Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Bá Thủy: Công tác DS-KHHGĐ cần mạnh cả về lượng và chất

Thứ sáu, 08:20 25/12/2009 | Dân số và phát triển

Giadinh.net - “Công tác DS-KHHGĐ đã bước qua giai đoạn cam go nhất để bước vào một giai đoạn mới với những thời cơ và thách thức mới, đòi hỏi sự nỗ lực lớn hơn của mỗi cá nhân cũng như của toàn thể đội ngũ làm công tác này”.

TS Nguyễn Bá Thủy, Thứ trưởng Bộ Y tế.

TS Nguyễn Bá Thủy, Thứ trưởng Bộ Y tế trao đổi như vậy với PV Báo GĐ&XH nhân dịp kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26/12.

Xin Thứ trưởng cho biết đánh giá chung nhất về công tác DS-KHHGĐ trong năm 2009?

-  Nếu như năm 2007, 2008 là năm có nhiều sóng gió do thay đổi về bộ máy tổ chức, xáo trộn về cán bộ thì năm 2009 là năm gặt hái được nhiều thành công của công tác DS-KHHGĐ. Năm 2009 là năm cả Trung ương và địa phương đều rất nỗ lực sáng tạo trong việc triển khai thực hiện các hoạt động đã được đặt ra trong kế hoạch với nhiều thuận lợi.
 
Công tác DS-KHHGĐ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ và sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Y tế thông qua việc ban hành nhiều văn bản hết sức quan trọng làm cơ sở để đẩy mạnh việc củng cố và thực hiện công tác DS-KHHGĐ. Bên cạnh đó, các cấp uỷ Đảng và chính quyền địa phương đã tăng cường chỉ đạo việc ổn định tổ chức bộ máy, cán bộ, bảo đảm điều kiện hoạt động và tổ chức thực hiện mục tiêu công tác DS-KHHGĐ.
 
Một trong những thắng lợi quan trọng nhất có thể thấy rõ là qua Kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/4/2009: Tốc độ tăng dân số đã giảm mạnh. Công tác giảm sinh kiên trì thực hiện qua một thời gian dài đã có kết quả tốt đẹp. Tỷ lệ phát triển dân số bình quân hàng năm giai đoạn 1999 - 2009 là 1,2%, mức thấp nhất trong 50 năm qua. Năm 2009 là năm đầu tiên đạt chỉ tiêu giảm sinh Quốc hội giao sau 2 năm không hoàn thành. Điều này đã ghi nhận thắng lợi lớn của ngành và càng tiếp thêm sức mạnh cho những người làm công tác DS-KHHGĐ.
 

Những năm qua, công tác DS-KHHGĐ đã thu hút được sự hưởng ứng của các cấp, các ngành và tạo được nhiều hiệu ứng rộng lớn trong xã hội (Ảnh: Chí Cường).

Theo Thứ trưởng, giai đoạn tiếp theo công tác DS-KHHGĐ sẽ đứng trước những thời cơ và thách thức nào? Khó khăn, thách thức nào đáng lo ngại nhất?

-  Chúng ta đã có những thuận lợi lớn để đạt được nhiều thành công, song thách thức cũng không nhỏ. Hiện nay, Việt Nam đang đứng trước nhiều vấn đề mới về dân số và SKSS nảy sinh như: Quy mô dân số lớn, mật độ dân số cao và vẫn tiếp tục tăng; cơ cấu dân số biến động mạnh; tỉ số mất cân bằng giới tính khi sinh đang có chiều hướng gia tăng. Việt Nam đang bước vào thời kỳ cơ cấu “dân số vàng” đòi hỏi phải tận dụng được nguồn lực lượng lao động dồi dào; đào tạo lao động chất lượng cao. Bên cạnh đó, tỷ lệ người cao tuổi tăng nhanh cũng đưa nước ta bước vào giai đoạn già hóa dân số với những thách thức đáng kể trong việc chăm sóc sức khỏe và tinh thần cho người cao tuổi. Tình trạng di dân diễn ra với cường độ mạnh; chất lượng dân số còn thấp; nhiều vấn đề về chăm sóc sức khoẻ sinh sản còn bất cập...

Điều đáng quan tâm nữa là sau khi giải thể, tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ tại các địa phương mới bước đầu được củng cố và kiện toàn trở lại nhưng chưa ổn định. Phong trào thực hiện công tác DS-KHHGĐ ở nhiều địa phương, kể cả đối với đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác DS-KHHGĐ đến người dân có xu hướng giảm sút so với các năm trước.

Để làm tốt công tác DS-KHHGĐ trong thời gian tới, chúng ta cần khắc phục, ưu tiên vấn đề gì với những định hướng, giải pháp nào, thưa ông?

