Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Vai trò của ngành Y tế ngày càng quan trọng

Thứ năm, 08:00 11/02/2021 | Y tế

GiadinhNet - Theo Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, đại dịch COVID-19 hoành hành trong năm 2020, Việt Nam đã ngăn chặn được khủng hoảng về y tế rất sớm, từ đó ngăn cản khủng hoảng kinh tế và khủng hoảng xã hội. “Chúng ta đã cố gắng vượt qua dịch COVID-19. Đó là một ví dụ đẹp về ý Đảng, lòng dân; tổng hòa của ý chí, hành động của cả hệ thống chính trị với vai trò tham mưu của ngành Y tế và tất cả nỗ lực của chúng ta”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Vai trò của ngành Y tế ngày càng quan trọng - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Ngành Y tế đã thể hiện tinh thần không lùi bước trước khó khăn

Phát biểu sau khi trao quyết định bổ nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Y tế chiều 15/11/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúc mừng GS.TS Nguyễn Thanh Long được Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước bổ nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Y tế.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Chức danh Bộ trưởng có vị trí và vai trò quan trọng trong điều hành và quản lý Nhà nước. Ngành Y tế là ngành liên quan đến quyền lợi, sức khỏe của người dân và ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ số phát triển con người (HDI) - chỉ tiêu phát triển nguồn lực của đất nước.

"Sức khoẻ là vàng, còn hơn là vàng, do đó người thay mặt để chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân đó chính là ngành Y tế. Bộ trưởng Bộ Y tế là người thay mặt Đảng, Nhà nước điều hành toàn đội ngũ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân", Thủ tướng nói.

Theo người đứng đầu Chính phủ, trong thời gian qua, ngành Y tế đã có rất nhiều cố gắng, nỗ lực để cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và toàn bộ hệ thống chính trị trực tiếp kiểm soát và đẩy lùi dịch COVID-19. Ngành Y tế đã thể hiện tinh thần không lùi bước trước khó khăn, vững vàng ở tuyến đầu chống dịch COVID-19, trực tiếp góp phần quan trọng cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh, kiểm soát dịch bệnh, thực hiện mục tiêu kép vừa bảo vệ sức khoẻ nhân dân, vừa góp phần trong sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm để nước ta có thể tăng trưởng dương, được thế giới ca ngợi.

"Đây là một kết quả đáng quý", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh và cho biết, hiện nhiều quốc gia đang rất vất vả kiểm soát dịch lan tràn, gây khủng hoảng cả y tế và kinh tế. Chúng ta đang kiểm soát tốt dịch bệnh, với những chủ trương, đề xuất của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19.

Một lần nữa, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp biểu dương và ghi nhận nỗ lực, cố gắng của toàn ngành Y tế, đặc biệt các cán bộ, bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch bệnh COVID-19, bảo vệ chăm sóc sức khoẻ nhân dân, dù đây là nơi khó khăn, là nơi dễ bị lây nhiễm nhất. Vai trò của người "chiến sĩ áo trắng" được nhân dân vô cùng trân trọng, quý mến.

10 nhiệm vụ cụ thể được Thủ tướng giao phó

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Vai trò của ngành Y tế ngày càng quan trọng - Ảnh 2.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng GS.TS Nguyễn Thanh Long - Tân Bộ trưởng Bộ Y tế.

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhận nhiệm vụ trong giai đoạn đầy gian nan, thử thách, nhưng bên cạnh khó khăn luôn mở ra những cơ hội mới để củng cố và phát triển ngành Y tế. Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho ngành Y tế trong thời gian tới:

Nhiệm vụ đầu tiên được Thủ tướng đề cập là kiểm soát tốt dịch COVID-19, không để dịch quay trở lại, đồng thời kiểm soát tốt các dịch bệnh truyền nhiễm theo mùa khác (bạch hầu, sốt xuất huyết, cúm mùa, các bệnh dịch sau lũ lụt…).

