Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thừa Thiên Huế tái hiện lễ phát lịch của triều Nguyễn

Thứ bảy, 14:55 01/01/2022 | Đời sống

GiadinhNet - Sáng 1/1, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức chương trình công bố Festival Huế 2022 với hoạt động đầu tiên là tái hiện Lễ Ban sóc (lễ phát lịch) của triều Nguyễn.

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế khác với các kỳ trước, Festival Huế 2022 không tập trung các chương trình nghệ thuật diễn ra trong một thời gian nhất định mà tổ chức quanh năm theo chủ đề Festival bốn mùa. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, lễ hội dân gian, lễ hội cung đình được phân bố theo thời gian nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, khám phá, thưởng ngoạn của du khách.

Trong đó, lễ hội Mùa Xuân "Sắc xuân giao hòa" diễn ra từ tháng 1-3 với các lễ hội cung đình, dân gian đặc thù. Khởi động bằng chương trình lễ Ban Sóc; lễ Thượng Nêu; lễ hội Đền Huyền Trân; lễ tế Xã Tắc; Festival thơ Huế; điểm nhấn là lễ hội Huế- Kinh đô Ẩm thực diễn ra vào tháng 3.

Lễ hội mùa Hạ diễn ra từ tháng 4-6 với chương trình biểu diễn của các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế. Lễ hội áo dài, lễ hội đường phố "Sắc màu văn hóa", lễ Tế Giao, đêm nhạc Trịnh Công Sơn cũng sẽ được diễn ra trong thời gian này.

Lễ hội mùa Thu diễn ra từ tháng 7-9 với các chương trình như lễ hội "Hương xưa làng cổ"; lễ hội Điện Huệ Nam tháng 7; lễ hội Truyền Lô; lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Hương; lễ hội đèn lồng cố đô; ngày hội Lân Huế. Lễ hội mùa Đông diễn ra từ tháng 10 – 12 với các chương trình như Liên hoan "Giọng ca vàng Bolero Huế"; Festival âm nhạc – "Giai điệu Mùa Đông" và khép lại là chương trình Countdown 2022.

Ông Nguyễn Thanh Bình – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, các hoạt động Festival Huế 2022 với gần 50 sự kiện văn hóa được tổ chức liên tục, kéo dài trong năm do các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế thực hiện, tiêu biểu cho bản sắc văn hóa vùng miền, quốc gia nhằm giao lưu, hợp tác văn hóa, tôn vinh, quảng bá những nét văn hóa đặc trưng của vùng đất Cố đô văn hiến với 7 di sản được UNESCO vinh danh để nhân dân và du khách vừa là người hưởng thụ vừa là chủ thể sáng tạo, quyết tâm xây dựng Huế thành thành phố Festival đặc trưng, là một trong những trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của Việt Nam.

Một số hình ảnh tại Lễ Ban sóc (lễ phát lịch) triều Nguyễn:

Thừa Thiên Huế tái hiện lễ phát lịch của triều Nguyễn - Ảnh 1.

Ban sóc là lễ phát lịch ngày xưa của triều Nguyễn, được tổ chức định kỳ vào cuối năm Âm lịch. Nghi lễ này được tái hiện qua hình thức sân khấu hóa với những trình thức, nghi tiết thuở xưa.

Thừa Thiên Huế tái hiện lễ phát lịch của triều Nguyễn - Ảnh 2.

Việc tái hiện lễ Ban sóc là tái hiện tinh thần nhân văn của người xưa và là dịp để du khách cùng người dân Huế trải nghiệm với di sản Cố đô Huế trong ngày đầu năm mới với nhiều hy vọng đang gần đến.

Thừa Thiên Huế tái hiện lễ phát lịch của triều Nguyễn - Ảnh 3.

Người Việt xưa lấy kinh tế nông nghiệp làm trọng, nên quyển lịch đối với đời sống con người có ý nghĩa rất đặc biệt. Người xưa xem lịch để theo dõi thời gian, thời tiết làm nông vụ, để biết được sự thay đổi tiết trời nhằm ứng phó, phòng tránh thiên tai.

Thừa Thiên Huế tái hiện lễ phát lịch của triều Nguyễn - Ảnh 4.

Lễ Ban sóc được tổ chức thực sự quy mô là vào đầu triều Minh Mạng. Hàng năm, sau khi nha Khâm Thiên Giám soạn lịch xong, triều đình tổ chức lễ Ban sóc dưới sự điều hành của hai viên ở bộ Lễ và Khâm Thiên Giám. Lịch được tiến vào Hoàng Cung để cho Hoàng gia dùng, lịch được phát cho các quan ở Kinh Thành, ở các địa phương và phân phát lại trong dân chúng sử dụng.

Thừa Thiên Huế tái hiện lễ phát lịch của triều Nguyễn - Ảnh 5.

Lễ Ban sóc trước đây vốn được tổ chức ở sân điện Thái Hòa. Tuy nhiên, vào năm Tân Sửu 1841, lần đầu tiên lễ được hoàng đế Minh Mạng chỉ dụ thực hiện ở Ngọ Môn, vì việc ban lịch không chỉ dành cho triều đình sử dụng mà được ban ra đến tận thần dân và để khác với các nghi tiết đại triều nghi khác được tổ chức ở điện Thái Hòa.