- Dù đã đạt được những thành công trong công tác giảm sinh nhưng giai đoạn tới, chúng ta vẫn cần duy trì, ổn định mức giảm tỷ lệ sinh của cả nước, đạt chỉ tiêu kế hoạch được giao, phấn đấu giảm nhanh tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên đối với nhóm tỉnh có mức sinh cao; chủ động kiểm soát tốc độ gia tăng dân số đối với nhóm  tỉnh đông dân có mức sinh chưa ổn định; duy trì vững chắc mức sinh thấp hợp lý đối với nhóm  tỉnh có mức sinh thấp.
 

Chiến dịch truyền thông chăm sóc SKSS/KHHGĐ tại Lâm Đồng (Ảnh: Dương Ngọc).

Mục tiêu trọng tâm trong thời gian tới là nâng cao chất lượng dân số. Công tác DS-KHHGĐ cần tập trung tiếp tục thử nghiệm các mô hình, các giải pháp can thiệp nhằm giảm tỉ số giới tính khi sinh; triển khai Đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh để có những công dân khỏe mạnh. Đặc biệt, ngành dân số cần chú ý thực hiện hiệu quả các hoạt động trong kế hoạch của Đề án kiểm soát dân số vùng biển, đảo và ven biển ở 28 tỉnh, thành phố mà Thủ tướng đã phê duyệt và bước đầu khởi động trong năm 2009.

Nhân Tháng Hành động DS-KHHGĐ 2009, Thứ trưởng có nhắn nhủ gì với đội ngũ làm công tác DS-KHHGĐ ở cơ sở?

-  Tất cả những thời cơ và thách thức cho công tác DS-KHHGĐ đòi hỏi những người làm công tác dân số không chỉ mạnh về số lượng mà còn phải chuyển mình về chất. Mỗi người cần phải nỗ lực tự rèn luyện, trau dồi nghiệp vụ để thích ứng với công tác DS-KHHGĐ trong giai đoạn tiếp theo. Công tác DS-KHHGĐ rất cần kinh nghiệm, tâm huyết và sự lăn lộn của mỗi cán bộ, cộng tác viên ở cơ sở. Đó là yếu tố cần, song trong sự nghiệp DS-KHHGĐ thời gian tới rất cần các anh chị chủ động, tiếp tục tích cực tham mưu cho lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND có kế hoạch, chương trình cụ thể. Đồng thời cũng đòi hỏi sự sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, triển khai có hiệu quả và hoàn thành đến mức tối đa các hoạt động đã được vạch ra trong kế hoạch năm.

Tôi tin rằng, với đội ngũ cán bộ làm dân số rất nhiệt tình và tâm huyết từ Trung ương tới tận xã, phường, phum, sóc, bản làng như hiện nay, công tác DS-KHHGĐ sẽ tiếp tục đạt được những thành công tốt đẹp trong giai đoạn tiếp theo.

Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng!

Có thể thấy rõ sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ qua Kết luận số 44-KL/TW ngày 01/4/2009 của Bộ Chính trị về kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết 47-NQ/TW; Pháp lệnh số 08/2008/UBTVQH12 sửa đổi điều 10 Pháp lệnh Dân số năm 2003; Công văn số 281/VPCP-TCCV ngày 12/01/2009 và công văn số 1373/VPCP-TCCV ngày 05/3/2009 của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục kiện toàn, ổn định tổ chức và hoạt động của ngành DS-KHHGĐ tại các địa phương; Quyết định số 52/2009/QĐ-TTg ngày 10/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Kiểm soát dân số vùng biển, đảo và ven biển giai đoạn 2009-2020. Và gần đây nhất, ngày 22/5/2009, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 166/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác DS-KHHGĐ.

PV

thuhuyen
Ý kiến của bạn
Nghịch lý 'sống thọ nhưng chưa sống khoẻ' và gánh nặng bệnh tật kép ở người cao tuổi Việt Nam

Nghịch lý 'sống thọ nhưng chưa sống khoẻ' và gánh nặng bệnh tật kép ở người cao tuổi Việt Nam

Dân số và phát triển - 9 giờ trước

GĐXH - Tốc độ già hoá dân số nhanh chóng ở Việt Nam đang kéo theo những thách thức lớn về y tế, nổi bật là thực trạng người cao tuổi nước ta có tuổi thọ cao nhưng tuổi thọ khoẻ mạnh lại tương đối thấp.

