Thông tin bất ngờ vụ 2 cháu bé lọt hố công trình tử vong

| Xã hội

Chiều 1/6, ông Lê Hà An - Chủ tịch UBND thị trấn Phú Phong (huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) cho biết cơ quan đã có báo cáo gửi UBND huyện Tây Sơn về vụ việc 2 cháu bé bị rơi xuống hố sâu do một đơn vị thi công đào đặt cống thoát nước dẫn đến tử vong.

Theo đó, lúc khoảng 17hh45’ chiều 30/5, trên địa bàn khối 5, thị trấn Phú Phong (khu vực sau khách sạn Hiếu Ngọc) xảy ra 1 vụ đuối nước làm chết 2 cháu nhỏ.

Hiện trường 2 cháu bé tử vong

Nạn nhân được xác định là cháu L.Q.H (5 tuổi) con ông L.B. và bà N.T.N.T. (trú ở khối Hòa Lạc, thị trấn Phú Phong và cháu N.T.K. (4 tuổi) con ông N.V.Q. và bà N.T.H. (trú khối Phú Xuân, thị trấn Phú Phong).

Được biết, 2 cháu bé về nhà ngoại là ông N.Đ.Đ. (trú khối 5, thị trấn Phú Phong) chơi thì xảy ra vụ việc.

Cũng theo lãnh đạo thị trấn Phú Phong, trong lúc chơi ở nhà ông ngoại, 2 cháu đi đến khu vực đang thi công công trình san lấp mặt bằng do UBND huyện Tây Sơn làm chủ đầu tư (đại diện là Ban quản lý Dự án UBND huyện Tây Sơn), đơn vị thi công là Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Hiếu Ngọc thì bị rơi xuống hố nước sâu 1,1 mét. Hố sâu này do đơn vị thi công đào dùng để bơm hút nước đặt cống thoát nước của công trình. Đến 18h00’ cùng ngày, gia đình mới phát hiện, đưa con em đi cấp cứu nhưng không cứu được.

Người dân địa phương cho biết, hố sâu này do một doanh nghiệp ở trên địa bàn đang thi công đặt cống thoát nước thải sinh hoạt nhưng chưa đặt ống xuống và cũng không đặt biển cảnh báo. Sau khi vụ việc xảy ra mới có người đem biển cảnh báo nguy hiểm tới cắm.

Đại diện Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Hiếu Ngọc đã thừa nhận, 2 cháu bé bị sụp hố tử vong do dự án chống ngập úng cho khu dân cư ở gần đó.

“Đơn vị múc hố nước này khoảng 4 ngày nay để bơm nước làm dự án chống ngập úng cho khu dân cư ở gần đó. Chúng tôi đã đặt biển cảnh báo và thông báo với người dân. Trước khi đào hố, chúng tôi còn cho công nhân đi thông báo người dân trong xóm này biết, nhưng do 2 cháu nhỏ này từ xóm khác tới và các cháu chỉ 4-5 tuổi nên sao đọc được thông báo nên mới xảy ra vụ việc đáng tiếc, ngoài ý muốn”, vị lãnh đạo công ty này cho biết.

Thế nhưng, trả lời báo chí trước đó, ông Đỗ Văn Sỹ - Chủ tịch huyện Tây Sơn xác nhận vụ việc 2 cháu bé bị sụp xuống hố tử vong nhưng phủ nhận thông tin đây là hố công trình. Ông Sỹ nói không phải do công trình hay doanh nghiệp nào làm thủy lợi; không có công trình nào múc đất để lại hố. Đó chỉ là thông tin đồn đại sai sự thật.

Theo Dân trí

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.