạnh mới khiến thời tiết đang từ nắng ấm đột ngột chuyển nhanh sang lạnh giá kèm mưa. Dự kiến đợt rét có thể kéo dài.

Thông tin mới nhất về thời tiết dịp Tết Nguyên đán 2024

Theo TS Hoàng Phúc Lâm (Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia), từ nay đến ngày 5/2, nền nhiệt cả nước có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm. Trong giai đoạn này chưa có đợt không khí lạnh mạnh nào tác động, nên thời tiết miền Bắc không rét đậm, rét hại.

Sau chuỗi ngày rét hại kéo dài, thời tiết miền Bắc trời nhiều mây, đêm và sáng có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều có thể hửng nắng, nền nhiệt tăng dần. Nhiệt độ ban ngày có thể lên đến 24-25 độ C, trời có nắng.

Trong tuần giáp và trong Tết, ngày 6 - 12/2 (27 tháng Chạp đến mùng 3 Tết), nền nhiệt độ miền Bắc ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm. Khả năng có không khí lạnh, nhưng ít khả năng có không khí lạnh mạnh như đợt đang xảy ra gây rét đậm, rét hại.

Đợt không khí lạnh ngày 7-8/2 khả năng sẽ tăng cường xuống nước ta khiến cho miền Bắc đang từ nắng ấm trước đó đột ngột chuyển nhanh sang giá rét. Đợt rét này kéo dài khoảng 7-10 ngày, phải sau ngày 18/2 nhiệt độ mới tăng. Vì vậy, thời tiết dịp Tết Nguyên đán, miền Bắc có khả năng rét nhưng ít khả năng rét đậm, rét hại.

"Thời tiết Tết Nguyên đán ở miền Bắc năm nay được dự báo sẽ có mưa phùn, trời rét. Tuy không xảy ra rét đậm rét hại như vừa qua nhưng nhiệt độ nói chung không cao, duy trì trời rét kèm mưa. Đây là kiểu thời tiết rất đặc trưng của miền Bắc vào dịp Tết Nguyên đán", TS Hoàng Phúc Lâm nhận định.

TS Nguyễn Ngọc Huy (chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai) cũng cho biết, đợt rét đậm rét hại hiện tại ở miền Bắc sẽ kết thúc vào ngày 29/1. Từ ngày 30/1 thời tiết sẽ ấm dần lên. Đến ngày 6/2, thời tiết bắt đầu có dấu hiệu se lạnh do không khí lạnh về.

Thời tiết dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 mới nhất: Thời tiết chủ đạo ở miền Bắc có thể gây bất lợi các kế hoạch ngày Tết - Ảnh 1.

Theo dự báo thời tiết, Tết Nguyên đán người dân miền Bắc đón đợt không khí lạnh gây mưa rét. Ảnh minh họa: TL

Đợt không khí lạnh này có thể gây sự chuyển biến nhiệt độ đột ngột và duy trì nhiệt độ lạnh kèm mưa nhỏ tới ngày 10/2 (ngày Mùng 1 Tết). Phía Đông Bắc lạnh hơn phía Tây Bắc. Theo đó, miền Bắc sẽ có một không khí Tết rất đặc trưng. Nhiệt độ miền núi phía Bắc có thể xuống dưới 7 độ C. Khu vực Hà Nội và ven biển Bắc Bộ có thể xuống 13-14 độ C.

Từ 30/1 - 6/2, khu vực Bắc Trung Bộ có nắng ấm. Giai đoạn này nhiệt độ dao động từ 25 - 29 độ C phù hợp cho các hoạt động chuẩn bị đón Tết. Từ 7/2 -10/2 có không khí lạnh kèm mưa nhỏ và nhiệt độ giảm xuống còn 17 - 22 độ C. Mưa không lớn và mưa rải rác.

Từ 30/1, khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ có nắng ấm, thậm chí nắng nóng trong giai đoạn từ 2/2 - 7/2. Sang ngày 8/2 có mưa nhỏ ở vùng ven biển và nhiệt độ giảm xuống còn khoảng 18-22 độ C

Thời tiết tại Tây Nguyên ít mưa từ nay đến Tết. Nhiệt độ trong Tết duy trì khoảng 23-27 độ C.

Trong khi đó khu vực Nam Bộ có nắng từ nay đến 8/2. Ngày 9/2 và 10/2 có thể có mưa rào rải rác. Nhiệt độ duy trì trong Tết khoảng 28-32 độ C.

Thời tiết dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 mới nhất: Trời có xảy ra rét đậm, rét hại?Thời tiết dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 mới nhất: Trời có xảy ra rét đậm, rét hại?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, miền Bắc và Bắc Trung Bộ có khả năng đón không khí lạnh mới. Thời tiết chuyển rét. Tuy nhiên, ít khả năng xảy ra rét đậm, rét hại.

Dự báo diễn biến thời tiết ngày mai các khu vực trên cả nước

Theo dự báo thời tiết của cơ quan khí tượng, sau chuỗi ngày rét đậm, rét hại kèm mưa thời tiết miền Bắc và Bắc Trung Bộ có sự thay đổi rõ rệt.

Buổi sáng trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Nhiệt độ ban ngày cao nhất tại các khu vực trong đó có Thủ đô Hà Nội dao động trong khoảng 18-22 độ. Nền nhiệt tăng khoảng 10 độ so với những ngày trước đó.

Tại miền Nam miền Trung và Tây Nguyên thời tiết nắng đẹp, nhiệt độ không quá nóng với mức nhiệt cao nhất 27-30 độ.

Khu vực Nam Bộ trời tiếp tục nắng nóng, nhiều nơi mức nhiệt cao 34 độ.

Thời tiết Hà Nội ngày mai

Theo dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 12-15 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 19-22 độ.

Dự báo thời tiết ngày mai tại các khu vực trên cả nước

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 11-14 độ; khu Tây Bắc có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 18-21 độ, vùng núi cao cơ nơi dưới 16 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 11-14 độ, vùng núi có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13-16 độ, phía Nam có nơi 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Thời tiết từ Đà Nẵng – Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ; phía Nam 28-30 độ.

Thời tiết khu vực Tây Nguyên: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

L.Vũ (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đóng đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo trong ngày 28/4

Đóng đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo trong ngày 28/4

Thời sự - 34 phút trước

Từ 7h đến 18h ngày 28/4, đơn vị vận hành cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ đóng đường để phục vụ công tác khánh thành dự án này tại phía Bắc hầm núi Vung (huyện Thuận Nam, Ninh Thuận).

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 20 giờ trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 22 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 1 ngày trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 ngày trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 1 ngày trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 2 ngày trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Top