Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
|
|
|
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Quảng Ninh 2012. Ảnh: Việt Nguyễn |
Hội nghị do UBND tỉnh Quảng Ninh và Bộ Kế hoạch & Đầu tư chủ trì là sự kiện xúc tiến đầu tư quan trọng của Việt Nam trong năm 2012 nhằm tuyên truyền, giới thiệu về chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, kêu gọi thu hút đầu tư, tạo động lực tăng trưởng kinh tế cho địa phương nhiều tiềm năng và thế mạnh này.
Với chủ đề “Quảng Ninh – Hội tụ và lan tỏa”, hội nghị thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư, diễn giả kinh tế uy tín trong nước và quốc tế. Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương và các Bộ trưởng như: Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ cùng nhiều vị lãnh đạo ngành, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh… đã tới dự Hội nghị.
Phát biểu trong lễ khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá: “Quảng Ninh là tỉnh có nhiều tiềm năng và hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển. Nằm trong địa bàn động lực của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, cùng với Hà Nội và Hải Phòng, Quảng Ninh đóng vai trò đầu tàu và có sức lan tỏa lớn trong quá trình phát triển của cả vùng. Là cửa ngõ giao thông quan trọng với nhiều cửa khẩu biên giới, hệ thống cảng biển thuận lợi, nhất là cửa khẩu quốc tế Móng Cái, cảng nước sâu Cái Lân, Quảng Ninh có điều kiện giao thương thuận lợi với các nước Đông Bắc Á, nhất là với Trung Quốc – nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới. Quảng Ninh đang và sẽ trở thành điểm kết nối quan trọng của Khu vực mậu dịch tự do ASEAN – Trung Quốc”.
Thủ tướng chỉ đạo Quảng Ninh cần hợp tác chặt chẽ với các Bộ, ngành của trung ương và các địa phương liên quan để thực hiện tốt một số trọng tâm như:
Huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nước để tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, trong đó ưu tiên các công trình có ý nghĩa chiến lược; Có chính sách phù hợp, tạo ra những đột phá để đến năm 2015, Quảng Ninh cơ bản thành tỉnh công nghiệp; Phát triển nguồn nhân lực có trình độ quản lý và tay nghề cao, ứng dụng khoa học công nghệ, đẩy mạnh cải cách hành chính; Tích cực hội nhập quốc tế để khai thác hiệu quả, tiềm năng của tỉnh…
Người đứng đầu Chính phủ hoan nghênh Quảng Ninh và đánh giá cao Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị quan trọng và rất có ý nghĩa. Thủ tướng cho rằng đây là dịp tốt để các nhà tài trợ, các nhà đầu tư trao đổi thông tin, tìm hiểu cơ hội, thúc đẩy hợp tác, đầu tư kinh doanh…, đưa Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững.
Ông Phạm Minh Chính – Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh - bày tỏ tại Hội nghị: “Tự đáy lòng mình với tư duy mới, khí thế mới, quyết tâm mới, chúng tôi chân tình, tâm huyết, đồng tâm, kiên trì mời gọi và sẵn sàng hợp tác với tất cả những ai quan tâm tới sức mạnh, giá trị vật chất, nhân văn của con người và vùng đất Quảng Ninh”.
Hội nghị sẽ diễn ra lễ ký kết 13 biên bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh và nhiều nhà đầu tư trong nước và quốc tế, trao giấy chứng nhận đầu tư cho 3 dự án trên địa bàn tỉnh, trao kỷ niệm chương và bằng khen cho các cá nhân, nhà đầu tư có thành tích lớn trong phát triển kinh tế địa phương.
Ban tổ chức cũng công bố danh sách 18 dự án kêu gọi đầu tư vào Quảng Ninh đến năm 2020. Một số học giả quốc tế tham gia thảo luận tại Hội nghị, trong đó có ông Hirokazu Yamaoka – Trưởng đại diện Cơ quan hợp tác thương mại đầu tư Nhật Bản Jetro và ông Ray Chew Chuen Wei – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Wilmar Việt Nam – nhà đầu tư quy mô lớn và thành công tại Quảng Ninh.
Việt Nguyễn