Thủ đô Hà Nội sau 5 năm mở rộng: Kẻ về Thủ đô, người sang đất Tổ

| Xã hội

GiadinhNet - Tròn 5 năm, ngày bãi bồi Tân Tiến, Tân Đức “chia tay nhau”, “chia tay” cái tên tỉnh Hà Tây để từ đó mỗi rẻo đất ấy, kẻ trở thành công dân Thủ đô, người trở về làm dân đất Tổ.

Thủ đô Hà Nội sau 5 năm mở rộng: Kẻ về Thủ đô, người sang đất Tổ 1

Từ Tân Tiến nhìn sang Tân Đức. Ảnh: Hữu Thông

 
Trước đây cuộc chia tách lịch sử 1/8/2008, dường như, tạo hóa đã sắp đặt sẵn một cuộc chia ly khác, khi bãi nổi Tân Đức bị nước sông Hồng “đẩy” dịch về phía Bắc, để rồi Tân Đức trở về Việt Trì (Phú Thọ) còn Tân Tiến về với Cổ Đô (Ba Vì, Hà Nội).
 
Kỷ niệm chia tay

Đứng từ phía xóm Tân Tiến (xã Cổ Đô, huyện Ba Vì), ông Lê Văn Núi, một người Tân Tiến cho hay: “Thuở còn bé, người Tân Tiến muốn ra bãi nổi Tân Đức chỉ cần ngồi trên thuyền đẩy một con sào là sang đến nơi. Mùa cạn, có thể lội bộ mấy bước chân là ra đến bãi. Ấy vậy mà qua thời gian, bãi nổi Tân Đức ngày càng bị đẩy sang bên phía bờ Bắc. Cái bãi này giống như không có chân ấy, nó vẫn đang bị nước sông Hồng đẩy dạt sang bên kia”.

Xóm chài nhỏ bé Tân Tiến nhìn bề ngoài vẫn vậy, nằm khiêm nhường bên bờ sông Hồng, rất đỗi thanh bình nơi khúc sông được phù sa bồi đắp thành những bờ bãi mênh mông đẹp mê hồn. “Mới đó, Tân Đức vẫn là một phần máu thịt của mảnh đất xứ Đoài, dù ngăn sông cách đò; nhưng thời gian vụt qua, đã 5 năm trở thành dân đất Tổ”, ông Nguyễn Công Tuận, lão nông người Tân Đức hồi cố dĩ vãng.

Cả cuộc đời gần 80 năm gắn bó với thăng trầm cùng bãi bồi Tân Đức, ông Tuận luôn đau đáu về truyền thuyết mảnh đất quê mình. Từ thuở khai thiên lập địa vùng đất này chưa có tên như bây giờ mà chỉ gọi là trang ấp. Dân gian gọi là trang Mộc Phàm, trang Trường Châu thuộc huyện Tiên Phong, phủ Quốc Oai, trấn Sơn Tây. Ngày 6/1/1946, Tổng tuyển cử diễn ra mới có tên Tân Đức. Đến 1955, Tân Đức được tách thành xã Tân Đức.

Cảm xúc trào dâng khó tả ở cả người già và lớp trẻ, bảo sao mà không lưu luyến được cơ chứ? Từ một bãi nổi giữa sông Hồng, người dân xã Cổ Đô (Ba Vì, Hà Tây cũ) đã khai phá, trồng trọt, dựng nhà, lập xóm thành làng, rồi thành xã. Trải bao thiên tai lũ lụt, đời nối đời, người dân nơi đây vẫn sớm tối đi về quê cha, đất mẹ theo cảnh “ăn nơi, ấp nơi”. Bỗng dưng một ngày, nơi đó đã là hai địa giới riêng biệt.

Thủ đô Hà Nội sau 5 năm mở rộng: Kẻ về Thủ đô, người sang đất Tổ 2

Ông Tuận với những câu chuyện hồi cố kỷ niệm.

