Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn chúc mừng đội ngũ điều trị bệnh nhân nặng sắp có ca khỏi đầu tiên
GiadinhNet - Sáng 9/6, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn và ông Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế đã đến thăm 2 cơ sở điều trị bệnh nhân nặng tại Bắc Giang là BV Phổi và Trung tâm hồi sức tích cực (BV Tâm thần) để động viên đội ngũ nhân viên y tế tại đây.

Sáng 9/6, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đến thăm và động viên đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện Phổi (Bắc Giang), cơ sở đang điều trị cho 56 bệnh nhân COVID-19 nặng. Thứ trưởng đặc biệt ghi nhận sự nỗ lực của đội ngũ điều trị tại đây, đến nay đã cứu sống được nhiều ca bệnh nặng dù phải đặt ECMO.
Thứ trưởng chúc mừng đội ngũ điều trị, sau 2 tuần nỗ lực, sáng 10/6 sẽ có 2 ca bệnh nặng đầu tiên đủ điều kiện được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Phổi.
Đồng thời Thứ trưởng cũng nhấn mạnh sự nhiệt tình trong công việc, tinh thần học hỏi của đội ngũ tại chỗ, cũng như sự hỗ trợ cần thiết cho đội phản ứng nhanh Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị tốt cho bệnh nhân thời gian qua.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn kiểm tra ca bệnh nặng tại BV Phổi
Tuy nhiên, tình hình dịch tại TP.HCM có nhiều diễn biến khó lường nên đội phản ứng nhanh của Bệnh viện Chợ Rẫy không ở lại Bắc Giang lâu ngày được. Thứ trưởng đề nghị BSCKII Trần Thanh Linh cùng ê-kíp Chợ Rẫy hỗ trợ tích cực chuyển giao công việc đội ngũ tại chỗ để có thể chủ động rút quân về TP.HCM khi cần.
BSCKII. Nguyễn Ngọc Thanh, đại diện Bệnh viện Phổi Bắc Giang bày tỏ niềm cảm kích khi nhận được sự hỗ trợ của Bộ Y tế, của Bộ phận thường trực đặc biệt và đội ngũ y, bác sĩ Chợ Rẫy trong thời gian qua.
Ông Thanh cũng cho biết hiện cơ sở đã đi vào guồng ổn định từ máy móc đến nhân sự đang được vận hành trơn tru. Vì thế, ông mong muốn đội chi viện cân đối thời gian để đào tạo thêm cho y bác sĩ BV Phổi Bắc Giang, để đội ngũ tại chỗ có thêm kinh nghiệm tự tin điều trị các bệnh nhân nặng.

Thứ trưởng đề nghị đội ngũ y bác sĩ BV Chợ Rẫy tích cực đào tạo đội ngũ tại chỗ để có thể chủ động điều trị trong thời gian tới
Có mặt tại Trung tâm hồi sức tích cực đặt tại Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang - nơi đang điều trị 19 ca COVID-19 nặng, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh, tỉnh Bắc Giang đã thành công bước đầu khi số ca nhiễm mới đã giảm và các ca nhiễm mới tập trung chủ yếu trong khu cách ly.
Hiện nay số lượng bệnh nhân nặng không nhiều như dự đoán ban đầu, nên đội ngũ tại chỗ cần chủ động học hỏi để khi đội chi viện (BV Trung ương Huế, BV Đà Nẵng, BV Hữu Nghị,...) hoàn thành nhiệm vụ có thể bàn giao lại công tác điều trị. Trong trường hợp cần thiết, đội ngũ tại chỗ sẽ tham vấn cách điều trị thông qua Hội chẩn quốc gia.

Thứ trưởng ghé thăm, động viên đội ngũ điều trị bại Trung tâm hồi sức tích cực - BV Tâm thần
Ngọc Mai

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 1 ngày trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử
Y tế - 1 tuần trướcNữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Không khí rộn ràng trước giờ diễn ra Lễ trao giải cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp'
Y tế - 1 tuần trướcTrước giờ Lễ trao giải Cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp' lần thứ I, không khí tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội trở nên nhộn nhịp, rộn ràng, đông đảo khách mời tới rất sớm để tham dự sự kiện.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.