Thực hiện Luật Bảo hiểm Y tế: Tạo điều kiện tốt nhất cho người dân

| Y tế

Giadinh.net - Kể từ ngày 1/1/2010, nhiều quy định của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ được triển khai thực hiện đến các đối tượng tham gia BHYT.

Để việc thực hiện này có hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia BHYT, các cơ quan chức năng liên quan đã triển khai nhiều biện pháp thực hiện...

Kiểm tra thực hiện chính sách BHYT

Bà Tống Thị Song Hương cho biết, đối với những thẻ BHYT hết hạn trước 31/12/2009, về nguyên tắc, bệnh nhân đang điều trị sẽ không được thanh toán BHYT nếu chưa đổi thẻ mới. Tuy nhiên, quan điểm của Bộ Y tế là các đơn vị phải áp dụng luật một cách linh hoạt để đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân. Do đó, các bệnh nhân đang điều trị có thẻ BHYT hết hạn sẽ vẫn được thanh toán BHYT cho đến hết đợt điều trị. Việc này thuộc trách nhiệm của BHXH và các cơ sở khám chữa bệnh. Cụ thể, phía bệnh viện phải có trách nhiệm liên hệ với cơ quan BHXH để xem xét và giải quyết cho những trường hợp đang điều trị nhưng thẻ đã hết hạn.
Theo BS Tống Thị Song Hương, Vụ trưởng Vụ BHYT- Bộ Y tế, kết quả kiểm tra việc thực hiện Luật BHYT của Bộ Y tế đợt 1 cho thấy, hầu hết các bệnh viện đều chủ động trong công tác triển khai Luật BHYT thông qua các việc cụ thể như: Tăng giờ khám, đẩy mạnh tuyên truyền về Luật BHYT; Trả kết quả xét nghiệm nhiều lần trong ngày; Thành lập bộ phận tiếp đón và hướng dẫn thủ tục khám chữa bệnh BHYT cho người bệnh; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thanh quyết toán các thủ tục KCB bằng BHYT; Tận dụng diện tích hành chính để kê thêm giường bệnh nhằm giảm tải, tạo thuận lợi cho bệnh nhân khi nằm điều trị nội trú...

Kể từ ngày 1/1/2010, nhiều quy định mới trong chính sách BHYT được triển khai áp dụng đến các đối tượng, trong đó có quy định tăng mức đóng, thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, bổ sung quyền lợi và thanh toán cùng chi trả... Để việc triển khai áp dụng các quy định của Luật BHYT có hiệu quả, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới; Tăng cường tuyên truyền những quy định mới của BHYT; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính trong thanh toán chi phí KCB cho bệnh nhân.

Từ cuối tháng 12/2009, Bộ Y tế đã lên kế hoạch cho đợt kiểm tra việc triển khai thực hiện chính sách BHYT lần hai của Bộ tại một số cơ sở KCB. Theo đó, từ đầu tháng 1/2010, các đoàn kiểm tra của Bộ Y tế sẽ đồng loạt kiểm tra tại một số cơ sở khám chữa bệnh tuyến TƯ và địa phương nhằm kịp thời phát hiện những vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật BHYT để có giải pháp chỉ đạo thực hiện... Ngoài ra, Bộ cũng yêu cầu Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXHVN) hướng dẫn cụ thể, chi tiết một số nội dung về quy trình, tổ chức thực hiện chính sách BHYT mới. Rà soát các biểu mẫu, thủ tục để cắt giảm những thủ tục không cần thiết, tránh phiền hà cho bệnh nhân...
 

Các thủ tục xung quanh BHYT sẽ được giải quyết nhanh gọn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân (Ảnh: Chí Cường).

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhi dưới 6 tuổi khi đi KCB, Bộ Y tế đang nhanh chóng hoàn thiện Thông tư ban hành Danh mục thuốc cho trẻ em dưới 6 tuổi; đồng thời xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHYT và Thông tư hướng dẫn khám sàng lọc, chẩn đoán sớm một số bệnh thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT...

Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người bệnh

Để kịp tiến độ triển khai thực hiện quy định của chính sách BHYT, từ tháng 11/2009, BHXHVN đã yêu cầu các địa phương thông báo danh sách các đối tượng tham gia BHYT với các đơn vị BHXH. Hiện nay, cơ bản thẻ BHYT đã in xong để chuyển về cho các đơn vị. Theo ông Nguyễn Minh Thảo, Trưởng ban Giám định BHYT thuộc BHXH Việt Nam, BHXH đang chỉ đạo quyết liệt các địa phương, phải cấp xong thẻ trước 1/1/2010. Với trẻ em, chậm nhất đến hết tháng 1/2010 phải cấp xong cho các bé sinh trước 31/12/2009. Vấn đề khó nhất hiện nay là cấp phát thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi. Bộ LĐ,TB&XH cũng đã có chỉ đạo các Sở từ giữa tháng 11/2009, nhưng đến nay, sự phối hợp giữa các bên còn lúng túng. Vì vậy, chưa thể cấp phát hết thẻ BHYT cho 8 triệu trẻ em. Một  "quy định mở" để tháo gỡ là, trong trường hợp các cháu chưa được cấp thẻ BHYT, khi đi khám chữa bệnh có thể sử dụng thẻ cũ hoặc chỉ cần giấy khai sinh, giấy chứng sinh... thì vẫn đảm bảo quyền lợi.

