Thực hiện Nghị quyết 47-NQ/TW ở Thái Thụy, Thái Bình: Toàn thể hệ thống chính trị, xã hội cùng tham gia

| Dân số và phát triển

Giadinh.net - Từ khi có Nghị quyết 47-NQ/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách DS -KHHGĐ, Thái Thụy - Thái Bình đã huy động toàn bộ hệ thống chính quyền, đoàn thể vào cuộc.

Vượt khó

Thái Thụy là vùng đất ven biển với dân số hơn 27 vạn người -  huyện đông dân nhất tỉnh Thái Bình. Năm 2008, Thái Thụy có tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao với 15,05% (trong khi tỷ lệ chung của toàn tỉnh là 13,6%). Đặc biệt, trong 4 tháng đầu năm 2009, tỷ lệ sinh con thứ 3 của huyện là 16,35% với 153 ca sinh con thứ 3 trở lên, tăng so với cùng kỳ năm 2008 là 6 ca. Kèm theo đó, cơ cấu thành phần dân số đa dạng với 10.581 nhân khẩu là giáo dân ở 10 xứ, 52 họ và 32/48 xã giáo dân; do đó, việc quản lý dân số, số sinh hàng năm gặp không ít khó khăn.

Tuy nhiên, từ khi có Nghị quyết 47-NQ/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách DS-KHHGĐ, Thái Thụy đã nỗ lực huy động cả hệ thống chính quyền, đoàn thể vào cuộc với chủ trương xã hội hoá công tác dân số.
 

Một tiết mục văn nghệ truyền thông DS của huyện Vũ Thư, Thái Bình (Ảnh: TL).

Sau khi kiện toàn bộ máy quản lý ngành, ngay từ đầu năm, Trung tâm DS-KHHGĐ đã xây dựng kế hoạch năm, tham mưu cho UBND huyện ra các văn bản về việc giao chỉ tiêu giảm sinh và các biện pháp KHHGĐ cho các xã, thị trấn, nhằm tạo điều kiện cho các địa phương chủ động trong kế hoạch công tác chung cũng như những mô hình hoạt động phù hợp. Trung tâm đã nhanh chóng củng cố và duy trì hoạt động của đội ngũ cán bộ chuyên trách và cộng tác viên dân số ở cơ sở, tập huấn, trang bị kiến thức và kỹ năng tiếp cận với các gia đình, các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, liên tục cập nhật thông tin từ các địa phương, rà soát và kiểm tra các chỉ tiêu cơ bản nhằm có hướng khắc phục kịp thời.

Tất cả cùng vào cuộc

Bà Nguyễn Thị Huyền- Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ Thái Thụy: “Tuy đạt được một số thành tựu, song công tác DS-KHHGĐ Thái Thụy vẫn còn nhiều vướng mắc, đặc biệt là chính sách, chế độ thoả đáng cho CBCT và CTV cơ sở nhằm khuyến khích, động viên anh chị em. Để nâng cao hiệu quả công tác dân số hơn nữa, cần có chế độ khen thưởng rõ ràng đối với những đơn vị, cá nhân làm tốt và có chế tài xử phạt thích đáng những cá nhân vi phạm chính sách dân số. Đã thành lập được Ban chỉ đạo công tác dân số ở các cấp, thì phải có quy định để duy trì và phát huy vai trò của Ban chỉ đạo đó để công tác DS-KHHGĐ thực sự xã hội hoá. Phải coi công tác dân số là của mọi người, mọi nhà, của các cấp, các ngành chứ không phải của riêng ngành dân số…”.

Tất cả 48 xã, thị trấn của huyện đều đưa công tác DS-KHHGĐ là một trong những chương trình kinh tế- xã hội của địa phương, coi đây là tiêu chí có chỉ số ngang bằng với chỉ tiêu phát triển kinh tế cuối năm để bình xét thi đua; 48 CLB tiền hôn nhân đã được thành lập, hoạt động hiệu quả. Ngành dân số kết hợp với Hội Phụ nữ thường xuyên mở các lớp truyền thông về kiến thức nuôi con khoẻ, dạy con ngoan, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình. Hội Nông dân vận động nam giới tích cực chăm lo cho gia đình, chia sẻ trách nhiệm với vợ. Mặt trận Tổ quốc có phong trào “Xây dựng đời sống văn hoá mới ở khu dân cư”, “Ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”...

Sự phối kết hợp liên ngành này thực sự là một cách làm hay, sáng tạo, huy động được toàn xã hội vào công tác chung. Địa phương thường xuyên rà soát các đối tượng vi phạm Pháp lệnh Dân số, sinh con thứ 3 trở lên để có biện pháp xử lý.

Đối với những cá nhân có thành tích công tác tốt, trung tâm tham mưu, xin kinh phí của huyện thưởng và nêu gương người tốt, việc tốt. Nhờ sự tận tình, nhất trí một lòng của tập thể anh chị em chuyên trách, CTV cơ sở, một số mục tiêu kế hoạch đã đạt và vượt chỉ tiêu…

Vừa qua, Chiến dịch tăng cường tuyên truyền lồng ghép cung cấp dịch vụ SKSS/KHHGĐ tại Thái Thụy được triển khai ở 15 xã thuộc diện vùng trọng điểm khó khăn, có tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên từ 17%. Kết quả thu được rất khả quan, với tỷ lệ các biện pháp tránh thai lâm sàng đạt hơn 90%; gói dịch vụ thăm chữa phụ khoa cho chị em trong độ tuổi sinh sản đạt 100%; tỷ lệ sinh con thứ 3 của huyện là 16,35% tỷ lệ các cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại đạt 75%.           
 
Võ Thu
thuhuyen
Ý kiến của bạn
Già hóa dân số không chỉ là thách thức an sinh mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế bạc

Già hóa dân số không chỉ là thách thức an sinh mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế bạc

Dân số và phát triển -

GĐXH - Việt Nam dự kiến chính thức bước vào giai đoạn dân số già vào năm 2034, kéo theo nhu cầu ngày càng lớn về dịch vụ chăm sóc người cao tuổi. Theo các chuyên gia, nếu hoàn thiện thể chế và phát triển nguồn nhân lực, già hóa dân số có thể trở thành động lực thúc đẩy kinh tế bạc thay vì chỉ tạo sức ép lên hệ thống an sinh.

Phấn đấu giảm tử vong do ung thư vú, tiến tới loại trừ ung thư cổ tử cung

Phấn đấu giảm tử vong do ung thư vú, tiến tới loại trừ ung thư cổ tử cung

Dân số và phát triển -

GĐXH - Trước thực trạng hơn 60% ca ung thư vú tại Việt Nam được phát hiện ở giai đoạn muộn và tỷ lệ phụ nữ được sàng lọc ung thư cổ tử cung còn thấp, Bộ Y tế đang triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về phòng chống ung thư vú và ung thư cổ tử cung giai đoạn 2026-2035 với mục tiêu hướng tới giảm tử vong do ung thư vú và tiến tới loại trừ ung thư cổ tử cung.

CLB liên thế hệ tự giúp nhau ở Hải Phòng: Lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng

CLB liên thế hệ tự giúp nhau ở Hải Phòng: Lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng

Dân số và phát triển -

GĐXH - Không chỉ là nơi kết nối người cao tuổi, Câu lạc bộ (CLB) liên thế hệ tự giúp nhau phường Hải An (TP Hải Phòng) còn trở thành điểm tựa của nhiều hoàn cảnh khó khăn. Tại đây, những người đã bước sang tuổi xế chiều vẫn tiếp tục sống vui, sống khỏe, sẻ chia và lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.