Thực hiện Luật BHYT mới: Trái tuyến được chi trả đến 70%

| Y tế

Ngày 1/10/2009, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế sẽ có hiệu lực.

Bà Tống Thị Song Hương, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế (BHYT) thuộc Bộ Y tế, cho biết: Luật BHYT có rất nhiều điểm mới như mở rộng đối tượng tham gia, cho phép chọn điểm khám chữa bệnh ban đầu, đặc biệt là quy định việc chi trả nếu khám chữa bệnh trái tuyến…

Trước kia, người tham gia BHYT nếu đi khám, chữa bệnh không đúng cơ sở khám, chữa bệnh ban đầu hoặc khám, chữa bệnh không theo tuyến chuyên môn kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định (trừ trường hợp cấp cứu) không được thanh toán BHYT.
 

Người bệnh trái tuyến được trả 70% chi phí nếu khám, chữa bệnh tại cơ sở khám, chữa bệnh đạt tiêu chuẩn hạng 3; 50% tại cơ sở hạng 2 và 30% tại cơ sở hạng 1(Ảnh minh họa).

Theo Nghị định này, họ sẽ được thanh toán theo ba mức khác nhau. Cụ thể, được trả 70% chi phí nếu khám, chữa bệnh tại cơ sở khám, chữa bệnh đạt tiêu chuẩn hạng 3 và không vượt quá 40 tháng lương tối thiểu cho mỗi lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn. Nếu tại cơ sở đạt tiêu chuẩn hạng 2 là 50%; hạng 1, hạng đặc biệt là 30%, cộng với điều kiện không vượt quá 40 tháng lương tối thiểu như trên.

Bà Hương cho biết, hiện người bệnh vẫn có tâm lý lên tuyến trên để khám, điều trị. Vì vậy, “nới lỏng” việc vượt tuyến sẽ giúp người dân “mặn mà” hơn với BHYT.

Tiến sĩ Bùi Diệu, Giám đốc bệnh viện K, một trong những bệnh viện được Bộ Y tế chọn thực hiện thí điểm chương trình "Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh đáp ứng hài lòng của người bệnh bảo hiểm y tế" cho biết, Luật BHYT đã bắt đầu được thực hiện từng bước tại các bệnh viện trên toàn quốc trong đó có bệnh viện K. Để thay đổi một lúc các điểm trong luật là rất khó. Bệnh viện nào cũng muốn làm ngay nhưng phải phụ thuộc vào điều kiện thực tế. Bệnh viện K cũng đang dần điều chỉnh từng bước để công tác phục vụ người bệnh được tốt nhất.

“Việc khám bệnh trái tuyến được BHYT chi trả 70% là thách thức đối với các bệnh viện tuyến trên, đặc biệt là bệnh viện K – một bệnh viện có đặc thù riêng, chuyên điều trị cho bệnh nhân ung thư. Đó là cơ sở vật chất chật hẹp, máy móc, nhân lực… còn ít trong khi bệnh nhân đến khám quá đông”, TS Diệu nói.

Tuy nhiên, theo TS Diệu, quyền lợi người bệnh là số một. Bệnh viện K sẽ thực hiện đúng theo quy định, việc thanh toán bằng BHYT sẽ nhanh chóng, thuận lợi. Hiện bệnh viện đang áp dụng thanh toán tại phòng đối với những đơn vị (khoa) có quá đông bệnh nhân.
 
Theo SGTT
thuhuyen
Ý kiến của bạn
Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Y tế -

GĐXH - Nuốt nhầm viên thuốc còn nguyên vỏ do thói quen cắt lẻ vỉ thuốc, người đàn ông 60 tuổi ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng nuốt vướng, đau tức vùng cổ ngực và nghẹn rát. Các bác sĩ Bệnh viện E phải sử dụng dụng cụ chuyên biệt để gắp dị vật sắc nhọn ra ngoài, hạn chế nguy cơ tổn thương thực quản.

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Y tế -

GĐXH - Từ ngày 21/8, Bệnh viện E phối hợp với Trạm Y tế phường Nghĩa Đô triển khai khám sàng lọc sức khỏe toàn diện cho khoảng 6.000 học sinh tại 5 trường học trên địa bàn. Chương trình nhằm phát hiện sớm các bệnh lý học đường, đánh giá thể lực và cập nhật hồ sơ sức khỏe cho trẻ từ 6 đến dưới 18 tuổi.

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.