Thực hiện Luật BHYT tại TP HCM: "Gia hạn" thanh toán
Giadinh.net - Từ 1/1/2010, Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) đã chính thức được áp dụng. Mẫu thẻ mới, quyền lợi mới, mức đóng phí cũng mới, mọi thứ đã ổn định và đưa vào thực hiện.
Theo ghi nhận, các bệnh viện (BV) đều có bàn hướng dẫn thực hiện BHYT mới, tuyên truyền, treo băng rôn để người bệnh dễ dàng tiếp cận.
Đồng loạt thực hiện vì quyền lợi người dân
![]() |
|
Bệnh viện Chợ Rẫy treo băng rôn thực hiện Luật BHYT mới. |
Theo TS.BS Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc BV Chợ Rẫy, từ ngày 1/1/2010, việc khám chữa bệnh sẽ căn cứ trên thẻ BHYT mẫu mới. Với bệnh nhân nội trú, thẻ BHYT có giá trị đến hết ngày 31/12/2009 sẽ được thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT đến hết 5/1/2010. Sau ngày này, BV sẽ thu theo quy định mới. Đối với bệnh nhân ngoại trú, những bệnh nhân có thẻ BHYT có thời hạn đến hết ngày 31/12/2009 sẽ được “gia hạn” thanh toán chi phí khám chữa bệnh và đơn thuốc đến 10/1/2010. BV Chợ Rẫy đã quán triệt và yêu cầu các phòng, ban nghiêm túc tuân thủ và triển khai đúng quy định và tiến độ. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phải báo cáo giám đốc bệnh viện để có hướng giải quyết kịp thời, đảm bảo quyền lợi của bệnh nhân.
Còn theo BS Tạ Phương Dung, Trưởng khoa Nội thận, BV 115 TP HCM, từ ngày 1/1/2010 BV giải quyết BHYT cho bệnh nhân thận mãn tính chưa có giấy chuyển viện. Theo BS Dung, quy định của BHYT là từ ngày 1/1/2010, tất cả bệnh nhân phải khám bệnh theo mẫu thẻ mới và giấy chuyển viện mới. Tuy nhiên, tại BV còn khoảng 100 bệnh nhân suy thận mãn còn thẻ cũ và một số bệnh nhân có thẻ BHYT mới nhưng chưa có giấy chuyển viện mới.
Suy thận mãn là một trong sáu nhóm bệnh được Bộ Y tế đưa vào danh mục bệnh mãn tính và giấy chuyển viện từ tuyến cơ sở lên tuyến trên có giá trị một năm. Đã có một số địa phương làm giấy chuyển viện mới cho bệnh nhân từ ngày 30/12/2009 nhưng cũng còn nơi chưa làm, gây khó khăn cho cả BV và bệnh nhân trong khâu thanh toán viện phí.
Linh động giải quyết cho thẻ hết hạn
|
Lưu ý khi
sử dụng thẻ BHYT
Theo ông Cao Văn Sang, Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP HCM, người dân khi đi khám chữa bệnh cần mang thẻ BHYT, đi đúng tuyến, kèm theo chứng minh nhân dân. Ai có thẻ cũ cấp đến 2010 thì nên đến phường đổi thẻ. Nếu người nào thuộc diện miễn phí 100% hay chi trả 5%, khi khám thấy BV thu đồng chi trả 5%-20% thì nên đi đổi thẻ (chứng minh mình là đối tượng được hưởng), đồng thời kèm theo hóa đơn để bảo hiểm xã hội thanh toán lại. Mã thẻ BHYT có một dãy chia làm nhiều ô, trong đó lưu ý ô thứ hai có số từ 1 đến 7, nếu ô thứ hai ghi số 1, hoặc 2, hoặc 3 là mã số chỉ đối tượng không đồng chi trả, nếu ghi số 4, 5 thì đối tượng đồng chi trả 5%, ghi số 6, 7 đồng chi trả 20%. |
Ông Sang cũng cho biết, những đối tượng thuộc diện chính sách như hộ nghèo, hưu trí... nên đến phường, xã nơi sinh sống đổi thẻ mới ngay bây giờ vì thẻ đã được đưa về phường, xã. Chờ đến khi nào các quận, huyện có đầy đủ cơ sở hạ tầng, nhân lực, trình độ mới chuyển từ BHYT về tuyến này. Cũng theo ông Sang, TP HCM đã xin Bộ Y tế chưa thực hiện đăng ký BHYT từ tuyến quận, huyện hoặc tương đương. Do vậy, những ai đăng ký khám BHYT ở nơi nào thì từ ngày 1/1/2010 được gia hạn ở nơi đó. Trường hợp muốn đăng ký lại, hoặc người mới lần đầu tiên đăng ký thì bắt buộc phải thực hiện theo đúng luật - đăng ký tuyến quận, huyện hoặc tương đương.
Đối với bệnh mãn tính, theo quy định của Bộ Y tế, có sáu nhóm bệnh được BHYT thanh toán: Bệnh tâm thần; bệnh sang chấn hệ thần kinh, động kinh, Parkinson; ung thư; suy tim, bệnh động mạch vành, cao huyết áp; thiên đầu thống, Migraine; đái tháo đường, các bệnh nội tiết. Theo đó, bệnh nhân chỉ cần một giấy chuyển BV có giá trị sử dụng trong vòng một năm.
Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín
Y tế - 11 giờ trướcGĐXH - Một ca tán sỏi qua da đặc biệt vừa được các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E thực hiện thành công cho người bệnh nam 65 tuổi có biến dạng cột sống nghiêm trọng suốt gần 20 năm.
Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Sau nhiều năm sống trong tình trạng nghe kém kéo dài, một phụ nữ 46 tuổi đã dần phục hồi sức nghe sau ca phẫu thuật nội soi thay thế xương bàn đạp bằng trụ gốm sinh học tại Bệnh viện E.
Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Một bệnh nhi 10 tuổi mắc đục thủy tinh thể bẩm sinh kèm bệnh lý võng mạc trẻ sinh non vừa được phẫu thuật thành công, cải thiện đáng kể thị lực sau nhiều năm nhìn mọi thứ trong tình trạng mờ nhòe.
Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân
Y tế - 4 ngày trướcNgày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 khai mạc trong không khí sôi động, rực rỡ sắc màu. Hàng nghìn người dân cùng 20 đội chơi tham gia các hoạt động vận động, khám tư vấn sức khỏe và trình diễn tập thể, lan tỏa tinh thần sống khỏe, năng động và gắn kết cộng đồng.
Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6
Y tế - 4 ngày trướcSKĐS - Hàng nghìn người dân TPHCM đã tham gia thăm khám, kiểm tra thể trạng và nhận tư vấn dinh dưỡng miễn phí từ các chuyên gia, bác sĩ tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 tại Dinh Thống Nhất.
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt
Bệnh thường gặp - 1 tuần trướcGĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.
Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi
Dân số và phát triển - 1 tuần trướcChính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.
Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Cô gái 24 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu vì vùng tai sưng đỏ, tụ mủ sau 3 năm tiêm filler tại spa. Bác sĩ cảnh báo, nhiều biến chứng sau tiêm chất làm đầy có thể âm thầm kéo dài nhiều năm trước.
Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Ở tuổi 91 với nhiều bệnh nền nặng, cụ bà gần như không còn khả năng tự thở và đứng trước nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, người bệnh đã hồi phục tích cực chỉ sau vài giờ can thiệp.
Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt
Bệnh thường gặpGĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.