Cùng đó, ngành Y tế cần hoàn thiện cơ chế chính sách, cơ chế tài chính để nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ khám chữa bệnh với mục tiêu dễ tiếp cận dịch vụ y tế hơn, giảm chi phí hơn nữa trong chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. "Ngành Y tế liên quan số đông nhân dân, quần chúng, cơ chế chính sách rất quan trọng. Ngoài chuyên môn, tài chính y tế cũng phải đặt ra để huy động toàn xã hội. Nhà nước đầu tư mạnh mẽ nhưng cơ chế chính sách cũng phải đặt ra cho ngành Y tế lúc này", Thủ tướng lưu ý.

Người đứng đầu Chính phủ cũng giao nhiệm vụ cho ngành Y tế thời gian tới cần tập trung cải thiện tình trạng quá tải bệnh viện, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ y tế. Cần kiểm soát tốt hơn nữa về chi phí y tế, quản lý tốt hơn về lĩnh vực dược phẩm, thực phẩm, vật tư trang thiết bị y tế, công khai minh bạch trong quản lý cấp phép, đấu thầu, mua sắm thuốc; công khai giá thuốc, giá trang thiết bị, giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh. "Không để người dân và người bệnh mù mờ trong chi phí khám chữa bệnh, ngành Y tế cần công khai giá thiết bị thông qua nhập khẩu hải quan và các điều kiện nhập khẩu khác về thiết bị y tế", Thủ tướng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng trong công tác an toàn thực phẩm, nhất là các bếp ăn tập thể, trường học, khu công nghiệp… Ngoài ra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo mở rộng độ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân và phạm vi thanh toán bằng bảo hiểm y tế, đảm bảo an sinh cho các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo, người già, trẻ em, người có hoàn cảnh đặc biệt,… Đảm bảo mọi người dân được chăm sóc sức khỏe bình đẳng."Chúng ta tự hào vì 91% dân số đã tham gia bảo hiểm y tế. Ngành Y tế phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội Việt Nam đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân tốt hơn nữa. Đây chính là ưu việt của chế độ và ngành Y tế chúng ta", Thủ tướng giao nhiệm vụ.

Yêu cầu chấn chỉnh hoạt động xã hội hóa nguồn lực cho y tế tại các bệnh viện công lập, Thủ tướng nhấn mạnh tính đúng đắn của chủ trương xã hội hóa nguồn lực đầu tư cho y tế, Bộ Y tế cần tập trung thực hiện cơ chế chính sách và công cụ quản lý không để tình trạng "thương mại hóa quá mức" tại các cơ sở y tế. Tránh tình trạng "tiền nào của nấy" về chất lượng điều trị, không để tình trạng kém kiểm soát về chi phí khám chữa bệnh.

Nhiệm vụ thứ bảy được Thủ tướng đề cập là tăng cường y tế dự phòng, y tế cơ sở, thúc đẩy hệ thống khám chữa bệnh từ xa cả về số lượng và chất lượng, tạo điều kiện để người dân tiếp cận được các dịch vụ y tế chất lượng tốt ngay tại y tế cơ sở.

Ngành Y tế cần đổi mới hình thức thông tin để nâng cao nhận thức của người dân trong việc tự bảo vệ, tự chăm sóc sức khỏe bản thân, quản lý theo dõi sức khỏe từng người dân, tầm soát phát hiện sớm bệnh, giúp người dân sống lâu, sống khoẻ.

Nâng cao nội lực y tế nước nhà, phát triển hài hòa cả Đông y và Tây y trên nền tảng ứng dụng công nghệ mới. Người đứng đầu Chính phủ giao cho Bộ Y tế phải đổi mới mạnh mẽ toàn diện công tác đào tạo nhân lực y tế cả về chuyên môn nghiệp vụ lẫn y đức. Điều này rất quan trọng khi bác sĩ Việt Nam đã và đang khẳng định tay nghề với đồng nghiệp trên thế giới.

Cuối cùng, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, thúc đẩy mạnh mẽ ứng dụng công nghệ mới trong y học, ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Y.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ: "Tôi mong ngành Y tế, tập thể Bộ Y tế với sự chỉ đạo, điều hành của Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long sẽ là tập thể đoàn kết, ý chí, "quyết chí ắt làm nên", hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó".

"Tôi mong ngành Y tế, tập thể Bộ Y tế với sự chỉ đạo, điều hành của Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long sẽ là tập thể đoàn kết, ý chí, "quyết chí ắt làm nên", hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó".

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Top