Thời tiết dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 mới nhất: Trời có xảy ra rét đậm, rét hại?
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, miền Bắc và Bắc Trung Bộ có khả năng đón không khí lạnh mới. Thời tiết chuyển rét. Tuy nhiên, ít khả năng xảy ra rét đậm, rét hại.
Thông tin mới nhất về thời tiết dịp Tết Nguyên đán 2024
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, giai đoạn gần và trong Tết từ 6-12/2/2024 (từ 27 tháng Chạp đến mùng 3 Tết), không khí lạnh có khả năng hoạt động ở miền Bắc, Bắc Trung Bộ. Tuy nhiên, ít khả năng có không khí lạnh mạnh.
Do đó, thời tiết dịp Tết Nguyên đán có khả năng xuất hiện rét nhưng ít khả năng xảy ra rét đậm, rét hại như hiện tại.
Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ trong dịp gần và trong Tết Nguyên đán có thể xuất hiện mưa rải rác nhưng ít khả năng xuất hiện mưa lớn diện rộng.
Với khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ dịp gần và trong Tết Nguyên đán phổ biến ít mưa, ngày nắng ráo. Khu vực Đông Nam Bộ có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 33-35 độ.
Theo thông tin từ cơ quan khí tượng, từ ngày 2/2 (23 tháng Chạp) sẽ phát bản tin chi tiết thời tiết Tết và sẽ cập nhật một lần một ngày vào buổi chiều các ngày.

Theo dự báo, thời tiết dịp Tết Nguyên đán khả năng đón đợt không khí lạnh, trời rét. Ảnh minh họa: TL
Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đang trải qua những ngày lạnh giá nhất trong mùa đông năm nay, bắt đầu từ ngày 20/1. Nhiều khu vực vùng núi cao đã ghi nhận nhiệt độ xuống mức 0 độ, điển hình là tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) nhiệt độ có thời điểm xuống -2,9 độ, là mức nhiệt độ thấp nhất được ghi nhận từ đầu mùa Đông.
Nhiều khu vực khác có nhiệt độ rất thấp như Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 1,5 độ, Đồng Văn (Hà Giang) 1,6 độ, Sa Pa (Lào Cai) 2,6 độ, Pha Đin (Điện Biên) 2,3 độ, Mộc Châu (Sơn La) là 3,2 độ. Các khu vực khác ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ, nhiệt độ phổ biến dưới 10 độ. Thủ đô Hà Nội nhiệt độ thấp nhất những ngày qua là 8,5 độ, ghi nhận tại Ba Vì và Hoài Đức vào sáng sớm ngày 24/1.
Cơ quan khí tượng nhận định, đợt rét đậm rét hại này có thể kéo dài đến khoảng ngày 29/1, sau đó nền nhiệt tăng dần.
Theo dự báo thời tiết, từ ngày 29/1-5/2 (19-26 tháng Chạp) miền Bắc và Bắc Trung Bộ ít khả năng ghi nhận không khí lạnh, nền nhiệt tăng dần với nhiệt độ cao nhất có thể đạt từ 24-25 độ. Buổi sáng trời nhiều mây, có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng.
Dự báo thời tiết ngày mai các khu vực trên cả nước ảnh hưởng bởi không khí lạnh
Theo dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hiện nay (26/1), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.
Trong chiều tối và đêm 27/1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4, giật cấp 5-6.
Bắc Bộ và Thanh Hóa trời tiếp tục rét hại; khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh trời rét đậm; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời rét.
Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 9-11 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 4-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh từ 11-13 độ; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế từ 13-16 độ.
Do ảnh hưởng không khí lạnh từ chiều tối và đêm 27/1, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 1,5-3m; biển động.
Từ ngày 28/1, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Đông của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 2-3,5m, biển động.
Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; sóng biển cao 2-5m; biển động mạnh.
Dự báo chi tiết các khu vực ảnh hưởng bởi không khí lạnh:

Cảnh báo đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 29/1; rét đậm ở khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh kéo dài đến ngày 28/1. Trong đợt rét đậm, rét hại diện rộng này vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.
Thời tiết Hà Nội ngày mai
Theo dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Gió Đông Bắc cấp 2. Trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ: 10-12 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 13-15 độ.