Thừa Thiên Huế tái hiện lễ phát lịch của triều Nguyễn - Ảnh 6.

Lễ Ban sóc đã được tái hiện ấn tượng, thu hút sự quan tâm của nhiều người dân và du khách.

Không khí đón năm mới 2022 trên toàn thế giới: Bữa tiệc màu sắc mãn nhãn ngập tràn niềm hy vọng về tương lai tươi sángKhông khí đón năm mới 2022 trên toàn thế giới: Bữa tiệc màu sắc mãn nhãn ngập tràn niềm hy vọng về tương lai tươi sáng

Một năm mới 2022 đã đến với nhiều quốc gia trên thế giới mang theo biết bao hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Xúc động cha con vượt 3.000 km đi Hồ Chí Minh chống dịch

 

Hoàng Dũng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cách tích hợp đăng ký xe, giấy phép lái xe vào VNeID nhanh, tiện lợi nhất

Cách tích hợp đăng ký xe, giấy phép lái xe vào VNeID nhanh, tiện lợi nhất

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ứng dụng VNeID ra đời để sử dụng thay thế những giấy tờ truyền thống, định danh công dân trên nền tảng kỹ thuật số. Theo đó, VNeID cho phép tích hợp tất cả giấy tờ cá nhân như đăng ký xe, giấy phép lái xe…

Từ 1/7 tới, tiền lương tính đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa có thể lên đến gần 100 triệu đồng

Từ 1/7 tới, tiền lương tính đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa có thể lên đến gần 100 triệu đồng

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Dự kiến kể từ ngày 1/7 tới, mức lương đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa từng vùng sẽ thay đổi theo chính sách cải cách tiền lương. Vậy mức đóng bảo hiểm thất nghiệp thay đổi như thế nào?

Nam thanh niên tử vong trong đêm sau khi va chạm với ô tô đầu kéo

Nam thanh niên tử vong trong đêm sau khi va chạm với ô tô đầu kéo

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Cú va chạm mạnh giữa ô tô đầu kéo và xe máy khiến anh Q. tử vong tại chỗ, anh K. bị thương được đưa đi cấp cứu, các phương tiện bị hư hỏng.

Hà Nội: Đã tìm thấy bé gái 11 tuổi mất tích sau khi đi xe buýt

Hà Nội: Đã tìm thấy bé gái 11 tuổi mất tích sau khi đi xe buýt

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Bé gái khoảng 11 tuổi lên xe buýt số 32 tại điểm bắt xe dưới chân tòa nhà 302 Cầu Giấy. Bé sau đó đi đến điểm cuối là bến xe Nhổn rồi đi bộ ngược về Hồ Tùng Mậu, sau đó mất tích. Đến khoảng 9 giờ sáng 16/4, gia đình đã tìm được cháu.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định) và phát ngôn bất ngờ của ông chủ tịch xã

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định) và phát ngôn bất ngờ của ông chủ tịch xã

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Những ngày diễn ra lễ hội phủ Dầy (Nam Định), hàng nghìn du khách thập phương ùn ùn kéo về trẩy hội. Tại khu vực viết sớ thu hút đông đảo người dân nhưng ít ai biết những tờ sớ có giá 50.000 đồng lại được các “thầy” viết sai văn phong, họ tên, địa chỉ.

Nhân viên đường sắt ở Đồng Nai lao ra cứu người đàn ông chớp nhoáng

Nhân viên đường sắt ở Đồng Nai lao ra cứu người đàn ông chớp nhoáng

Đời sống - 12 giờ trước

Phát hiện người đàn ông đang lao vào tàu hàng đang chạy, nhân viên đường sắt ở Đồng Nai đã nhanh trí chạy ra, kéo người này về khu vực an toàn.

Quy định mới nhất các hạng giấy phép lái xe không thời hạn

Quy định mới nhất các hạng giấy phép lái xe không thời hạn

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe gồm có thời hạn và không thời hạn. Vậy giấy phép lái xe không thời hạn gồm những loại nào?

Sập mái kính nhà cao tầng khiến 4 người thương vong ở Hoàn Kiếm, Hà Nội

Sập mái kính nhà cao tầng khiến 4 người thương vong ở Hoàn Kiếm, Hà Nội

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Vụ tai nạn xảy ra tại ngôi nhà 7 tầng nằm trong ngõ Tức Mạc (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) khiến 4 người thương vong.

Nghệ An: Hàng nghìn người hào hứng tham gia lễ hội bắt cá trên sông Giăng

Nghệ An: Hàng nghìn người hào hứng tham gia lễ hội bắt cá trên sông Giăng

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Hàng nghìn người dân kéo theo thuyền và ngư cụ tập trung về sông Giăng ở xã Môn Sơn, huyện Con Cuông (Nghệ An) để tham gia lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ và thi bắt cá.

Những thay đổi lớn về tiền lương sau 01/7, cán bộ, công chức và viên chức nắm rõ để hưởng lợi từ chính sách

Những thay đổi lớn về tiền lương sau 01/7, cán bộ, công chức và viên chức nắm rõ để hưởng lợi từ chính sách

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Bộ Nội vụ vừa thống nhất với Bộ LĐ-TB&XH thời điểm tăng lương tối thiểu vùng năm nay vào ngày 01/7, trùng với thời điểm cải cách tiền lương khu vực Nhà nước.

Top