 
Không còn kiếp lênh đênh

Đến Cổ Đô hôm nay, chúng tôi thấy những thửa ruộng bằng phẳng, rộng lớn, nghe tiếng máy cày xình xịch vang tai, ô tô lăn bánh trên con đường bê tông giữa cánh đồng. Là xã điểm xây dựng nông thôn mới của huyện Ba Vì, Cổ Đô từng bước đạt chuẩn là giao thông và tỉ lệ hộ nghèo, mà trọng điểm hộ nghèo trước đây rơi vào Tân Tiến.

Người anh em Tân Đức ở bên kia sông cũng có sự đổi thay lớn lao. Anh Thản ở khu 1, xã Tân Đức nhớ lại những chuyến “sang ngang” vất vả làm đăng kí xe máy và làm hộ chiếu trước đây. Cũng là người Ba Vì nhưng để làm giấy tờ, thủ tục lấy đăng kí xe máy, anh phải dậy từ 5 giờ sáng, đón đò sang huyện để có thể hoàn thành thủ tục trong một ngày, dẫu muộn. Còn muốn làm hộ chiếu, anh phải lặn lội xuống tận Hà Đông. Khốn khó nhất là những người được cấp thẻ BHYT người nghèo. Nhận được thẻ khám bệnh người nghèo, mừng ra mặt. Cũng chỉ lúc đau ốm mới dùng đến chiếc thẻ ấy, nhưng oái ăm thay, tờ mờ sáng đã lục đục dậy để sang Ba Vì khám bệnh lấy thuốc, chi phí đi đò, tiền ăn, ở có khi gấp mấy lần tiền thuốc. Ăn bát cháo chạy ba quãng đồng…! Một thời gian dài, học sinh Tân Đức vượt sông đi học, thậm chí người chết cũng phải sang sông để yên nghỉ.

Tất cả phiền toái đó đã chấm dứt. Về Tân Đức bây giờ nhìn ngút tầm mắt là những bãi sản xuất rau sạch đã tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho nhiều người, nhiều gia đình. Thu nhập từ vườn, toàn xã đã đạt 4 tỷ 860 triệu đồng. Có sào rau thu tới 12-15 triệu đồng, tính ra  một hecta đạt tới 336-420 triệu đồng. Chính vì vậy mà thu nhập bình quân của Tân Đức đã đạt 10,6 triệu đồng/người/năm, xấp xỉ với mức bình quân chung của thành phố (11 triệu đồng). Số hộ nghèo giảm từ 20% năm 2008 xuống còn 4,6% năm 2011 (tiêu chí mới).

Sau 5 năm chia tách, cả hai mảnh đất xưa kia vốn là một ấy từng bước có sự đổi thay lớn lao. Đã là người của hai tỉnh khác nhau, nhưng từ sâu đáy lòng, họ vẫn coi nhau là người một nhà, là người xứ Đoài.

Trong chuyến phà đến với người dân Tân Đức, một nông dân Tân Đức không giấu được cảm động tâm sự nỗi niềm của bà khi “về làm dâu Phú Thọ”. Vốn là người gốc xứ Đoài, bà "mê" nhất là những câu thơ để đời của nhà thơ Quang Dũng. Trong phút ngẫu hứng, trên cuồn cuộn sóng nước sông Hồng, bà ngậm ngùi đọc lại hai câu thơ trĩu nặng cảm xúc của nhà thơ này: "Bao giờ trở lại đồng Bương Cấn/ Thăm núi Sài Sơn với lúa vàng...".
 
5 năm qua, Tân Tiến đã có sự đổi thay lớn. Bây giờ, thế hệ trẻ Tân Tiến được học trong hệ thống trường lớp kiên cố. Trạm y tế với 8 phòng phục vụ cơ bản nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe. Tỷ lệ người dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt trên 80%.
Thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, từ năm 2010 đến nay, từ chỗ chỉ có 2 tiêu chí đạt chuẩn là an ninh trật tự và hệ thống chính trị xã hội, toàn xã Cổ Đô đã đạt được nhiều tiêu chí như: Hệ thống thủy lợi được đầu tư, quy hoạch lại nghĩa trang. Cùng với Cổ Đô, Tân Tiến đóng góp phần mình để trở thành mô hình nông thôn kiểu mới tiêu biểu của thành phố.

Hà Phương

lanvu
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.