Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Bá Thủy: Đánh giá cao cố gắng của ngành dân số
Giadinh.net - “Quý I năm 2009, Thái Bình có một số xã tỷ lệ sinh con thứ 3 tăng lên đột biến”.
Bà Nguyễn Thị Huê, Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ Thái Bình báo cáo với TS Nguyễn Bá Thủy - Thứ trưởng Bộ Y tế như vậy trong buổi làm việc về công tác DS-KHHGĐ, Tổng điều tra dân số và nhà ở tại Thái Bình trong hai ngày 21-22/4.
Tránh để “trống” cán bộ chuyên trách
![]() |
|
Thứ trưởng Nguyễn Bá Thủy kiểm tra việc thực hiện công tác DS-KHHGĐ tại xã Nam Hải, huyện Tiền Hải, Thái Bình (Ảnh: VH). |
Nhiều kiến nghị tâm huyết
|
Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Bá Thủy thông tin cho lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành của Thái Bình về những chính sách, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước trong công tác DS-KHHGĐ như kiện toàn tổ chức bộ máy dân số các cấp, ban hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 Pháp lệnh Dân số 2003, ban hành Kết luận số 44 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 47, phê duyệt Đề án kiểm soát dân số vùng biển, đảo, hải đảo; chú trọng tới vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh... Hiện Bộ Y tế đang trình Thủ tướng Nghị định hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Dân số sửa đổi, hoàn thiện để trình Chính phủ trong quý II Đề án tổng thể Nâng cao chất lượng dân số Việt Nam. Bộ Y tế đang xây dựng chế độ phụ cấp 1 lần đối với CBCT công tác lâu năm, không đủ điều kiện để tuyển dụng; chế độ ưu đãi nghề cho cán bộ dân số... |
Nhiều CBCT dân số bày tỏ bức xúc trong việc các cán bộ, đảng viên vi phạm chính sách DS- KHHGĐ. Năm 2008, Thái Bình có 62 cán bộ, đảng viên sinh con thứ 3 nhưng mới xử lý được 18 trường hợp, khiến việc tuyên truyền, vận động công tác DS- KHHGĐ khó khăn hơn. Vì vậy, cần xử lý nghiêm hơn đối với cán bộ, đảng viên vi phạm chính sách DS- KHHGĐ. Ở vùng có đặc thù hơn 50% là đồng bào công giáo như ở Tiền Hải, việc vận động người dân tham gia KHHGĐ rất khó khăn. Ở mỗi nơi, việc các linh mục, trưởng trùm có sự phối hợp tích cực trong việc tuyên truyền sinh đẻ có trách nhiệm là khác nhau. Chính vì thế, có nơi người dân sinh đến con thứ 8 mà vẫn còn ý định sinh tiếp, có nơi người dân đã ý thức rất cao trong việc sinh và nuôi dạy con cái. Làm tốt được điều đó, ở huyện Kiến Xương có xứ họ giáo 21 năm liền không có người sinh con thứ 3.
Chia sẻ với ngành dân số, tại buổi làm việc các giám đốc, phó giám đốc Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các ban, ngành, đoàn thể có liên quan, ông Bùi Quang Thanh, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Thái Bình là một trong những tỉnh làm tốt và nhanh trong việc thành lập Chi cục và các trung tâm DS- KHHGĐ cùng việc phân bổ các định biên. Hiện Sở Nội vụ đang tham mưu cho UBND tỉnh bổ sung thêm biên chế cho Chi cục DS- KHHGĐ và trung tâm DS- KHHGĐ theo Thông tư 05 của Bộ Y tế. Đại diện Sở Tài chính và các ban ngành khác đều nhấn mạnh tới việc quan tâm, đồng hành với ngành dân số, góp phần tăng cường, củng cố bộ máy tổ chức công tác dân số cả về số lượng lẫn chất lượng.
Ghi nhận các ý kiến chia sẻ, Thứ trưởng Nguyễn Bá Thủy đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ dân số cũng như việc lãnh đạo của các cấp uỷ, chính quyền Thái Bình trong thực hiện công tác DS-KHHGĐ thời gian qua. Đồng thời, đề nghị Thái Bình chuẩn bị đánh giá việc thực hiện Chiến lược dân số giai đoạn 2001 – 2010, xây dựng Chiến lược dân số 2010 – 2020; chuẩn bị cho hội nghị biểu dương đội ngũ CBCT, CTV ở cơ sở dự kiến tổ chức nhân dịp Ngày Dân số Thế giới 11/7; sớm ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác DS- KHHGĐvà tăng cường tuyên truyền việc thực hiện chính sách DS- KHHGĐ đối với giáo dân, nhất là với những người có uy tín như linh mục, trưởng trùm.
