Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thời tiết hôm nay (14/2): Hà Nội giảm khoảng 10 độ trong ngày lễ tình nhân, Bắc Bộ chuyển rét

Thứ ba, 06:56 14/02/2023 | Thời sự

GĐXH - Dự báo thời tiết hôm nay (14/2), Bắc Bộ chuyển rét khi không khí lạnh tràn xuống. Mưa chủ yếu về đêm và sáng sớm sau đó chuyển tạnh ráo, nhiều mây. Hà Nội giảm khoảng 10 độ so với hôm qua, cảm giác rét rõ rệt. Chi tiết thời tiết hôm nay thế nào?

Theo dự báo thời tiết hôm nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực phía Đông Bắc Bộ. Thời tiết hôm nay tại miền Bắc chuyển rét. Do đó, nhiều nơi nhiệt độ giảm sâu và có mưa.

Dự báo thời tiết hôm nay trên đất liền

Theo dự báo thời tiết hôm nay, ngày và đêm 14/2, bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ. Sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3 và vùng ven biển cấp 3-4, có nơi giật cấp 6.

Dự báo thời tiết hôm nay cho thấy, ở khu vực Bắc Bộ từ ngày 14/2 trời rét. Vùng núi có nơi rét đậm. Các khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời chuyển rét.

Theo dự báo thời tiết, trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 14-17 độ. Khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 10-13 độ. Vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Các khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 16-19 độ.

Không khí lạnh là gì? Các bệnh lý con người dễ mắc do thời tiết bị thay đổi đột ngộtKhông khí lạnh là gì? Các bệnh lý con người dễ mắc do thời tiết bị thay đổi đột ngột

GĐXH - Hằng năm, không khí lạnh thường ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta khiến trời trở rét và diễn biến xấu. Nhiều bệnh lý dễ phát sinh, thậm chí đe dọa đến tính mạng của người già, trẻ nhỏ. Vậy không khí lạnh là gì? Tác động gì đến sức khoẻ con người khu vực bị ảnh hưởng?

Thời tiết hôm nay (14/2): Bắc Bộ chuyển rét, Hà Nội giảm khoảng 10 độ trong ngày lễ tình nhân - Ảnh 2.

Theo dự báo thời tiết hôm nay, miền Bắc chuyển mưa rét, nhiệt độ nhiều nơi giảm sâu. Ảnh: T.Sơn

Dự báo thời tiết hôm nay trên biển

Theo dự báo thời tiết hôm nay, từ ngày 14/2, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8 nên sóng biển cao 2-3,5m. Biển động mạnh.

Do ảnh hưởng không khí lạnh khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Do đó, sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh.

Dự báo thời tiết cho biết, từ chiều và đêm ngày 14/2, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Và sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Dự báo thời tiết hôm nay các khu vực ảnh hưởng không khí lạnh miền Bắc

Dự báo thời tiết ngày và đêm 14/2

Vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ, có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ trung bình: 15-17 độ, có nơi dưới 15 độ.

Các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ. Nhiệt độ trung bình: 16-19 độ.

Bắc Trung Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ. Nhiệt độ trung bình: 18-20 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ trung bình: 19-21 độ.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 15/2

Vùng núi Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ, có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ trung bình: 14-16, có nơi dưới 14 độ.

Các nơi khác ở Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ. Nhiệt độ trung bình: 16-18 độ.

Bắc Trung Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ. Nhiệt độ trung bình: 17-19 độ.

Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế: Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ. Nhiệt độ trung bình: 20-22 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm

Theo dự báo thời tiết hôm nay, sáng ngày 14/2, ở khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Sau đó, từ ngày 14-16/2, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông.

Dự báo thời tiết cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, không khí lạnh gây gió mạnh, sóng cao, ảnh hưởng tới các hoạt động trên biển.

Thời tiết hôm nay thế nào?

Dự báo thời tiết hôm nay của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia (ngày 14/2), Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rác và có nơi có dông. Cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo dự báo thời tiết hôm nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh khu vực Bắc Bộ trời rét, có nơi rét đậm. Do đó nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ. Vùng núi cao có nơi dưới 12 độ. 

Do ảnh hưởng của gió Đông Bắc từ không khí lạnh, từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa. Có nơi mưa vừa, mưa to và dông từ ngày 14-16/2.

Tây Nguyên đang trong những ngày nắng ổn định, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ.

Riêng khu vực Nam Bộ vẫn nắng nóng, cục bộ nóng ở miền Đông Nam Bộ với thời tiết cao nhất là 34-35 độ. Nhiều nơi có mưa rào thoáng qua.

Thời tiết hôm nay tại Hà Nội

Theo dự báo thời tiết hôm nay, thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió Đông Bắc cấp 3. Trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 18-20 độ. So với hôm qua thời tiết Hà Nội đã giảm 10 độ khi nhiệt độ cao nhất ngày 13/2 ở mức 28 độ.

Dự báo thời tiết ngày hôm nay các khu vực trên cả nước

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 19-22 độ. Riêng khu vực Tây Bắc có nơi 25-27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi giật cấp 6. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển rét. Vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ, vùng núi 13-16 độ. Vùng núi cao có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 17-20 độ, vùng núi 13-16 độ.

Từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Riêng phía Nam đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Riêng phía Bắc gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ; phía Nam có nơi 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 20-23 độ; phía Nam có nơi 23-26 độ.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi. Ngày nắng, riêng phía Bắc từ chiều mai có mưa, mưa rào rải rác. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ.

Khu vực Tây Nguyên: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng. Riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ.

L.Vũ (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 6 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 8 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 12 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 23 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Danh sách thuyền viên tử vong và mất tích trên sà lan bị chìm ở Quảng Ngãi

Danh sách thuyền viên tử vong và mất tích trên sà lan bị chìm ở Quảng Ngãi

Thời sự - 1 ngày trước

Vụ chìm sà lan làm 5 thuyền viên mất tích, đến nay cơ quan chức năng vớt được 3 thi thể trên vùng biển Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 1 ngày trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng trên cả nước thu hẹp do miền Bắc có mưa dông giảm nhiệt. Nhiều nơi có mưa to dễ đi kèm tố lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Nguồn tin thân cận ca sĩ Bảo Anh cho biết cô có con gái ruột 13 tháng tuổi nhưng giấu kín thời gian qua; anh Nông Văn Tuân - người may mắn thoát chết sau tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái cho biết, lúc nhóm công nhân đang bảo trì thì máy nghiền đột nhiên hoạt động.

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Thời sự - 1 ngày trước

Trong lúc thả diều, 4 đứa trẻ xảy ra mâu thuẫn rồi xô xát với 1 bé gái khác. Sau đó bé gái này về kêu mẹ ra "giải quyết". Hậu quả, 4 đứa trẻ nhập viện với nhiều vết thương trên người.

Top