Thông tin mới nhất về nhóm học sinh bị đuổi học do xúc phạm thầy cô giáo trên Facebook

| Xã hội

GiadinhNet – Sau khi Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa yêu cầu trường THPT Nguyễn Trãi thu hồi ngay quyết định đuổi học 7 học sinh do xúc phạm thầy cô, sáng ngày 02/11, nhóm học sinh trên đã quay lại trường học bình thường.

Trao đổi với PV, Hiệu trưởng THPT Nguyễn Trãi - ông Bùi Nguyên Tiến cho biết: “Ngày 01/11, Giám đốc Sở GD&ĐT đã có chỉ đạo nhà trường hủy các quyết định đuổi học 7 học sinh, chúng tôi đã thực hiện nghiêm chỉ đạo trên. Sáng ngày 02/11, các em đã quay lại trường học bình thường, có 2 em vẫn chưa đi học vì lý do riêng xin phép nghỉ học.

Chúng tôi cũng đã trao đổi lại với các phụ huynh, họ hứa sẽ phối hợp cùng với nhà trường để giáo dục các cháu tốt hơn. Sắp tới nhà trường sẽ họp Hội đồng kỷ luật nhằm đánh giá lại mức độ sai phạm để đưa ra hình thức kỷ luật phù hợp nhất.

Sáng nay tôi đã lên trên lớp 10A5 động viên các em lấy lại tinh thần yên tâm học tập, đồng thời quán triệt cả lớp không được phân biệt đối xử, giúp đỡ các bạn vừa mới bị kỷ luật. Mấy ngày qua chúng tôi rất mệt mỏi, mong sao mọi chuyện dừng lại để các em ổn định tinh thần tiếp tục học tập".


Nhóm học sinh 7 em bị đuổi học đã quay lại trường học bình thường

Nhóm học sinh 7 em bị đuổi học đã quay lại trường học bình thường

Theo tìm hiểu của PV, sau khi sự việc xảy ra, ngày 23/10, Hội đồng kỷ luật trường THPT Nguyễn Trãi gồm 14 người đã biểu quyết đuổi học một năm với 3 học sinh, đuổi học một tuần với 4 em khác, cảnh cáo trước toàn trường 1 nữ sinh. Trước khi đưa ra hình thức kỷ luật, Hội đồng kỷ luật đã cân nhắc kỹ lưỡng trên cơ sở nội quy nhà trường và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nội quy ban hành năm 2014 nêu rõ, học sinh không được sử dụng điện thoại di động trong giờ học và trong tất cả hoạt động giáo dục khác của nhà trường. Hành vi xúc phạm nhân phẩm, danh dự giáo viên, nhân viên nhà trường và học sinh khác đều bị cấm.

Trước đó, vào ngày 02/10, em Đ.M.Tr (là học sinh lớp 10A5) sử dụng điện thoại di động trong giờ học nên bị cô giáo bộ môn thu, giao lại cho cô giáo chủ nhiệm. Sau đó, cô Đậu Thị Bích (giáo viên chủ nhiệm lớp 10A5) thấy trên màn hình điện thoại của em Tr. (điện thoại không khóa màn hình) hiện cuộc nói chuyện từ tài khoản Facebook có tên là "Động Cô Bích".

Cô giáo này đã xem tin nhắn và thấy nhóm nói chuyện này có nội dung nói xấu thầy cô, nhà trường, nhiều em còn có rất những lời lẽ thô tục, thiếu văn hóa, xúc phạm nghiêm trọng tới danh dự của các thầy cô trong trường. Cô Bích đã báo cáo sự việc tới lãnh đạo nhà trường và nhà trường đã mời phụ huynh của nhóm học sinh lớp 10A5 lên trao đổi.

Ngày 06/10, nhà trường thành lập Hội đồng xét kỷ luật 8 em học sinh lớp 10A5 năm học 2018-2019 vì đã có hành vi lập nhóm Facebook nói xấu thầy cô, nhà trường. Hội đồng kỷ luật, hiệu trưởng nhà trường đã ra quyết định kỷ luật 8 học sinh, trong đó có 3 học sinh bị đuổi học 1 năm, 4 học sinh bị đuổi học 1 tuần và 1 em bị cảnh cáo trước toàn trường.

Ngọc Hưng

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.