Dự báo thời tiết ngày mai tại các khu vực trên cả nước
Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ: 9-12 độ; Tây Bắc 4-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 12-15 độ, vùng núi cao 7-10 độ.
Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ: 9-12 độ, vùng núi 4-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 2 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 11-14 độ, có nơi trên 14 độ; vùng núi cao có nơi dưới 5 độ.
Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét đậm, rét hại; phía Nam trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 12-15 độ, phía Nam có nơi trên 15 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 15-18 độ; phía Nam có nơi 18-20 độ.
Thời tiết từ Đà Nẵng – Bình Thuận: Nhiều mây, phía Bắc có mưa rải rác; phía Nam đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi có gió giật mạnh cấp 6. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ, phía Bắc có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 23-26 độ; phía Nam 27-30 độ.
Thời tiết khu vực Tây Nguyên: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ.
Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.
Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?
Thời sự - 13 giờ trướcGĐXH - Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đang tiếp tục mạnh lên và có khả năng trở thành bão số 1. Dự báo vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ sẽ chịu tác động mạnh.
Hà Nội: Người già, người mắc bệnh mãn tính được trợ lực như thế nào khi BHYT mở rộng đối tượng hưởng thụ từ tháng 7/2026?
Thời sự - 13 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 1/7/2026, hàng trăm nghìn người dân Hà Nội, đặc biệt là người từ 60 tuổi trở lên chưa có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và nhiều nhóm yếu thế, sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ mức đóng BHYT. Chính sách mới không chỉ giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính mà còn góp phần mở rộng lưới an sinh xã hội trên địa bàn.
Điệp khúc thời tiết khiến hàng triệu người dân Thủ đô và miền Bắc ngán ngẩm còn kéo dài những ngày tới
Thời sự - 17 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục đón mưa dông về chiều tối và đêm, ban ngày thời tiết oi nóng với độ ẩm không khí khá cao. Trong khi Biển Đông đón bão số 1.
Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10
Xã hội - 17 giờ trướcGĐXH - Từ ngày hôm nay đến sáng mai (3/7), áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 năm học 2026-2027 đối với hệ THPT công lập không chuyên.
Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện.
Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Tối 1/7, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương điều chỉnh các tuyến xe buýt hiện có để phục vụ lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp, đồng thời giao các sở, ngành rà soát kỹ phương án mở mới tuyến buýt, bảo đảm kết nối đồng bộ, sử dụng hiệu quả ngân sách.
Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 30/6 đến 5/7/2026 với nhiều hình thức đa dạng, từ truyền thông số đến tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Trọng tâm là phổ biến những điểm mới của Luật BHYT năm 2024 và các chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, giúp người dân hiểu đúng, hưởng đầy đủ quyền lợi và tích cực tham gia BHYT.
Hà Nội chính thức áp dụng vùng phát thải thấp trong Vành đai 1: 9 quy định quan trọng người dân cần ‘nằm lòng’ từ hôm nay
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Từ ngày 1/7, Hà Nội bắt đầu triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại một phần phường Hoàn Kiếm. Thành phố chưa cấm đồng loạt xe máy, ô tô sử dụng xăng, dầu trên toàn bộ Vành đai 1, nhưng đã áp dụng nhiều quy định về hạn chế phương tiện theo khu vực, khung giờ và lộ trình kiểm soát khí thải.
Hà Nội: Danh sách 220 bãi đỗ xe, 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp trong Vành đai 1
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức công bố phương án bố trí hệ thống hạ tầng tĩnh phục vụ giai đoạn 1 thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ) trong phạm vi Vành đai 1. Phương án bao gồm 220 bãi, điểm trông giữ phương tiện, 44 trạm xe đạp công cộng cùng hệ thống bãi đỗ xe trung chuyển kết nối.
CPHI South East Asia 2026: Điểm hẹn chiến lược của ngành dược Đông Nam Á
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Từ ngày 8 đến 10/7/2026, Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit (QSNCC), Bangkok (Thái Lan) sẽ trở thành tâm điểm của ngành dược khu vực khi đăng cai CPHI South East Asia 2026 – triển lãm thương mại quốc tế hàng đầu dành cho lĩnh vực dược phẩm và công nghệ sản xuất dược tại Đông Nam Á.
Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10
Xã hộiGĐXH - Từ ngày hôm nay đến sáng mai (3/7), áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 năm học 2026-2027 đối với hệ THPT công lập không chuyên.
