Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thói xấu của mẹ gây hại thai nhi

Thứ sáu, 18:28 21/03/2014 | Gia đình

Mẹ bầu cần chú ý nạp đủ vitamin D để không ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi.

Sinh ra một em bé khỏe mạnh, thong minh là niềm mong mỏi của tất cả các cặp đôi. Tuy nhiên có được điều này phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như gen di truyền từ ông bà, cha mẹ; môi trường sống của mẹ khi mang bầu; chế độ ăn uống, sinh hoạt của người mẹ…

Chị em phụ nữ luôn được cảnh báo rằng trước và trong thai kỳ không nên uống rượu, hút thuốc lá, thậm chí là ăn pho mát chưa tiệt trùng vì có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự tăng trưởng và phát triển của thai nhi. Tuy nhiên, ngoài những điều trên, còn rất nhiều thói quen, việc làm của mẹ có thể gây hại cho em bé trong bụng. Hãy cùng điểm danh những thói xấu này và chị em cần tránh xa trước và trong thai kỳ nhé!

Không giảm cân trước khi mang thai

Mẹ béo phì làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường thai kỳ hoặc sinh non cũng như nguy cơ béo phì, bệnh tiểu đường đối với em bé sau khi chào đời. Nghiên cứu mới đây cũng chỉ ra mối liên quan giữa trọng lượng bà bầu với nguy cơ bé mắc bệnh hen suyễn.

Một nghiên cứu được công bố hồi đầu tháng 1 cho hay, 12% của 1.100 trẻ sơ sinh sinh ra từ các bà mẹ béo phì bị thở khò khè thường xuyên trong 14 tháng đầu đời.

Theo tiến sĩ Jennifer Wu – làm việc tại bệnh viện Lenox Hill ở New York, tập thể dục thường xuyên là phương pháp cần thiết cho những bà mẹ béo phì. Nếu không tập luyện được thường xuyên thì chị em cũng cần đi bộ khoảng 20 phút mỗi ngày để giảm nguy cơ mắc bệnh cho cả mẹ và bé.

Thói xấu của mẹ gây hại thai nhi 1
Tập thể dục thường xuyên là phương pháp cần thiết cho những bà mẹ béo phì. (ảnh minh họa)

Uống cà phê

Theo các chuyên gia khoa sản, sử dụng cà phê quá nhiều trong thai kỳ có thể gây hại cho thai nhi nhưng lượng bao nhiêu là nhiều thì vẫn còn là câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Các bác sĩ tại trường cao đẳng sản phụ khoa Mỹ đã khuyến cáo rằng phụ nữ mang thai chỉ nên dung nạp tối đa 200mg/ ngày. Một nghiên cứu mới đây cúng cho biết mẹ bầu uống nhiều cà phê sẽ khiến sinh ra những đứa con nhẹ hơn bình thường.

Tiếp xúc khói thuốc lá

Bài liên quan:

Mẹ hút thuốc lá thường xuyên từ lâu đã được biết đến là có liên quan đến căn bệnh hen suyễn và khó thở ở trẻ em, nhưng nghiên cứu mới đây đã khẳng định rằng ngay cả khi mẹ bầu tiếp xúc với khỏi thuốc cũng có thể khiến trẻ khi chào đời mắc những triệu chứng trên.

Một nghiên cứu được thực hiện với các mẹ bầu ở Trung Quốc chỉ ra rằng trẻ em sinh ra từ những người mẹ ngửi khói thuốc lá thường xuyên sẽ có nhận thức kém hơn gấp 2 lần trẻ được sinh ra từ những người mẹ không ngửi khói thuốc.

Không nạp đủ vitamin D

Một việc làm sai lầm của các thai phụ là không chịu tắm nắng và cứ đi ra ngoài là che đậy hết cơ thể để nắng không thể len lỏi vào được. Làm việc văn phòng nhiều cũng là nguyên nhân khiến rất nhiều mẹ bầu bị thiếu vitamin D.

Các nghiên cứu đã chỉ ra, sự thiếu hụt vitamin D có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của cả mẹ và bé và gây ra những nguy cơ như bệnh tiểu đường thai kỳ, tiền sản giật và trẻ sơ sinh nhẹ cân.