Hà Nội tổ chức hội thảo xây dựng mô hình công lập chăm sóc người cao tuổi

Hà Nội tổ chức hội thảo xây dựng mô hình công lập chăm sóc người cao tuổi

Dân số và phát triển - 12 giờ trước

GĐXH - Trước thực trạng già hóa dân số ngày càng rõ nét, Hà Nội đang triển khai mô hình chăm sóc sức khỏe ban ngày dành cho người cao tuổi. Mô hình không chỉ hỗ trợ theo dõi sức khỏe, phục hồi chức năng mà còn tạo môi trường giao lưu, sinh hoạt, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm áp lực chăm sóc cho các gia đình.

Thai nhi 20 tuần tuổi thiếu máu nặng được cứu sống ngay trong bụng mẹ

Thai nhi 20 tuần tuổi thiếu máu nặng được cứu sống ngay trong bụng mẹ

Dân số và phát triển - 18 giờ trước

GĐXH - Chuyên gia khuyến cáo thai phụ cần tuân thủ lịch khám thai định kỳ, bởi nhiều bất thường nguy hiểm như thiếu máu thai nhi, rối loạn tuần hoàn hoặc dị tật bẩm sinh.

Nâng cao vị thế trẻ em gái qua Hội thi 'Là con gái để tỏa sáng'

Nâng cao vị thế trẻ em gái qua Hội thi 'Là con gái để tỏa sáng'

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Hội thi "Là con gái để tỏa sáng" là sân chơi bổ ích giúp học sinh nâng cao kiến thức về sức khỏe sinh sản vị thành niên, bình đẳng giới và kỹ năng sống. Chương trình góp phần nâng cao vị thế trẻ em gái, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh và thúc đẩy sự phát triển toàn diện của thế hệ trẻ.

Đau bụng khi đi du lịch, người phụ nữ 28 tuổi sốc mất máu vì thai ngoài tử cung vỡ

Đau bụng khi đi du lịch, người phụ nữ 28 tuổi sốc mất máu vì thai ngoài tử cung vỡ

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Đang trong chuyến du lịch tại Quảng Ninh, người phụ nữ 28 tuổi bất ngờ đau bụng dữ dội, ngất xỉu. Các bác sĩ xác định nguyên nhân là thai ngoài tử cung vỡ gây xuất huyết ổ bụng ồ ạt.

Nôn nóng có con, nhiều cặp vợ chồng vô tình giảm cơ hội thụ thai vì thói quen này

Nôn nóng có con, nhiều cặp vợ chồng vô tình giảm cơ hội thụ thai vì thói quen này

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Tin rằng quan hệ đúng ngày rụng trứng sẽ giúp sớm có con, tuy nhiên, sau nhiều tháng rồi nhiều năm kiên trì, kết quả vẫn không như mong đợi.

Mãn kinh 5 năm, người phụ nữ 41 tuổi sinh con nhờ trứng hiến tặng sau hành trình 12 năm tìm con

Mãn kinh 5 năm, người phụ nữ 41 tuổi sinh con nhờ trứng hiến tặng sau hành trình 12 năm tìm con

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Nhờ thụ tinh trong ống nghiệm với trứng hiến tặng cùng quá trình theo dõi thai kỳ chặt chẽ, chị đã sinh con gái khỏe mạnh sau 12 năm chờ đợi.

Khám vì bí tiểu, người đàn ông 63 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư tuyến tiền liệt, khối u phình to gấp 5 lần

Khám vì bí tiểu, người đàn ông 63 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư tuyến tiền liệt, khối u phình to gấp 5 lần

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Nhập viện cấp cứu do bí tiểu, ông Tiến (63 tuổi) bất ngờ được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn tiến triển. Khối u khiến tuyến tiền liệt phình to gấp 5 lần bình thường và chỉ số PSA tăng cao gấp 40 lần ngưỡng cho phép.

Sương mù não ở phụ nữ mãn kinh dễ bị bỏ qua

Sương mù não ở phụ nữ mãn kinh dễ bị bỏ qua

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Mãn kinh là bước ngoặt lớn với nhiều thay đổi thể chất ở phụ nữ nhưng một khía cạnh đáng lo ngại thường bị bỏ qua là tình trạng sương mù não gây suy giảm trí nhớ và mất tập trung nghiêm trọng.

Vòng tránh thai có an toàn không? Các tác dụng phụ và biến chứng hiếm gặp

Vòng tránh thai có an toàn không? Các tác dụng phụ và biến chứng hiếm gặp

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Vòng tránh thai là phương pháp ngừa thai có hiệu quả bảo vệ từ 95% đến 97%. Tuy nhiên, liệu biện pháp này có thực sự an toàn tuyệt đối cho sức khỏe sinh sản của phụ nữ?

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.