|
Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Thái Bình cho biết: Tính đến 20/4, toàn tỉnh đã hoàn thành thu thập thông tin ở 100% số xã, phường. Kết quả sơ bộ có 542.000 hộ gia đình và 1.770.000 nhân khẩu (kể cả nhân khẩu đặc thù) được điều tra ghi phiếu; có 15% số xã đã bàn giao tài liệu cho cấp huyện. Dự kiến các huyện, thành phố nghiệm thu cấp xã xong trước ngày 30/4/2009. Theo ông Vũ Tiêu, Cục trưởng Cục Thống kê, Phó ban Thường trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Thái Bình, con số điều tra chênh lệch giảm hơn so với số liệu thống kê thường xuyên năm 2008 gần 100.000 người. Nguyên nhân là do số học sinh đi học ở các trường cao đẳng, đại học, những người làm ăn xa quê, bộ đội nghĩa vụ quân sự… |
5 biện pháp tránh thai nội tiết phổ biến nhất và những điều chị em cần biết
Dân số và phát triển - 1 ngày trướcTrong thế giới hiện đại, việc chủ động kế hoạch hóa gia đình là chìa khóa vàng giúp phụ nữ làm chủ cuộc sống. Dưới đây là 5 biện pháp tránh thai nội tiết phổ biến nhất, hiệu quả và an toàn.
Thai phụ suýt tử vong, buộc phải cắt toàn bộ tử cung vì sai lầm khi tự ý dùng thuốc phá thai
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcGĐXH - Tai biến diễn tiến nhanh do tự ý dùng thuốc phá thai tại nhà buộc ê kíp phải phẫu thuật cấp cứu và cắt toàn bộ tử cung để cứu sống bệnh nhân.
Trí tuệ nhân tạo dự đoán biến chứng sức khỏe ở trẻ sinh non
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcViệc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chăm sóc trẻ sinh non đang mở ra một kỷ nguyên mới cho ngành Nhi khoa. Thay vì chỉ phản ứng khi triệu chứng xuất hiện, AI giúp các bác sĩ dự đoán và có hướng xử trí biến chứng từ sớm.
Vô sinh không do bệnh lý: 4 nguyên nhân bất ngờ đến từ lối sống nhiều người thường chủ quan
Dân số và phát triển - 4 ngày trướcKhi nhắc đến vô sinh, hiếm muộn, nhiều người thường nghĩ ngay đến các vấn đề phức tạp tại tử cung, buồng trứng hay chất lượng tinh trùng kém do bệnh lý. Tuy nhiên, ít người biết rằng những thói quen sinh hoạt tưởng chừng vô hại lại đang âm thầm tước đi cơ hội làm cha mẹ của nhiều cặp đôi.
Khi nào nên làm xét nghiệm Pap để sàng lọc ung thư cổ tử cung?
Dân số và phát triển - 5 ngày trướcXét nghiệm Pap (hay Pap smear) là một xét nghiệm quan trọng để sàng lọc ung thư cổ tử cung. Thời điểm và tần suất thực hiện thường phụ thuộc vào độ tuổi, tiền sử sức khỏe của người phụ nữ.
Hưng Yên: Dấu ấn công tác dân số vùng biển và ven biển năm 2025
Dân số và phát triển - 6 ngày trướcGĐXH - Chi cục Dân số và Trẻ em tỉnh Hưng Yên đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động với cách làm linh hoạt, phù hợp đặc thù vùng biển và ven biển. Nổi bật là các mô hình truyền thông và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS), kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) và nâng cao chất lượng dân số.
Đau bụng dưới cảnh giác với xoắn buồng trứng
Dân số và phát triển - 6 ngày trướcXoắn buồng trứng xảy ra chủ yếu với phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, tuy nhiên bệnh có thể xuất hiện ở cả phụ nữ mãn kinh, trẻ em thậm chí là trẻ sơ sinh.
Nhận biết dấu hiệu thụ thai thành công: Khi nào cơ thể bắt đầu thay đổi?
Dân số và phát triển - 1 tuần trướcSau khi quá trình thụ tinh diễn ra, cơ thể người phụ nữ không thay đổi ngay lập tức mà cần một khoảng thời gian để các hormone bắt đầu kích hoạt. Việc theo dõi sát sao các thay đổi, dù là nhỏ nhất sẽ giúp bà mẹ có kế hoạch chăm sóc sức khỏe kịp thời.
6 lý do khiến phụ nữ bị đau bụng kinh dữ dội
Dân số và phát triển - 1 tuần trướcCo thắt nhẹ hay đầy hơi khi hành kinh là bình thường nhưng nếu đau bụng kinh dữ dội hoặc có thể kèm chảy máu ồ ạt, đó có thể là dấu hiệu bệnh lý phụ khoa nguy hiểm cần đi khám ngay.
Công tác dân số năm 2025: Dấu mốc 'về đích' quan trọng, tạo nền tảng cho giai đoạn mới
Dân số và phát triển - 1 tuần trướcGĐXH - Chiều 22/1, Cục Dân số (Bộ Y tế) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thuộc Bộ Y tế cùng đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội.
Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn
Dân số và phát triểnGĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.
