Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thủ đoạn tinh vi cất giấu 4.000 viên hồng phiến cùng 2 bánh heroin trong tải măng khô

Thứ tư, 20:16 12/10/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Để qua mắt lực lượng chức năng, khi thỏa thuận xong, ma túy sẽ được đối tượng ở Sốp Cộp giấu trong bao hàng hóa, gửi xe khách chạy tuyến Sơn La-Hải Phòng-Móng Cái về cho Loan...

Chiều nay (12/10), Công an TP. Hải Phòng thông tin về việc Công an quận Lê Chân vừa triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ tỉnh Sơn La về TP. Hải Phòng. Trong vụ án này, các đối tượng dùng thủ đoạn cất giấu tinh vi hòng qua mắt lực lượng chức năng.

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Lê Chân phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ khu vực Sốp Cộp (tỉnh Sơn La) về Hải Phòng, sau đó đưa đi các tỉnh khác tiêu thụ.

Thủ đoạn tinh vi cất giấu 4.000 viên hồng phiến cùng 2 bánh heroin trong tải măng khô  - Ảnh 1.

Chân dung đối tượng Trần Thị Loan và Đinh Thị Yến bị bắt giữ. Ảnh: Cơ quan Công an

Quá trình đi sâu điều tra xác minh, các trinh sát xác định đường dây trên do đối tượng Đinh Thị Yến (SN 1958, thường gọi là Yến ma, trú tại phường Cát Dài, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng) cầm đầu.

Đối tượng Yến thường đặt mua ma túy của Trần Thị Loan (SN 1987, trú tại thôn Bùi Xá, xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình). Khi nhận được đơn hàng từ Yến, Loan đặt mua ma túy của đối tượng nam giới là người ở Sốp Cộp (tỉnh Sơn La), sau đó về giao cho Yến mang đi tiêu thụ.

Để qua mắt lực lượng chức năng, sau khi thỏa thuận xong, ma túy sẽ được đối tượng ở Sốp Cộp giấu trong bao hàng hóa gửi xe khách chạy tuyến Sơn La-Hải Phòng-Móng Cái về cho Loan; khi nhận ma túy xong, Loan mang đến giao cho Yến. Đáng chú ý, số ma túy mà các đối tượng mua bán thường là heroin và hồng phiến.

Thủ đoạn tinh vi cất giấu 4.000 viên hồng phiến cùng 2 bánh heroin trong tải măng khô  - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng thu giữ số ma túy của các đối tượng. Ảnh: Cơ quan Công an

Với các tài liệu thu thập được, Công an quận Lê Chân đã báo cáo lãnh đạo Công an TP. Hải Phòng xác lập kế hoạch, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, triệt xóa đường dây phạm tội nói trên.

Ngày 8/10, xác định các đối tượng vận chuyển ma túy với số lượng lớn qua xe khách chạy tuyến Sơn La-Hải Phòng-Móng Cái về khu vực phường Quán Toan (quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng), các mũi trinh sát tổ chức đón lõng bắt giữ.

Đến 5h sáng cùng ngày, Trần Thị Loan nhận 1 bao tải đựng măng khô, sau đó dùng xe máy chở tới nơi hẹn với Yến tại đường Nguyễn Văn Linh (quận Lê Chân). Tuy nhiên, mọi di biến động của các đối tượng đều bị lực lượng trinh sát kiểm soát. Khi Loan giao hàng cho đối tượng Yến thì bị cơ quan công an ập vào bắt giữ.

Thủ đoạn tinh vi cất giấu 4.000 viên hồng phiến cùng 2 bánh heroin trong tải măng khô  - Ảnh 3.

Giám đốc Công an TP. Hải Phòng biểu dương, khen thưởng lực lượng phá án. Ảnh: Cơ quan Công an

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường gồm 2 bánh heroin (khối lượng 703,81 gam), 2 bọc chứa 4.000 viên hồng phiến (ma túy loại Methamphetamine) và hơn 80 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Đinh Thị Yến và Trần Thị Loan về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; đồng thời tập trung lực lượng điều tra, xác minh làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Với chiến công trên, Thiếu tướng Vũ Thanh Chương-Giám đốc Công an TP. Hải Phòng đã biểu dương và trao thưởng cho lực lượng phá án cùng Công an quận Lê Chân.

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 2 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 ngày trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Top