Đối với những đối tượng khác, việc đổi thẻ BHYT vẫn thực hiện như quy định phát hành thẻ nhiều năm nay của BHXH Việt Nam. Ví như cán bộ hưu trí, BHXH tỉnh, thành phố sẽ căn cứ vào danh sách các thẻ đang có giá trị sử dụng rồi chủ động in chuyển thẻ về các phường, xã để phát thẻ mới cho người dân, còn thẻ cũ đương nhiên sẽ hết hạn, không phải thu lại. Những người tham gia mới, hoặc tham gia cũ nhưng đến kỳ hạn hết thẻ, thì vẫn đến đăng kí tại BHXH các quận, huyện, tỉnh như bình thường.

Những trường hợp đang điều trị "vắt" năm, từ cuối tháng 12 sang năm mới, vẫn được sử dụng thẻ cũ cho đến khi ra viện. Tuyệt đối không bắt người bệnh đang nằm viện lại phải về địa phương đổi thẻ BHYT mới. Còn những trường hợp đi khám bệnh mà chưa được nhận thẻ BHYT mới (ví dụ như công nhân viên chức), có thể đến cơ quan BHXH gần nhất, yêu cầu cấp giấy xác nhận là đối tượng tham gia BHYT và đang đợi cấp thẻ. Việc xác nhận này sẽ được giải quyết nhanh, không mất nhiều thời gian của người tham gia BHYT.

Các bệnh viện tăng tính chủ động
 
Về phía các bệnh viện, theo BS Đỗ Hùng Kiên, Trưởng phòng Kế họach tổng hợp, Bệnh viện K, cùng với nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bệnh viện K đã tận dụng mọi chỗ để kê giường điều trị cho người bệnh, ga-ra ô-tô cũng được trưng dụng cải tạo làm phòng khám...
 
Tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện K cũng đã kê một bàn riêng luôn có cán bộ y tế túc trực để hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của người bệnh. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng đã tăng cường nhân lực ở bộ phận làm thủ tục thanh toán BHYT để cùng phối hợp với bộ phận giám định BHYT của BHXH TP Hà Nội kịp thời giải quyết những tình huống phát sinh của bệnh nhân có thẻ BHYT. Ngoài ra, bệnh viện cũng đã triển khai việc khám chữa bệnh qua điện thoại kể từ ngày 1/7/2009, giúp bệnh nhân ở các tỉnh xa Hà Nội chủ động hơn trong việc đến khám chữa bệnh tại bệnh viện.
 
Tại BV Chợ Rẫy (TP HCM), TS.BS Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc BV Chợ Rẫy cho biết, trong giai đoạn chuyển tiếp thực hiện Luật BHYT, bệnh viện đã làm việc với BHXH TP HCM và thống nhất việc khám chữa bệnh cho bệnh nhân có thẻ BHYT vẫn được thực hiện theo quy định. Theo đó, kể từ ngày 1/1/2010, việc khám chữa bệnh sẽ căn cứ trên thẻ BHYT mẫu mã mới. Với bệnh nhân nội trú, thẻ BHYT có giá trị đến hết ngày 31/12/2009 sẽ được thanh toán chi phí KCB BHYT đến hết 5/1/2010, sau ngày này, BV sẽ thu theo quy định mới. Đối với bệnh nhân ngoại trú, những bệnh nhân có thẻ BHYT có thời hạn đến hết ngày 31/12/2009 sẽ được "gia hạn" thanh toán chi phí KCB và đơn thuốc đến 10/1/2010. Giám đốc Nguyễn Trường Sơn cho biết thêm, Bệnh viện Chợ Rẫy đã quán triệt và yêu cầu các phòng, ban nghiêm túc tuân thủ và triển khai đúng quy định và tiến độ. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phải báo cáo giám đốc bệnh viện để có hướng giải quyết kịp thời, đảm bảo quyền lợi của bệnh nhân.
 
Thông tin từ Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) cho biết, ngày 1/10/2009, bệnh viện này thực hiện thanh toán theo quy định mới đối với những thẻ BHYT phát hành từ ngày 1/10/2009, còn những thẻ phát hành trước đó vẫn theo quy định cũ. Tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đã thành lập riêng tổ giám định BHYT trực hằng ngày từ ngày 1/10/2009, cũng thực hiện quy trình khám chữa bệnh "một cửa". Nhờ vậy, khoảng 5.000 bệnh nhân mãn tính thường xuyên điều trị tại bệnh viện này không cần phải qua phòng tiếp đón mà được đến thẳng phòng khám của bác sỹ. Đây là thuận lợi ban đầu được các bệnh nhân đánh giá cao khi khám chữa bệnh theo Luật BHYT mới.

Tuấn Minh

thuhuyen
Ý kiến của bạn
Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Y tế -

GĐXH - Nuốt nhầm viên thuốc còn nguyên vỏ do thói quen cắt lẻ vỉ thuốc, người đàn ông 60 tuổi ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng nuốt vướng, đau tức vùng cổ ngực và nghẹn rát. Các bác sĩ Bệnh viện E phải sử dụng dụng cụ chuyên biệt để gắp dị vật sắc nhọn ra ngoài, hạn chế nguy cơ tổn thương thực quản.

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Y tế -

GĐXH - Từ ngày 21/8, Bệnh viện E phối hợp với Trạm Y tế phường Nghĩa Đô triển khai khám sàng lọc sức khỏe toàn diện cho khoảng 6.000 học sinh tại 5 trường học trên địa bàn. Chương trình nhằm phát hiện sớm các bệnh lý học đường, đánh giá thể lực và cập nhật hồ sơ sức khỏe cho trẻ từ 6 đến dưới 18 tuổi.

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.