Thói xấu của mẹ gây hại thai nhi 2
Sự thiếu hụt vitamin D có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của cả mẹ và bé. (ảnh minh họa)

Sử dụng thuốc chống trầm cảm

Theo thống kê, hơn 13% phụ nữ mang thai sử dụng thuốc chống trầm cảm. Việc làm này có thể tác động xấu đến sự phát triển của thai nhi trong bụng mẹ. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng, mẹ hấp thụ quá nhiều chất serotonin trong thuốc chống trầm cảm có thể làm tăng nguy cơ bị sảy thai, dị tật bẩm sinh thai nhi, sinh non và trẻ bị tự kỷ.

Ăn thịt tái sống

Ở Mỹ, mỗi năm có khoảng 1.600 người bị nhiễm bệnh listeriosis do ăn uống không đảm bảo vệ sinh mà cụ thể là ăn thịt tái sống. Nguy cơ mắc bệnh listeriosis trong thai kỳ có thể nhỏ nhưng hậu quả thì vô cùng nặng nề. Mẹ bầu bị nhiễm trùng listeria có thể dẫn đến sinh non, trẻ sơ sinh bị nhiễm trùng hoặc thai nhi chết lưu.

Những loại thịt chế biến sẵn, thịt nướng, xúc xích, cá hồi hun khói, rau củ chưa rửa sạch… có thể làm mẹ tăng nguy cơ nhiễm khuẩn listeria. Vì vậy mẹ bầu cần tiệt trùng rau củ quả và nấu chin thịt ở nhiệt độ 150 độ C.

Sống trong môi trường ô nhiễm

Ô nhiễm không khí do giao thông, khói công nghiệp, bụi bẩm… có thể gây hại cho sự phát triển của thai nhi. Nguy cơ có thể xảy ra khi mẹ sống trong môi trường bị ô nhiễm là thai nhi nhẹ cân.

Nói thế không có nghĩa là khi mang bầu phải thay đổi môi trường sống. Mẹ chỉ cần lưu ý tránh làm việc với hóa chất độc hại, không ra đường trong giờ cao điểm và tránh những đoạn đường có nhiều xe tải chạy.

Một nghiên cứu được công bố hồi cuối năm ngoái cho thấy, mẹ bầu ăn nhiều rau, trái cây có thể giúp bảo vệ và chống lại tác động của ô nhiễm không khí.
 
Theo Khám phá
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái học mẫu giáo bị bạn nam cùng lớp hôn môi, cô giáo xử trí khéo léo khiến phụ huynh hết mực yên tâm: Giáo dục giới tính cho trẻ cần nhớ điều này

Bé gái học mẫu giáo bị bạn nam cùng lớp hôn môi, cô giáo xử trí khéo léo khiến phụ huynh hết mực yên tâm: Giáo dục giới tính cho trẻ cần nhớ điều này

Nuôi dạy con - 10 giờ trước

Không quát nạt, cách làm của cô giáo khi thấy học sinh mẫu giáo có cử chỉ thân mật khiến phụ huynh hết lời khen ngợi.

Ức chế vì mẹ vợ thường xuyên đến chơi rồi cằn nhằn, soi mói, con rể làm 1 việc khiến bà khiếp đảm

Ức chế vì mẹ vợ thường xuyên đến chơi rồi cằn nhằn, soi mói, con rể làm 1 việc khiến bà khiếp đảm

Gia đình - 10 giờ trước

GĐXH - "Tôi không bao giờ được nghỉ ngơi khi mẹ vợ thường xuyên cằn nhằn, soi mói và không có được sự riêng tư cho mình".

Tuyệt chiêu khiến chồng không bao giờ tơ tưởng đến người thứ 3

Tuyệt chiêu khiến chồng không bao giờ tơ tưởng đến người thứ 3

Chuyện vợ chồng - 15 giờ trước

Bỏ túi 5 tuyệt chiêu này, các ông chồng không bao giờ có thể nghĩ về người thứ ba.

Lây nhiễm ngoại tình

Lây nhiễm ngoại tình

Chuyện vợ chồng - 19 giờ trước

GĐXH - Sự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Chuyện vợ chồng - 21 giờ trước

Lý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Gia đình - 22 giờ trước

GĐXH - Cãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Gia đình - 22 giờ trước

GĐXH - Có những chàng trai bề ngoài luôn tỏ ra cực bình thản, vô sự nhưng lại giấu trong lòng những xúc cảm vô cùng "dậy sóng".

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

Trung bình cứ 9 tuổi, trẻ em Việt Nam được sở hữu điện thoại di động, trong khi độ tuổi tương tự trên thế giới là 13.

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Cha mẹ đang dọn sẵn sự thất bại cho con nếu vẫn đang nuôi dạy con theo cách này.

Top